Chuyện đi, ở của Quang Hải: Tiền, tình hay cả hai?

09/06/2010 12:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đến sau ngày 31/12 tới đây, Quang Hải sẽ hết hợp đồng với CLB chủ quản K.KH. Và theo luật (6 tháng trước khi đáo hạn hợp đồng), Quang Hải có quyền tiếp xúc với các đội bóng khác, ngoài K.KH. Nghề cầu thủ vốn bạc bẽo và đầy rủi ro, nên rất khó để cầu toàn, khi bóng đá Việt Nam đang bắt đầu giai đoạn thịnh nhất của kim tiền.

Navibank.SG đã đặt thẳng vấn đề với Quang Hải, rằng nếu anh chịu du Nam, anh sẽ có đủ 7 tỷ cho 3 năm hợp đồng. Đội bóng gốc gác xứ Nghệ và mới chuyển khẩu vào TP.HCM, đã mời Hải đi ăn tối để bàn về điều này. Rất nghiêm túc! Một con số tương đương phát đi từ đại gia mới nổi đất Bắc, HN T&T của bầu Hiển (Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển). Trước đó, người của HA.GL cũng nhiều lần rỉ tai, rủ Hải “gà” lên phố núi, rồi SHB.ĐN (một đội bóng khác của bầu Hiển)… Nhưng với rất nhiều những ưu tiên (gia đình và xứ sở), tiền đạo số 1 của K.KH, Nguyễn Quang Hải, muốn ở lại quê hương. Và hai bên gần như đã đạt được hợp đồng, với cái giá 6 tỷ đồng.

Đây là số tiền mà tiền đạo ĐTVN chủ động đề xuất với lãnh đạo đội bóng và được chấp thuận. Theo đó, hợp đồng sẽ ghi rõ, Quang Hải nhận 4 tỷ trực tiếp, 2 tỷ còn lại sẽ chuyển theo đợt, rồi chuyện chữa trị chấn thương (nếu có), chuyện Hải “gà” có thể được đội bóng biệt phái… Lãnh đạo có lý do để làm như vậy, hòng tránh những dị nghị của các cầu thủ khác, đặc biệt là những người đã đặt bút ký hợp đồng với CLB cách đây không lâu (tất nhiên là với giá khá rẻ). Thực tế, với với xu hướng của thị trường chuyển nhượng cầu thủ đang leo thang chóng mặt, nó vẫn được xem là hời, xét về mặt năng lực công hiến của một tuyển thủ QG mới 25 tuổi như Quang Hải.


 Quang Hải muốn sớm dứt điểm chuyện tương lai để còn tập trung thi đấu cũng như lo toan cho gia đình.

Theo thống nhất ban đầu, cho đến ngày hôm qua (8/6), Quang Hải đã có buổi làm việc với BLĐ K.KH, trước khi đặt bút ký. Nhưng đã không có cuộc điện thoại nào của Chủ tịch CLB, đồng thời là Phó TGĐ Khánh Việt, ông Lê Tiến Anh. Ai cũng biết, một quyết định ở K.KH, trước khi nó được đưa ra, phải thông qua sự biểu quyết – đồng thuận của HĐQT Tổng công ty. Ông Lê Tiến Anh cũng từng nhiều lần khẳng định với TT&VH về những thủ tục hành chính tương tự, trong đó có việc khai báo một cách chi tiết chuyện thuế má. Nó có thể là một phần nguyên nhân giải thích sự chậm trễ hay K.KH cần phải bàn lại thật kỹ cho một bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử đội bóng (dành cho một cá nhân)?!

Quang Hải đang sốt ruột. Ở khía cạnh nghề nghiệp và cả con người, Quang Hải cần phải được thông báo về chuyện tương lai. Nói dại phàm đã là cầu thủ thì chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào. “An cư lạc nghiệp”, nhưng ngay cả những dự định mua đất – làm nhà cho mẹ già và các chị gái (vẫn sống dưới cái túp lều cất tạm, từ hai chục năm nay), bây giờ vẫn chưa thành. Bản thân đôi vợ chồng trẻ Quang Hải – Kim Anh, cùng cậu con trai đầu lòng vẫn đang phải thuê nhà… Rất, rất nhiều những dự định. Phàm đã là đàn ông, chưa lo được những thứ cơ bản ấy, hỏi không băn khoăn sao được?! Không phải ai cũng hiểu hết những góc khuất, đằng sau hình ảnh một người hùng trên sân cỏ.

THẢO NGUYÊN

Vì không có kinh nghiệm trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng, Quang Hải đã nhờ cả luật sư để xem xét những điều khoản trong hợp đồng chuyên nghiệp và đặc biệt là hợp đồng lao động. Tiền đạo đã ghi cho K.KH 6 bàn thắng ở mùa giải năm nay (hiệu suất cao nhất ở K.KH, bằng với 2 lần của người đá cặp Agostinho, 3 lần đối với Jonathan) đã đắn đo rất kỹ, trước quyết định mang tính bước ngoặt này. Cho đến thời điểm này, Quang Hải và K.KH vẫn chưa ký. Và ai cũng biết trong bóng đá, kết quả còn có thể thay đổi ở phút “90 + 1”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm