V-League

Tiêu điểm: Giới hạn

18/07/2010 12:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Giới hạn của sự lịch sự là… có hạn. Bầu Hiển đã gọi điện vào mắng người của SHB.ĐN chỉ còn nước chui xuống đất, sau khi để thua N.Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 19.

Tâm tính thất thường của đứa con nuôi gần đây chắc chắn tác động không ít đến bữa ăn, giấc ngủ của bầu Hiển. Hơi thở dồn dập của các đối thủ đã phả sau gáy, ngộ nhỡ SHB.ĐN trận áp chót đổ bệnh trước B.BD trên sân Chi Lăng thì liệu HN.T&T có vô địch được không? Với diễn biến bất bình thường của đội bóng sông Hàn, điều gì cũng có thể xảy ra cả. Nỗi lo càng có cơ sở khi dư luận đang râm ran Huỳnh Đức đang tính đường binh cho mình, một số cầu thủ trụ cột sắp hết hợp đồng và không phải ai cũng sợ và hết mình với “anh Đức” nữa.


Mà giới hạn năng lực của HN.T&T cũng đã biết rồi, không hơn B.BD và cả TĐCS.ĐT. Trong khi chờ trợ lực thì họ phải tự quyết lấy số phận của mình. Chiều nay, xét thời cơ, gặp TĐCS.ĐT (cùng với trận gặp B.BD vòng 21 sân khách) là giới hạn cực đại mà HN.T&T phải chinh phục. Cuộc đua vô địch bây giờ không còn đơn thuần chỉ là chuyện chuyên môn, mà thắng thua còn ăn nhau ở những toan tính hậu trường, xem ai cao tay hơn ai.


 HLV Dương Ngọc Hùng của B.BD

Không ngẫu nhiên B.BD chọn đúng thời điểm này để thay HLV trưởng, dù biết rằng họ đã tự bôi đen uy tín mình khi phải một lần nữa chiều lòng cầu thủ mà hy sinh Đặng Trần Chỉnh, vì mục tiêu vô địch. Người ta không khó chỉ ra rằng, B.BD vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh, do cầu thủ không chịu đá thật.

Lãnh đạo đội bóng đất Thủ thừa hiểu vẫn còn quyền tự quyết số phận. Thắng Sông Lam trên sân nhà không quá khó bởi đội bóng xứ Nghệ không cạnh tranh ngôi vô địch. Trong khi, sức HN.T&T bây giờ làm việc đó trước TĐCS.ĐT không dễ đã đành, thầy trò HLV Phạm Công Lộc là những “gã liều” thật sự.

HN.T&T chỉ còn cách là phải vượt qua giới hạn chính mình, thắng được TĐCS.ĐT thì hơn đối thủ này 5 điểm, coi như loại được thầy trò HLV Phạm Công Lộc ra khỏi cuộc đua vô địch. Ngược lại, nguy cơ nếm “giấc mộng kê vàng” quá cao, và giới hạn của tân HLV Dương Ngọc Hùng cùng B.BD lại mở ra.

Thời điểm này, HLV giỏi không quan trọng bằng cầu thủ chịu đá nữa. Đấy cũng là lý do để sân Nha Trang vẫn là điểm nóng, người ta chờ xem cầu thủ phố biển sau 3 trận đá thật, có tiếp tục phát huy ý thức chơi vì lợi ích chung hay chỉ lóe lên rồi tắt.

Cũng thời điểm này, giới hạn niềm tin của người hâm mộ với bóng đá nước nhà cũng được thể hiện rõ nét trên các khán đài, hy vọng không tụt thê thảm như vòng 18.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm