V-League

Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường: Mong thất nghiệp cũng khó

13/01/2010 11:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ông Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường bày tỏ tâm nguyện luôn muốn Ban của ông thất nghiệp. Điều đó cũng như các chiến sỹ công an, hay bác sỹ chẳng bao giờ muốn có người phạm tội, hay lâm trọng bệnh cả.

Ông Hường mong là thế nhưng hàng ngày xảy ra bao biến cố, bao sự bất trắc trong sự chuyển dịch không ngừng của cuộc đời. Muốn “an” cũng không được. Bóng đá lại là môn thể thao có tính đối kháng, va chạm cao.

Thực ra, nói như ông Hường, tình hình giải năm sau ổn hơn năm trước là đúng. Có điều, những sự cố có tính chất “tai biến”, đe doạ nghiêm trọng đến sự thành công của giải  thì vẫn rình rập, nhất là chặng về cuối. Bản thân BTC, Ban Kỷ luật cũng lúng túng xử lý hồ sơ, trước khi đưa ra những quyết định kỷ luật, thì trách gì CLB không nương vào thái độ lúng túng đó để gây sức ép. Như cùng bản chất bỏ cuộc như nhau ở giải hạng Nhất năm 2009, lại xử khác.



 Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường hy vọng sẽ được “thất nghiệp” ở mùa giải 2010

Phải nói thẳng, lách luật và xem nhẹ luật không chỉ nhức nhối trong bóng đá. Thế nên, vai trò của Ban Kỷ luật là phải nhạy cảm trong việc hoàn thiện hệ thống luật định để tránh tình trạng xảy ra sự cố mới trảm đại rồi bổ sung luật sau. Việc năm nay ai bỏ cuộc bị đánh xuống giải phong trào, là quá muộn khi bóng đá chuyên nghiệp đã sang mùa thứ 10. Bản án xử Thành Nghĩa.Quảng Ngãi, ai lại đi ốp khung cách đây cả chục năm.

Mặt khác, Ban Kỷ luật phải thể hiện được cái uy nghiêm, công bằng của mình, trong mỗi bản án. Hình ảnh đó rất quan trọng tác động đến sự tự giác chấp hành luật của CLB. Họ tin tưởng vào Ban Kỷ luật. Cũng như anh công an giao thông không thể làm cho người dân nể phục và có ý thức, khi núp trong bóng cây rình để bắn tốc độ.

Cũng không thể xử theo kiểu “dĩ hoà vi quý”,  “mềm nắn, rắn buông”, theo thân sơ. Đây là những thói quen thường thấy qua mỗi bản án. “Đánh” kỷ luật từ V-League sang Cup QG, như trường hợp XM.HP, đấy là chuyện vô lý. Hoặc, pháo sáng của fan đất Cảng bao nhiêu lần tái phạm, bị xử vẫn còn quá nhẹ...


Có một điều mà khán giả cả nước không mong Ban ông Hường thất nghiệp chút nào: đấy là tất cả những sự kiện lớn BTC cần phải gửi hồ sơ nhanh, đầy đủ cho quân ông Hường “có việc làm”, thay vì cái nào BTC cần mới đưa sang cho Ban Kỷ luật như ông Hường nhiều lần ta thán.


Thế nên, thất nghiệp đâu có dễ với bóng đá còn đậm chất nghiệp dư như ở ta!


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm