(TT&VH cuối tuần) - Vai trò của hai bàn tay lớn đến nỗi đã đi vào tục ngữ: “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”. Cuộc sống càng phát triển, xã hội càng văn minh, đôi bàn tay ngày càng hoàn thiện, không chỉ khéo léo hơn, điêu luyện hơn mà còn có thêm nhiều chức năng. Đến ngày nay thì ai cũng biết, không có đôi bàn tay ắt… máy vi tính sẽ trở nên vô dụng, còn trong bóng đá thì luật ném biên sẽ trở thành luật… đá biên như bóng đá trong nhà.
Người ta bèn phân tích vai trò của từng thành phần. Ngoài nhiệm vụ chung là cầm nắm, ngón cái là anh cả, ngón thứ hai là chỉ huy vì hay chỉ trỏ, ngón thứ tư để đeo nhẫn, ngón út và ngón giữa, ngoài nhiệm vụ cầm nắm ra thì không có tác dụng nổi trội như các ngón đã kể.
Nhiều người cứ băn khoăn về ngón giữa. Nó cao nhất hội vậy mà tác dụng lại khiêm tốn. Thế nhưng mới đây, những người ham mê bóng đá VN mới chợt “à” lên một tiếng. Một chức năng mới của ngón giữa được phát hiện và đưa nó trở thành trung tâm của sự chú ý. Báo chí tốn nhiều giấy mực để chê bai, hoặc… ngợi khen nó. Xin được kể về phát hiện bất ngờ này.

Hành vi phản cảm của Hải Lâm
Số là trong một trận đấu bóng ở giải chuyên nghiệp năm 2009, đội Nam Định bị khán giả phản ứng kịch liệt vì đã chơi xấu với đội bạn. Cầu thủ của đội này là Hoàng Danh Ngọc đã bất ngờ cụp 4 ngón cái, trỏ, đeo nhẫn, út vào lòng bàn tay còn ngón giữa thì hiên ngang giơ lên cho khán giả... coi. Rất thách thức, rất khoái trá. Mọi người giận tím mặt. Khi 4 ngón cụp lại, ngón giữa dựng lên, nó thách thức với nhiều người. Một hành động rất tục tĩu.
Ngay lập tức hành động của Danh Ngọc bị coi là hành động thiếu văn hóa, Ban KT&KL của giải bèn phạt treo giò cầu thủ này 6 trận. Cũng ngay lập tức ngón tay giữa của Danh Ngọc được gọi là “ngón tay thối” (thực ra thì ở BĐ châu Âu tên này đã có từ lâu). May cho cầu thủ này, án mới ra thì những người lãnh đạo BĐVN mới tá hỏa lên là SEA Games sắp đến, Danh Ngọc là tuyển thủ U23, nếu anh ta cứ ngồi dài dài trên ghế dự bị thì vào SEA Games làm gì có phong độ. Thế là sau đó người ta giảm đi một nửa số trận treo giò.
Tưởng án ấy làm khiếp đảm đám cầu thủ nóng tính, nào ngờ mới đây cầu thủ Hải Lâm của SHB.ĐN do tức đối thủ đã giơ “ngón tay thối” vào sát mặt cầu thủ đối phương. Giám sát trận đấu không phát hiện ra như một số lần họ vẫn thế khi có sự cố, nhưng các phóng viên chộp được và tung lên báo. Người ta dự đoán Hải Lâm sẽ bị kỷ luật như hoặc nặng hơn Danh Ngọc vì là người biết có tiền lệ mà vẫn làm.
Có điều, đen cho Hải Lâm và đội SHB ĐN. Nếu bị kỷ luật, cầu thủ này không có chân trong ĐTQG nên vì thế sẽ không được giảm án như trường hợp Danh Ngọc, hay Lê Công Vinh.
Người ta bèn phân tích vai trò của từng thành phần. Ngoài nhiệm vụ chung là cầm nắm, ngón cái là anh cả, ngón thứ hai là chỉ huy vì hay chỉ trỏ, ngón thứ tư để đeo nhẫn, ngón út và ngón giữa, ngoài nhiệm vụ cầm nắm ra thì không có tác dụng nổi trội như các ngón đã kể.
Nhiều người cứ băn khoăn về ngón giữa. Nó cao nhất hội vậy mà tác dụng lại khiêm tốn. Thế nhưng mới đây, những người ham mê bóng đá VN mới chợt “à” lên một tiếng. Một chức năng mới của ngón giữa được phát hiện và đưa nó trở thành trung tâm của sự chú ý. Báo chí tốn nhiều giấy mực để chê bai, hoặc… ngợi khen nó. Xin được kể về phát hiện bất ngờ này.

Hành vi phản cảm của Hải Lâm
Ngay lập tức hành động của Danh Ngọc bị coi là hành động thiếu văn hóa, Ban KT&KL của giải bèn phạt treo giò cầu thủ này 6 trận. Cũng ngay lập tức ngón tay giữa của Danh Ngọc được gọi là “ngón tay thối” (thực ra thì ở BĐ châu Âu tên này đã có từ lâu). May cho cầu thủ này, án mới ra thì những người lãnh đạo BĐVN mới tá hỏa lên là SEA Games sắp đến, Danh Ngọc là tuyển thủ U23, nếu anh ta cứ ngồi dài dài trên ghế dự bị thì vào SEA Games làm gì có phong độ. Thế là sau đó người ta giảm đi một nửa số trận treo giò.
Tưởng án ấy làm khiếp đảm đám cầu thủ nóng tính, nào ngờ mới đây cầu thủ Hải Lâm của SHB.ĐN do tức đối thủ đã giơ “ngón tay thối” vào sát mặt cầu thủ đối phương. Giám sát trận đấu không phát hiện ra như một số lần họ vẫn thế khi có sự cố, nhưng các phóng viên chộp được và tung lên báo. Người ta dự đoán Hải Lâm sẽ bị kỷ luật như hoặc nặng hơn Danh Ngọc vì là người biết có tiền lệ mà vẫn làm.
Có điều, đen cho Hải Lâm và đội SHB ĐN. Nếu bị kỷ luật, cầu thủ này không có chân trong ĐTQG nên vì thế sẽ không được giảm án như trường hợp Danh Ngọc, hay Lê Công Vinh.
Li Ti