Có lúc chúng tôi cũng tưởng mình đã… tiêu!
* Nhìn lại một năm đã qua, điều gì khiến ông tự hào nhất về thành công ngoài dự kiến của CS. Đồng Tháp?
- Nếu so sánh với các đội còn lại, CS.Đồng Tháp không phải là một đội bóng mạnh về tài chính. Trong đá bóng chuyên nghiệp thì không thể coi thường yếu tố đó được. Sau trận play-off lên hạng với B. Bình Định, chúng tôi gần như mất hẳn những cầu thủ tốt nhất như Thanh Bình, Việt Cường, Văn Pho… Thế nên, bản thân cả đội bóng cũng không tin được chúng tôi lại có được thành tích tốt đến như thế khi giải diễn ra. Nói nó là một “kỳ tích” cũng đúng.
* Ông đánh giá đâu là những nguyên do giúp đội CS. Đồng Tháp có được lối chơi máu lửa và thực dụng tới như vậy?
- Có 3 nguyên nhân cơ bản. Thủ môn Tấn Trường là một lá chắn vững vàng trong khung thành. Các cầu thủ còn lại luôn duy trì được một hàng phòng ngự chặt chẽ, an toàn. Chúng tôi tự nhận không mạnh bằng người nên tập trung vào việc giữ sạch mành lưới trước. Tiếp đó mới nghĩ tới việc ghi bàn. Chìa khoá quan trọng nhất chính là bộ ba ngoại binh mà CS. Đồng Tháp may mắn có được. Anienkan hoạt động không mệt mỏi ở tuyến giữa, giảm bớt gánh nặng cho đồng đội. Riêng cặp tiền đạo Timothy - Samson tận dụng rất tốt các tình huống.
* Song ông cũng không phủ nhận CS. Đồng Tháp cũng nhận được rất nhiều yếu tố may mắn ở mùa giải năm rồi?
- Tôi không phủ nhận điều đó. Có lúc chúng tôi cũng rơi vào tình thế hiểm nghèo. Chỉ cần một trận đấu sa sút có thế khiến mọi thứ sụp đổ. May mắn là một phần của cuộc chơi, quan trọng hơn CS. Đồng Tháp biết vượt qua những áp lực vô hình. Chúng tôi không có tiền để làm thứ “doping” tinh thần như nhiều đội bóng khác. Chỉ dặn nhau hãy đá hết sức vì chính danh dự của mình mà thôi. CS. Đồng Tháp luôn nhận được sự ủng hộ hết mình của lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ và nhất là người hâm mộ quê nhà.
Hệ thống đào tạo trẻ bị thử thách
* Ông nghĩ sao về việc VFF quyết định không giới hạn việc đưa các cầu thủ nhập tịch ra sân?
- Quyết định này là đúng về mặt luật nhưng về mặt tình thì còn nhiều cái đáng bàn lắm. Đành rằng số lượng nhập tịch không thể tăng đột biến nhưng nó chỉ có lợi cho những đội bóng mạnh mà thôi. CS. Đồng Tháp nào có nhiều tiền nên việc giữ chân ngoại binh đã khó, chứ đừng nói tới chuyện đua tranh giành cầu thủ có đủ điều kiện nhập tịch. Không cần nói chứ những trung tâm đào tạo trẻ cũng bị ảnh hưởng không ít vì cái “mốt” nhập tịch này. Rồi cả CS. Đồng Tháp có mạnh đào tạo trẻ cỡ mấy cũng không thể trụ được nếu đá bóng theo hình thức này.

Ông Lê Ngọc Chức, GĐĐH TĐCS.Đồng Tháp
* Hoá ra CS. Đồng Tháp cũng thoát khỏi vòng xoáy của quy luật đó?
- Đâu cũng thế thôi. Ngày xưa, các đội bóng mạnh đều phải có hệ thống đào tạo trẻ tốt. Bây giờ, nhiều đội bóng chưa có được hệ thống đào tạo trẻ vẫn dễ dàng chơi tại V-League. Đơn giản, họ có thể kéo ngôi sao này, danh thủ nọ về với mình. Còn chúng tôi thì chịu chết vì tiền không đọ lại họ được. Trớ trêu hơn còn bị rút ruột mới đau nhất.
* Năm nay CS. Đồng Tháp “đôn” lên được mấy cầu thủ trẻ để bổ sung lực lượng, thưa ông?
- Hết mùa rồi, Chí Hùng, Quý Sửu, Anh Tuấn… ra đi. Để bổ khuyết vào những vị trí trên, BHL đã bổ xung lên đội chính 5 cầu thủ trẻ. Vừa chỉnh vừa dạy các cháu nhưng trình độ và kinh nghiệm còn non quá. Cho lên đá V-League e rằng chưa đủ tầm. Sau thời gian tuyển chọn, giờ chỉ còn 3 cầu thủ là Công Thuận, Văn Hậu, Hải Anh là được giữ lại.
* Ông có nghĩ là các CLB hiện nay tỏ ra ít tạo cơ hội và không dám sử dụng các cầu thủ trẻ để thi đấu tại V-League không?
- Chúng ta đã từng nhắc tới các trận thắng ở V-League xứng đáng tới hàng tỷ đồng. Thử hỏi một ông chủ hay một HLV dám đặt số phận cả đội bóng vào những cầu thủ còn non kinh nghiệm thi đấu không? Chỉ có bí bách lắm khi cả đội bóng chấn thương hàng loạt mới dám đưa cầu thủ trẻ vào sân. Ngoài ra, cầu thủ trẻ của ta hiện nay cũng không cầu tiến và biết tận dụng cơ hội đã có.
* Vậy VFF cũng như các đội bóng phải làm gì để hiện tượng ấy không tiếp tục diễn ra thưa ông?
- Tôi nghĩ LĐBĐ Việt Nam (VFF) cần phải tính toán thiệt hơn để các trung tâm đào tạo trẻ có tiếng trước đây không mai một và biến mất hoàn toàn. Còn bản thân các đội bóng cần tìm một nguồn vốn lớn hơn để giúp mình hoạt động tốt hơn, cho ra lò các cầu thủ chất lượng hơn.
Khó khăn chung càng phải cố mà đá…
* Ở mùa giải năm nay, ông có thể tiết lộ CS. Đồng Tháp có được bao nhiêu tiền để hoạt động không?
- Chúng tôi không dám nói ra vì nó chỉ thuộc diện trung bình khá mà thôi. Do đó chúng tôi không thể nào giữ chân được Anienkan, Timothy mặc dù rất muốn. Ngay cả các cầu thủ mới tới cũng chỉ thuộc diện bình thường và ít tên tuổi. Các cầu thủ vừa về với Đồng Tháp thể hiện cũng khá, Thái Dương chơi ở hàng phòng ngự khá kinh nghiệm nên chúng tôi có thể tạm yên tâm.
* Còn khoảng trống vô hình mà các ngoại binh để lại cho đội ở mùa giải này thì sao?
- Sau thời gian kiếm tìm khá mất công, tiền đạo Samson đã giới thiệu một số người đồng hương
* Đã có những luồng thông tin cho rằng năm nay CS. Đồng Tháp sẽ gặp nhiều khó khăn do đội đã chẳng kiêng dè ai và “mắc” tội với nhiều đội bóng ở V-League?
- Nếu đặt địa vị chúng tôi, các bạn cũng phải tự cứu mình trước khi nhờ người khác cứu. CS. Đồng Tháp đã chuẩn bị khá kỹ về tinh thần và thể lực vì biết chắc rằng mình không còn là ẩn số như mùa rồi. Bóng đá luôn chưa đựng nhiều bất ngờ và vì thế mọi thông tin đều không có gì là chắc cả. Chúng tôi vẫn phải tự tìm cho mình con đường tốt nhất để trụ lại V-League.
* Mục tiêu mà đội bóng muốn hướng tới nhất ở V-League năm nay là gì?
- Trụ hạng đã. Rồi CLB muốn lọt vào tốp này, nhóm nọ mới có thể tính sau được.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Nhã