“Cuộc chiến tiền” trong cơn lạm phát
Nếu như những ngày đầu V-League còn phôi thai, ngân quỹ hoạt động của 1 CLB vào tầm vài tỷ, đã được cho là đại gia cỡ bự. Hay như HP.HN mùa 2006, khi công bố quỹ tiền cho mùa giải là 22 tỷ, đã được liệt vào hàng đại gia, thì chỉ 3 năm sau, V-League 2009, thì con số ấy đã là khiêm tốn. Hãy cứ soi vào XM.HP (trên 50 tỷ đồng mùa giải 2009), Thể Công (rơi vào khoảng 75 tỷ đồng) hay “thiếu gia đất Bắc” The Vissai Ninh Bình (V.NB) thì biết. Đó là chưa kể đến 2 anh em nhà T&T HN và SHB.ĐN.

Hữu Thắng từng gây ầm ĩ khi chuyển từ B.BD về V.NB
Và tiền có thể đẩy lùi các giá trị
Nhắc lại một chút chuyện của Hữu Thắng, với bản hợp đồng dự tính 3,5 tỷ đồng, hồi đầu mùa giải 2008 về V.NB. Thắng “Thòn” đã bị hỏng một bên đầu gối và phải qua Mỹ tập hồi phục, thì khi trở về, vẫn nhận được lời đề nghị với khoản “lót tay” khủng nhất lúc bấy giờ. Do tự ái nghề nghiệp, lại biết khả năng cống hiến của mình có hạn, nên Thắng đã từ chối và cuối cùng chỉ ký 1 năm với V.NB (nhận 500 triệu đồng). Ngày ấy nếu Hữu Thắng “nhắm mắt nhấc chân”, chẳng khác nào anh trở thành người tham lam vô lối. Thắng không muốn làm nô lệ của đồng tiền.
Mới đây, một thông tin “lạ tai” khác cũng liên quan tới 1 người tên Thắng, trung vệ Xuân Thắng nếu chịu đầu quân cho T&T HN mùa tới (2 tỷ đồng/năm), thì đội bóng thủ đô sẽ làm việc với SLNA để chuộc anh. Nghe đâu, số tiền quy định giải phóng hợp đồng của Xuân Thắng với SLNA lên đến 10 tỷ đồng. Đó cũng mới là sự dạm hỏi. Chỉ có điều, Xuân Thắng đã dao động, khi nhận được tín hiệu này. Thắng là cầu thủ chuyên nghiệp, lành tính và có chí tiến thủ thật, nhưng giá trị của anh đâu cao đến mức thế?! Liên tưởng một chút qua tình huống của Văn Quyến ở SLNA thì thấy ngay. Quyến 2009 (với nửa tá bàn thắng ghi được), vẫn không thể hay bằng Quyến từ 2005 đổ về trước. Nhưng nếu anh chịu đầu quân cho đội bóng khác vào lúc này, thì không biết chừng con số 7 tỷ đồng của Công Vinh sẽ lạc hậu mất. Trong cuộc đua tiền này, thì mấy ai chịu nhận mình kém bao giờ?!
|
Những bản hợp đồng bom tấn (đã và đang hoàn tất) - Như Thành (từ B.BD chuyển về V.NB), với khoảng 3,5 tỷ đồng phí bồi thường hợp đồng và 5 tỷ đồng “lót tay” cho 3 năm hợp đồng tiếp theo. - Việt Thắng (ĐT.LA về V.NB) rơi vào tầm 6 tỷ đồng/3 năm, chưa tính phí bồi thường hợp đồng cho ĐT.LA, nếu đội bóng cố đô muốn có Thắng “bế” trước tháng 2/2010. - Thành Lương (từ HN.ACB về XM.HP), với 3 tỷ đồng phí bồi thường hợp đồng và 4,5 tỷ đồng/3 năm hợp đồng tiếp theo. - Ngọc Hùng (V.NB về TP.HCM), với 1 tỷ đồng phí bồi thường hợp đồng và 3 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng tiếp theo. - Duy Nam (K.KH về T&T HN) với 3,6 tỷ đồng/3 năm hợp đồng. - Minh Chuyên (TP.HCM về B.BD) với 2,4 tỷ đồng/3 năm hợp đồng. Con số tương đương với trung vệ Thanh Tùng, từ M.Nam Định về B.BD. - Văn Biển từ Nam Định chuyển sang T&T HN cũng sẽ nhận tiền lót tay lên tới 4 tỉ đồng cho 3 mùa. |