V-League

SHB.ĐN: Sau kỷ lục màu xám

22/07/2009 12:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nói về SHB.Đà Nẵng mùa này, người ta chỉ nhớ đến những kỷ lục màu hồng của họ. Nhiều lắm, nếu kể ra đây, nhưng thực ra kỷ lục màu xám của đội bóng sông Hàn cũng chẳng ít.

HLV Huỳnh Đức là người đầu tiên giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League trong 3 tháng liên tiếp. SHB.ĐN chưa để thua trận nào trên sân nhà. Họ chưa dính thẻ đỏ nào. Ghi nhiều bàn thắng nhất và để thủng lưới ít nhất...

Cái thành tích choáng ngợp cùng khoảng cách đến chức vô địch quá an toàn đã làm người ta quên đi những kỷ lục màu xám của thầy trò Huỳnh Đức. Đầu tiên là trận thua 1-3 trước TPHCM. Tuần qua là để B.BD hạ đến 1-4.

Một hàng công cùn cùng thực lực quá yếu như TPHCM vẫn có thể ghi đến 3 bàn trước đoàn quân 13 trận chưa biết đến mùi thất bại, hàng thủ quá chắc thì thật là lạ.

Một B.BD đá với đội hình 2 vẫn thắng cách biệt quá lớn trước SHB.ĐN như vậy cũng đáng ngạc nhiên! Lẽ ra, đây là trận đấu SHB.ĐN phải dốc vốn để chính thức hạ bệ cựu vương, khẳng định vị thế mới của mình. Ngược lại, họ đã không quyết tâm và thua tan nát.
 
Phải chăng chức quán quân đến quá sớm đã khiến SHB.ĐN (phải) không còn duy trì được động lực mạnh mẽ như ở lượt đi? Ảnh: Bá Châu
 
Nếu như các cầu thủ và lãnh đội SHB.ĐN coi trận thua to ấy là điều bình thường thì người dân của họ ở nhà thất vọng, hụt hẫng như vừa đánh mất điều gì đó rất quý. Xem truyền hình trực tiếp thì càng buồn. Ước mơ của họ là dù cầm chắc ngôi vua, thì SHB.ĐN cũng không để cho chiếc Cúp vô địch có vết xước.

Với bóng đá ta, khi đã hoàn thành mục tiêu thì việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp trên đôi chân, cái đầu cầu thủ là chuyện xa xỉ. Hình ảnh B.BD đá như lên đồng trong khi SHB.ĐN xìu như bánh đa nhúng nước là 2 mặt của cái gọi là động lực thi đấu. Nếu B.BD trận nào cũng “cay mũi” như đụng độ SHB.ĐN thì họ đâu dễ gì đánh mất tư thế của nhà vô địch.

Từ sau lượt về, SHB.ĐN đã có triệu chứng của bệnh thừa mứa. Chiếc Cúp đến dễ dàng và quá sớm hơn họ tưởng đã làm cho 1 SHB.ĐN hừng hực quyến rũ ở lượt đi biến mất sau giai đoạn 2.

Liệu sau khi nhận Cúp vàng với phần thưởng vật chất cùng những tung hô ập về, SHB.ĐN có duy trì được động lực ở mùa sau? Một câu hỏi rất ám ảnh với những đội bóng nhà giàu sau khi leo lên đến đỉnh.
HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm