V-League

Ở bầu thì tròn…

16/05/2011 11:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tưởng như bầu Kiên sẽ luôn giữ vai trò “trái tim bên lề” của V-League với cách làm bóng đá rất riêng của mình, nhưng với việc tăng cường 2 ngoại binh nhập tịch cho HN.ACB ở giai đoạn 2, người ta thấy rằng hóa ra cuối cùng bầu Kiên cũng không thể cứ mãi đi riêng một con đường. 

Bầu Kiên sẽ làm tất cả để cứu HN.ACB, kể cả việc sử dụng những phương pháp

xưa nay vốn không quen thuộc với ông


V-League từ lâu đã là cuộc chơi mà ở đó việc phân định thắng thua phụ thuộc chủ yếu vào năng lực của các “ông Tây”, nên khi nội binh không đủ hoặc không đáp ứng được yêu cầu thì ngoại binh trở thành cái phao cứu sinh duy nhất. Còn quá sớm để khẳng định HN.ACB sẽ thoát hiểm nhờ sự có mặt của Lê Văn Tân (Jonathan) và Lê Hoàng Phát Thierry (Ngale Thierry), bởi trước đội bóng Thủ đô đã có rất nhiều CLB ở V-League sử dụng kế sách này, chẳng hạn như V.NB, HP.HN hay ĐT.LA, nhưng chưa một ai gặt hái thành công trọn vẹn. Tuy nhiên, với việc bổ sung thêm 2 “ông Tây” có tên Việt cho HN.ACB, thông điệp của bầu Kiên là rất rõ ràng, ông sẽ làm tất cả để cứu HN.ACB, kể cả việc sử dụng những phương pháp xưa nay vốn không quen thuộc với ông.

Cũng liên quan tới ngoại binh, HN.T&T được biết tới như là một trong những đội bóng có khả năng giữ bóng tốt nhất V-League, nên cách đá của họ ít nhiều cũng có nét bản sắc riêng, không phải đá theo kiểu nội binh dồn bóng cho mấy “ông Tây” và hết như rất nhiều CLB V-League hiện nay. Tuy nhiên, vì không có tiền đạo chân tiền thực thụ, và cũng bởi sức ép của danh hiệu ĐKVĐ, khi bế tắc trước Thanh Hóa, HN.T&T buộc phải chơi theo kiểu câu bóng cầu may từ 2 biên để phó thác cho cái đầu của tiền đạo Gonzalo, và với việc dùng sở đoản thay vì sở trường như vậy, không cần nói cũng biết HN.T&T sẽ gặt hái được những gì.

Ở V-League hiện nay từng có không ít trường hợp cá biệt và dị biệt như HN.ACB hay HN.T&T, nhưng cuối cùng vì áp lực thành tích, tất cả đều thay đổi theo lựa chọn của số đông để tồn tại hoặc vươn lên, như người xưa vẫn nói “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Có điều, thay đổi như vậy chỉ để phục vụ cho lợi ích trước mắt, còn nếu xét về lâu dài thì đấy không phải là cơ sở cho một sự phát triển bền vững.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm