* Tỷ số lượt đi: 2-3
(TT&VH) - Đây là cơ hội để SHB.ĐN rút ngắn khoảng cách với SLNA, bởi họ được đá trên sân nhà, trong khi đội bóng xứ Nghệ phải đem thân làm khách tại chảo lửa Lạch Tray.
Nếu thua trận này, TĐCS.ĐT vẫn có lý do để đổ lỗi bởi phải chơi trên sân đối phương, trong bối cảnh những dư chấn sau trận thua N.SG vẫn còn trĩu nặng. Đặc biệt, họ không có sự hiện diện của thuyền trưởng Phạm Công Lộc trên băng ghế chỉ đạo.
Cho dù thế, nếu đội bóng đến từ miền Tây sông nước chơi theo kiểu cảm tử thì họ vẫn hoàn toàn có thể đạt kết quả khả quan, cho dù mấy năm qua chưa bao giờ ra miền Trung mà họ tránh được chiến bại. Ai cũng thừa nhận một khi cầu thủ chịu đá thật, lối chơi của TĐCS.ĐT rất khó chịu. Những pha phản công của họ được triển khai rất đa dạng, có tốc độ cao, các học trò của HLV Phạm Công Lộc rất chịu khó chạy và di chuyển. Trận này, sự trở lại của chân sút Samson sẽ là nỗi ám ảnh đối với hàng thủ của chủ nhà.
Một chút băn khoăn, là giờ đây khi đã mất động lực thi đấu, TĐCS.ĐT có chịu lăn xả để quyết chiến với SHB.ĐN hay không? Nói thế bởi có thua tiếp, thì đội khách cũng không xuống hạng. Còn thắng, cũng chẳng đảm bảo cho họ có tấm huy chương cuối mùa, mà với bóng đá VN thì á quân hoặc HCĐ không ai để ý.
![]() Không có Merlo, bài toán ghi bàn của SHB.ĐN trở nên cực kỳ nan giải |
Đây là trận đấu cốt tử của Huỳnh Đức, nếu hòa cũng đồng nghĩa với thất bại. Trong khi chờ SLNA ngã ngựa ở Lạch Tray thì SHB.ĐN buộc phải tận dụng tối đa mọi cơ hội để hạ sát TĐCS.ĐT. Mất chân sút Merlo, coi như chủ nhà mất đi 40% sức mạnh. Ai sẽ giữ nhiệm vụ ghi bàn? Không ai có khả năng đó, thành ra SHB.ĐN chỉ trông chờ vào nhũng khoảnh khắc lóe sáng của tất cả các vị trí.
Muốn thắng được TĐCS.ĐT, trước hết Huỳnh Đức phải tuyển đúng người trận này. Hay nói cách khác, ông cần phải đưa được lực lượng thực sự máu lửa, thực hiện triệt để chỉ đạo của HLV trưởng, hơn là có trình độ đá bóng. Thời điểm này, sự lăn xả mới là yếu tố quan trọng hàng đầu với các đội.
Thứ đến, cầu thủ SHB.ĐN phải thể hiện được bản lĩnh vượt trội. Đây là trận đấu họ phải chịu rất nhiều áp lực, từ chính mình và từ phía các khán đài.
Các trụ cột phải kích hoạt được các vị trí còn lại. Cụ thể là những người mà Huỳnh Đức đặc biệt tin tưởng ở 3 tuyến, như Phước Vĩnh, Minh Phương, Ngọc Thanh phải ý thức được trọng trách của mình trong trận đấu quan trọng này.
SHB.ĐN là đội rất được trọng tài ưu ái, nhất là trên sân nhà. Trận này, họ nên phát huy lợi thế đó, bằng cách tìm càng nhiều tình huống đá phạt góc, hay trước vòng 16m50 càng tốt. Nếu tạo ra nhiều quả phạt đền thì chẳng còn gì bằng.
Đây là trận đấu mà sự thành bại của SHB.ĐN phụ thuộc vào thái độ thi đấu của cầu thủ là chính. 11 vị trí nếu quyết tâm đá như lượt đi thì chẳng quá khó đội chủ sân Chi Lăng giành chiến thắng. Còn chỉ vài ba người cảm tử, thì có thể đây là dấu chấm hết cho một mùa giải của đội bóng bên sông Hàn.
Dự đoán: 1-1
HỮU QUÝ
