(TT&VH) - Điều rất đáng quan tâm là, ngoài SHB.ĐN đã chắc chắn đại diện, thì đội bóng thứ hai nào sẽ có được vinh dự (hoặc nghĩa vụ) phải chơi bóng ở cúp châu lục dành cho các CLB mùa sau.
Nếu BĐVN không được nâng cấp, đưa trở lại đấu trường AFC Champions League, mà tiếp tục chơi ở AFC Cup (hay gọi là cúp C2 châu Á), sau khi V-League 2009 kết thúc, chúng ta cũng vẫn chỉ xác định được 1 đại diện. Đó là SHB.ĐN với tư cách là nhà vô địch giải VĐQG. Đội thứ hai sẽ chỉ được xác định dễ dàng hơn nếu như SHB.ĐN thất bại trong trận chung kết với Thể Công ở Cúp QG (đá ngày 29-8, tại Hàng Đẫy).
Trong trường hợp SHB.ĐN giành cú đúp, ôm cả V-League và Cúp QG, chúng ta sẽ phải chờ xem đội bóng nào được điền tên. Điều lệ của V-League 2009 và Cúp QG 2009 chỉ quy định đội vô địch là đi cúp châu lục, chứ không tính tới khả năng có đội giành cú đúp thì sẽ chọn á quân của giải đấu nào.

SHB.ĐN chắc chắn sẽ dự AFC Cup với tư cách là nhà vô địch giải VĐQG
Hôm qua, Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, BĐVN chưa chắc chắn sẽ cử đại diện tham dự ở AFC Champions League hay AFC Cup và nếu SHB.ĐN giành cú đúp, sẽ phải chờ để chọn ra đội thứ hai. Về nguyên tắc, đội vô địch V-League sẽ đá AFC Champions League, nhưng xét theo tiêu chí 1 CLB chuyên nghiệp và điều kiện sân bãi, cơ sở hạ tầng, sự thuận tiện giao thông không được đáp ứng, CLB cụ thể đó sẽ lại chuyển xuống chơi ở AFC Cup. Còn liên quan tới đại diện thứ hai, trừ phi vô địch Cúp QG, nếu không sẽ phải có sự lựa chọn. VFF cũng không được quyết định về điều này. VFF chỉ có chức năng đưa ra danh sách những đội bóng ứng viên (là các đội á quân, có thứ hạng cao...), rồi AFC sẽ căn cứ vào đó để lựa chọn. Tiêu chí để lựa chọn là năng lực, kết quả trong quá khứ, điều kiện sân bãi, di chuyển.
Như vậy, trong mọi trường hợp SHB.ĐN đều giành cú đúp, nếu Sông Lam giành ngôi á quân V-League, họ chưa chắc đã đi đá AFC Cup; nếu vị trí này là của Bình Dương, ưu thế có thể thuộc về đội bóng này (đã được thẩm định và đã lọt vào tới tứ kết); nếu là T&T HN, có thể họ sẽ thua Thể Công, bởi đội bóng Quân đội đã từng xuất hiện ở cúp châu Á.
Nếu BĐVN không được nâng cấp, đưa trở lại đấu trường AFC Champions League, mà tiếp tục chơi ở AFC Cup (hay gọi là cúp C2 châu Á), sau khi V-League 2009 kết thúc, chúng ta cũng vẫn chỉ xác định được 1 đại diện. Đó là SHB.ĐN với tư cách là nhà vô địch giải VĐQG. Đội thứ hai sẽ chỉ được xác định dễ dàng hơn nếu như SHB.ĐN thất bại trong trận chung kết với Thể Công ở Cúp QG (đá ngày 29-8, tại Hàng Đẫy).
Trong trường hợp SHB.ĐN giành cú đúp, ôm cả V-League và Cúp QG, chúng ta sẽ phải chờ xem đội bóng nào được điền tên. Điều lệ của V-League 2009 và Cúp QG 2009 chỉ quy định đội vô địch là đi cúp châu lục, chứ không tính tới khả năng có đội giành cú đúp thì sẽ chọn á quân của giải đấu nào.

SHB.ĐN chắc chắn sẽ dự AFC Cup với tư cách là nhà vô địch giải VĐQG
Như vậy, trong mọi trường hợp SHB.ĐN đều giành cú đúp, nếu Sông Lam giành ngôi á quân V-League, họ chưa chắc đã đi đá AFC Cup; nếu vị trí này là của Bình Dương, ưu thế có thể thuộc về đội bóng này (đã được thẩm định và đã lọt vào tới tứ kết); nếu là T&T HN, có thể họ sẽ thua Thể Công, bởi đội bóng Quân đội đã từng xuất hiện ở cúp châu Á.
T.P