Bầu Hiển đấu bầu Đức

Chủ Nhật, 14/06/2009 08:25 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - SHB.ĐN luôn máu thắng HA.GL. Bầu Hiển lúc này càng muốn chứng minh mình làm bóng đá không thua kém gì bầu Đức.

Cơ hội đó đang đến rất gần, nếu như chiều nay SHB.ĐN thắng được HA.GL, coi như họ đã giải quyết được đối thủ nguy hiểm nhất để độc hành về đích. Một trận đấu không chỉ đơn giản giữa hai dàn cầu thủ chất lượng, mà còn nóng bởi hai ông bầu đều nức tiếng tham vọng.

Có vẻ như tất cả đang ủng hộ SHB.ĐN. Có điều, bầu Hiển cũng phải nhớ rằng ông Đoàn Nguyên Đức trận nào cảm thấy cay mũi thì ông sẵn sàng dốc vốn. Thắng ĐT.LA, ông chẳng đã từng mở két thưởng 1 tỷ đồng đó sao.

Đấy là tính cách của bầu Đức. Tính ông bỗ bã, nóng như lửa, yêu ghét ra mặt và có phần bốc đồng. Bầu Hiển lại khác, ông như nước. Mềm mại, thâm trầm từ ăn nói đến những quyết định hệ trọng. Những toan tính của ông bầu này phải một thời gian dài người ta mới hiểu hết. Thế nên, mới bước vào làng bóng đá 3 năm trở lại đây, nhưng ông Hiển đã được xếp vào hàng có số má cao ở sân cỏ nội địa.

Sau 2 chức vô địch các năm 2003 và 2004, HA.GL trượt dốc, không thể hiện được diện mạo đội bóng lớn. Bình thường trong tình thế đó, bầu Đức thường chọn một số trận để đánh bóng thương hiệu. Đấy là những cuộc đối đầu kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy” với “Gạch”, B.Bình Dương, SHB.ĐN và năm ngoái là XM.Hải Phòng. Bất cứ lúc ấy Hoàng Anh có sa sút kiểu nào, thì bầu Đức vẫn xua quân đá trên 100 % tinh thần. Những lúc đó người ta thấy đội bóng phố núi rất dễ sợ!

Bầu Hiển là người đến với bóng đá sau bầu Đức, nhưng lại đang có cơ hội về trước bầu Đức ở V-League năm nay.
Huống gì thời điểm này, cánh cửa vô địch chưa khép lại với HA.GL nếu chiều nay họ hạ gục được SHB.ĐN. Một chiến thắng sẽ giải quyết cho “Gỗ” hàng loạt bài toán: thiên hạ sẽ nể phục vì là đội hai lần đánh bại SHB.ĐN mùa này. Thương hiệu của Hoàng Anh tất nhiên càng được đánh bóng. Là kẻ đã dứt mạch 12 trận bất bại của thầy trò Huỳnh Đức. Quan trọng nhất, nếu thắng trận này sẽ mở ra một vận hội mới với đội bóng của bầu Đức hướng tới tham vọng vô địch. Ngược lại, sẽ chấm hết cho khao khát tìm về vinh quang của bầu Đức, ở một mùa giải ông rất tự tin đến 98% khả năng vô địch từ trước khi giải khởi tranh. Dám huỵch toẹt tham vọng trước bàn dân thiên hạ chỉ có bầu Đức. Và nỗi đau sẽ lên đến đỉnh điểm nếu chiều nay Hoàng Anh của ông không đốn ngã được SHB.ĐN.

23 điểm, HA.GL đang thua SHB.ĐN đúng 10 điểm. Nhưng, “Gỗ” chưa đá 1 trận trên sân nhà trước TP.HCM do hoãn. Nếu thắng SHB.ĐN, họ sẽ có 23 điểm. Đương nhiên lúc ấy họ sẽ quyết tâm để hạ bằng được TP.HCM (không quá khó), đồng nghĩa khoảng cách với đội bóng bầu Hiển chỉ còn 4 điểm. Thật mong manh, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra bởi lực lượng của HA.GL không vừa! Tất nhiên kịch bản đó xảy ra sẽ làm thỏa lòng những kẻ lăm le ôm mộng vô địch khi cầm cương được SHB.ĐN.

Dù T&T.HN thua, nhưng ngay sau trận bầu Hiển vẫn mở hội khao quân. Trước khi ra Hà Nội, ông đã nhắc đi nhắc lại SHB.ĐN phải cẩn trọng từng trận, trong đó phải giải quyết được HA.GL là mục tiêu quan trọng nhất phải vượt qua ở chặng đường còn lại.

Lần này, xem ra bầu Đức khó cưỡng lại thời vận của SHB.ĐN và cá nhân bầu Hiển nói riêng!

NGỌC HÒA
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Cuối cùng thì bầu Hiển là chủ của đội bóng nào, T&T.HN hay SHB.ĐN?. -------- BBT>>>Cám ơn bạn đã quan tâm đến bài viết. Bầu Hiển là chủ của cả 2 đội bóng T&T.HN và SHB.ĐN.
Nguyễn Thanh Phong  (foolishapril@gmail.com) (11:41 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bầu Đức sau khi vô địch 2 năm liền đã chuyển sang làm bóng đá chuyên nghiệp từ bóng đá trẻ cách đây 2 năm rồi. Đó chính là học viện bóng đá. Đà Nẵng chỉ xây nhà trên nóc thôi. hehe. Đường dài mới biết được ai cao tay hơn. Chức vô địch quốc gia chỉ là tạm thời thôi.
thạch  (vtpleikuville@yahoo.co.uk) (10:36 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...