Nợ tiền đền bù, Danh Ngọc bị phạt tiếp

22/04/2011 10:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cùng với mức án treo giò 5 trận và phạt 30 triệu đồng tiền đạo Samson (TĐCS.ĐT) một quyết định khác của ban Kỷ luật được đưa ra sau buổi làm việc sáng qua chính là việc tuyên phạt 5 triệu đồng với cầu thủ Hoàng Danh Ngọc.

Cụ thể, theo Quyết định số 121/QĐ-LĐBĐVN, Danh Ngọc bị phạt 5 triệu đồng do không chấp hành nghĩa vụ trả tiền đền bù cho CLB M.Nam Định, dựa trên điểm a, khoản 1, điều 67, Quy định Kỷ luật VFF năm 2011.

Giải thích về án phạt bổ sung đầy bất ngờ với Danh Ngọc, cầu thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB M.Nam Định để chuyển đến V.Ninh Bình, trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: “Nguyên tắc án kỷ luật là các bên liên quan phải thực thi, đầu tiên cầu thủ Danh Ngọc phải thi hành. Sau khi án kỷ luật được ban hành và có hiệu lực, phía CLB Nam Định đã làm rất nhiều công văn gửi lên VFF khiếu nại nêu rõ việc Danh Ngọc không chịu đền bù tiền đào tạo như quyết định và cũng không có bất cứ liên hệ nào.

Danh Ngọc (22) đang phải trả giá vì tự ý ra đi, nhưng các đồng đội cũ của Ngọc ở Nam Định hiện tại cũng không sung sướng gì hơn

Phòng Pháp lý & Tư cách cầu thủ và BTC giải đã thông báo đến Danh Ngọc trong vòng 15 ngày phải có trách nhiệm liên hệ với CLB Nam Định để thỏa thuận việc đền bù. Hết 15 ngày, Danh Ngọc không có liên hệ gì cả,

Nam Định lại làm công văn gửi lên VFF, BTC giải và phòng Pháp lý & Tư cách cầu thủ đã tổng hợp mọi công văn, báo cáo, chuyển qua ban Kỷ luật để cho chúng tôi xử lý. Căn cứ vào điều 67, Quy định Kỷ luật, chúng tôi ra quyết định nói trên. Mọi việc đều được tiến hành theo trình tự, đúng với Quy định Kỷ luật, không phải anh cứ chây ì ra là được”.

Ông Hường nói thêm, nếu sau 15 ngày kể từ thời điểm án kỷ luật này có hiệu lực,  Danh Ngọc vẫn không đền bù tiền đào tạo cho CLB M.Nam Định thì ban Kỷ luật tiếp tục áp dụng khoản 3, điều 67 đối với cầu thủ này, tức là cấm hoạt động thi đấu bóng đá vĩnh viễn.

Thành Đạt

Đối với trường hợp của tiền đạo Samson Kayode của CLB TĐCS.ĐT, căn cứ vào khoản 1 và 3 điều 38 Quy định Kỷ luật, ban Kỷ luật quyết định đình chỉ thi đấu 5 trận liên tiếp và phạt tiền 30 triệu đồng do chân sút này có hành vi xâm phạm thân thể cầu thủ đối phương trong trận đấu giữa TĐCS.ĐT và V.Ninh Bình tại vòng 11 V-League diễn ra vào ngày 17/4 vừa qua. Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định, ban Kỷ luật đã cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định phạt Samson. 3 năm trước, tiền đạo người Nigieria này cũng đã từng bị treo giò đến hết giải vì một hành vi bạo lực khác, còn lần này, sau khi bị phạt thẻ đỏ vì phạm lỗi và rời sân, Samson còn quay lại đá vào lưng Phong Hòa (V.Ninh Bình) lúc đó đang nằm sân vì chấn thương. Ông Hường cho rằng, đó là hành vi không thể chấp nhận được và ban Kỷ luật quyết định nâng khung hình phạt vượt mức tối thiểu (treo giò 4 trận, phạt 10 triệu đồng). Như vậy, tiền đạo Samson sẽ vắng mặt trong đội hình thi đấu của TĐCS Đồng Tháp ở 5 vòng đấu 12, 13, 14, 15, 16.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm