Nhận diện ứng viên vô địch sau 4 vòng: 4 lý do khó cản SHB.ĐN

Thứ Tư, 10/03/2010 16:43 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Dù chưa đạt trạng thái sung mãn nhất như thời đỉnh cao năm ngoái nhưng đoàn quân của Lê Huỳnh Đức đã bộc lộ sức mạnh cách biệt so với mặt bằng chung.

Lực lượng quá mạnh

SHB.ĐN có thể xếp 2 đội hình khác biệt mà vẫn mạnh. Ví dụ Cao Cường thế chỗ Hải Lâm (chấn thương) 3 trận đấu vừa qua, Cường dù non hơn một chút nhưng vẫn chưa mắc sai lầm nghiêm trọng nào dẫn đến phải trả giá đắt. Văn Học chấn thương,  Hoàng Quảng thế chỗ hoàn hảo. Chỉ ở SHB.ĐN mới có cảnh thủ môn ĐTQG phải dự bị, là Đức Cường. Tầm cỡ Quốc Anh, Thanh Phúc vẫn có người thay thế hiệu quả. Nếu như có đội khác thường phải sử dụng hai ngoại binh cho khâu phòng ngự (một thủ môn, một trung vệ), thì  SHB.Đ tập trung 4 tây cho khu trung tuyến trở lên. Nguyễn Rogerio đá tiền vệ hàng đầu. Merlo ghi 6 bàn sau 3 trận, vô đối. Đội bóng áo cam lại như hổ chắp thêm cánh khi chọn được cầu thủ đa năng như Nicolas (8), và chân sút trẻ càng đá càng lên chân là Diego Mendez (9). AFC Cup có lẽ cũng khó bào hết lực lượng của họ!


Merlo là tiền đạo xuất sắc nhất V-League ở thời điểm hiện tại

Lối chơi: khó hóa giải

Có nhiều trận, SHB.ĐN chỉ tập trung câu bóng bổng vào vòng cấm, thế nào Merlo cũng xé nát được lưới đối phương nhờ chiều cao và sự nhạy cảm trong không chiến. Ai cũng biết thế, nhưng hóa giải thì nan giải, vì mấu chốt nằm ở những cầu thủ làm bóng, tất cả các cầu thủ chạy cánh đều có kỹ năng đi bóng và tạt bóng chuẩn mực.


Tinh thần, thể lực, kỷ luật: đáng nể!

Thanh Hưng là cầu thủ không có thể trạng tốt, nhưng anh chưa nghỉ một trận nào từ đầu giải đến nay, vẫn đảm bảo yêu cầu ở tất cả các mặt trận. Đấy không phải là trường hợp cá biệt. Các cầu thủ SHB.ĐN đã được chuẩn bị một nền tảng thể lực phải nói tốt nhất trong số các đội bóng đang chơi ở V-League hiện nay.


Tương tự, họ vẫn chứng minh vẫn là tập thể gắn kết, thi đấu máu lửa và có kỷ luật, kể cả kỷ luật chiến thuật. Dường như, ở SHB.ĐN hiện nay chỉ Nguyễn Rogerio là được “đặc cách” lạm dụng kỹ thuật cá nhân. Còn Thanh Phúc và Quốc Anh cũng phải chơi đơn giản hơn trước.


Huỳnh Đức ngày càng “quái”!

Ngoài năng lực đang chín tới sau hai mùa giải cầm quân ở sân chơi chuyên nghiệp, Huỳnh Đức ngày càng “quái” trên phương diện chiến thuật và bắt bệnh học trò và đối thủ. Việc kinh qua nhiều đời HLV ngoại lẫn nội, cùng có đến 7 năm nằm “trong chăn” bóng đá Đà Nẵng, đã tạo cho Đức một lợi thế mà không phải HLV nào cũng có được, giúp HLV này rất nhiều trong kỹ năng quản lý, dụng nhân, hoạch định lộ trình đội bóng nên đi theo hướng nào.


Hữu Quý
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Mọi người đừng quá tâng bốc Đà Nẵng, qua 4 vòng đấu thử hỏi Đà Nẵng có gặp phải chướng ngại nào lớn đâu !? nói cho đúng là Đà Nẵng đang gặp thời chưa đá nhưng đã thắng 1 nửa. Điển hình như trận Đà Nẵng "giã" HAGL trong khi HAGL tổn thất trầm trọng về lực lượng và hụt hơi sau trận với Bình Dương. Sao VFF không tạp điều kiện thuận lợi cho đội tham gia AFC Cup bằng cách cho họ nghĩ vòng đấu tiếp theo chứ theo kiểu này Bình Dương chắc "tan xương nát thịt" sau khi kết thúc mùa giải quá?! bằng không thì tặng điểm cũng được.
Đào Thanh  (billiguy_ok@yahoo.com.vn) (10:23 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chán mấy bác cổ động viên SLNA cứ nằm mơ giữa ban ngày. SLNA sao mà có cửa vô địch Thực lực gì đâu mà yếu xìu. Hy vọng năm này Đà Nẵng sẽ làm rạng danh BĐVN trên đấu trường AFC Cup. Đừng có làm ông kẹ trong V-League rồi khi ra ngoài nước thì thua xấu hổ.
Hữu Trí  (thtran@vt.edu) (07:29 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
30 chưa gọi là tết mà, Vleage rất dài và gian khổ, chúc mừng thành công bước đầu của ĐÀ NẲNG tuy nhiên mọi việc chưa có gì ngả ngũ, chúng ta bình thản chờ xem!!!
AK 47  (ak@yahoo.com) (07:03 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
SLNA làm j có cơ vô địch đc ? Còn fải bước qua xác T.T đã.
lee  (drtrung82@yahoo.com) (06:46 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ tiếp tục làm mưa làm gió đi Huỳnh Đức.
Trung Kiên  (sweat.wolf@gmail.com) (05:26 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sông Lam mới là đội mạnh nhất. Năm nay sông Lam sẽ vô địch!
Nghe An vo dich  (binhminh.nguyen84@gmail.com) (05:16 10/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.