FIFA đánh giá cao khả năng của các TT Việt Nam
* Lớp tập huấn TT lần này được chính các trợ giảng FIFA thực hiện, thưa ông?
- Phải! FIFA cử các trợ giảng đến để “nâng cấp” các TT Việt Nam. Đây là một dịp may hiếm có và kết quả đạt được rất khả quan. Họ cho biết, các TT Việt Nam có năng lực và có tuy tín trong làng bóng đá khu vực. FIFA hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ BĐVN, đặc biệt là công tác trọng tài. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy và tổ chức nhiều những lớp học – tập huấn dạng này hơn nữa.
* Nhưng thực tế, TT Việt Nam chỉ xuất hiện rất hạn chế ở các giải đấu cấp khu vực cũng như châu lục?
- Đó là câu chuyện dài của quá khứ. Tôi tin rằng với năng lực của các TT Việt Nam như hiện tại, chúng ta có thể góp mặt ở các sân chơi lớn. Trợ giảng FIFA đến đây để giúp chúng ta hoàn thành những mục tiêu ấy.
* Đã không có ai rút tên hay bị kỷ luật, điều đó có nghĩa rằng, sẽ không có sự bổ sung nào trong giai đoạn lượt về, theo danh sách đề cử ban đầu?
- Theo đề cử thì Nguyễn Văn Đông và Kiều Việt Hùng sẽ được đôn lên bắt V-League ở giai đoạn 2 mùa giải năm nay. Chỉ là chúng tôi cần phải xem xét lại toàn bộ quá trình điều hành trận đấu của họ ở giai đoạn 1. Chúng tôi chưa quyết định sẽ bổ sung ngay lúc này. Nhưng bất cứ thời điểm nào của lượt về, tùy vào các tình huống – các trận đấu cụ thể cần thay đổi hay dịch chuyển, những người có trong danh sách đề cử sẽ có cơ hội tham gia.
* Đã có những trường hợp nghỉ ngang, ngay thời điểm TT đang bắt rất tốt. HĐTT có biện pháp chế ngự điều này chưa?
- Thực ra, công tác TT là tự nguyện. Rất khó cho HĐTT, bởi ngoài công tác điều hành TT, thì phần lớn họ đều làm cho một cơ quan chủ quản nào đó. Trường hợp nghỉ ngang của Hoàng Ngọc Tuấn là cá biệt. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra phương án khả thi, để níu chân họ lại. Thù lao trả cho họ, tuy đã được cải thiện (1.8 triệu/trận, đối với TT chính, 1.2 triệu/trận cho trợ lý và TT bàn - PV), nhưng cũng chỉ đủ sống.
Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi.
* Đó chỉ là một phần vấn đề. Quả thật, nhiều người nản với cách chấm công - đánh giá vào mỗi cuối mùa giải và cả cách đề xuất phong cấp FIFA nữa?
- Các giám sát TT là những người trực tiếp chấm công. Tất nhiên, khó thể tránh được tình trạng ông GSTT này thích người này, rồi “xiết” người nọ…, Song tựu trung thì nó đều có khung điểm định sẵn. Cuối mùa giải, cộng dồn điểm số lại và thông qua HĐTT để quyết định các danh hiệu cá nhân. Tất cả đều diễn ra công khai. Còn chuyện đề xuất phong cấp FIFA (vào tháng 10 hằng năm), thì luôn được bàn bạc rất kỹ vì cái lợi lớn nhất cho BĐVN. Những người có năng lực tốt nhất được lựa chọn thông qua sự bàn bạc ấy. Tôi thấy không có vấn đề gì quá lớn ở đây.
Xiết chặt công tác TT ở lượt về
* Ông có thể cho một đánh giá chung về công tác TT ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay?
- Cũng chỉ tạm ổn thôi. Vẫn còn những sai số, những tình huống xử lý chậm của các TT, một vài tình huống họ thậm chí không theo kịp diễn biến quá nhanh của các trận đấu... Việc các trợ lý TT mắc quá nhiều lỗi nhận định việt vị, cũng như phạm lỗi trong vòng cấm, đánh nguội…, đã khiến cho các TT chính gặp khó khăn. Chúng tôi đã chiếu băng ghi hình và chỉ ra những tình huống cụ thể để các TT rút kinh nghiệm. Đã có những rút kinh nghiệm sâu sắc và tình hình sẽ được cải thiện trong lượt về.
* Tức là gần như không có sự cải thiện đáng kể nào, ngay cả khi HĐTT giữ chức năng phân công, thay vì phải phụ thuộc vào BTC như các năm trước?
- Nói chúng tôi có quyền trực tiếp phân công TT làm giải cũng không đúng. Mùa bóng năm nay, BTC thành lập một Tiểu ban TT và ý thức vai trò rất rõ ràng của HĐTT trong đó. Chúng tôi làm danh sách đề xuất các TT trước mỗi vòng đấu, sau đó gửi lên Trưởng BTC các giải đấu. Cho đến lúc này, vẫn chưa có trường hợp nào bị BTC khước từ cả. Tức là vai trò của HĐTT được đảm bảo. Đó là những tín hiệu khả quan bước đầu rất đáng ghi nhận rồi.
* Giai đoạn 1 mùa giải năm nay đạt con số kỷ lục về thẻ phạt. Điều gì đang xảy ra vậy thưa ông?
- Chỉ tính riêng ở V-League đã có đến 28 thẻ đỏ trực tiếp và hơn 400 thẻ vàng. Đây là một con số không mong đợi đối với tất cả chúng ta. Phần vì tình hình bạo lực sân cỏ có chiều hướng gia tăng, nhưng cũng phải thừa nhận, các TT đã tỏ ra lúng túng trong xử lý tình huống. Và cơn mưa thẻ phạt bắt nguồn từ những lý do ấy.
* Mùa bóng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. TT là đối tượng đặc biệt được quan tâm và HĐTT đã có những phương án nào để chống lại nạn tiêu cực?
- Chúng tôi đã khuyến cáo, nhắc nhở anh em rất nhiều về điều này, bởi sẽ không loại bỏ khả năng các TT bị lôi kéo. Ngoài khung phạt “treo” 6 trận với các lỗi chuyên môn quá nặng, thì chúng tôi còn có thể đề xuất lên BTC, cũng như VFF để xử lý hình sự nếu cần thiết. Tôi hy vọng không có một sự cố nào như mùa giải 2005 xảy ra nữa. Với sự phát triển chung của BĐVN thì công tác TT cũng phải đảm bảo được lộ trình đi lên như thế.
* Xin cảm ơn ông!
THẢO NGUYÊN (thực hiện)
|
Có tổng cộng 33 TT chính, 40 trợ lý TT (hạng Nhất và V-League) tham dự khóa tập huấn do FIFA hỗ trợ tổ chức ở Trung tâm Thành Long – TP.HCM (từ 30/5 – 3/6). Không có một trường hợp nào bị trượt vì test thể lực như TT Dương Mạnh Hùng hồi năm 2007, bởi các TT đều vượt qua được các đợt kiểm tra thể lực cũng như chuyên môn. |