(TT&VH) - Suýt chút nữa ông Ngọc Hảo đã sát cánh cùng với Triệu Quang Hà làm bộ đôi huấn luyện viên – giám đốc ở cùng một đội bóng…
Hà “Manager”
Dù là bằng tài năng huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật hay là cái khiếu ngoại giao bóng đá đã giúp Triệu Quang Hà trở thành kiến trúc sư của một T&T HN mỗi năm thăng một hạng, thì công trạng ấy cũng rất đáng để tri ân.

Nhưng bất cứ sự việc gì cũng phải có căn nguyên. Khi thành công hay thất bại, người ta luôn muốn biết đâu là lý do thực sự, để phát huy hoặc để sửa chữa.
T&T HN đã 3 trận liên tiếp đều thua và thế là những rắc rối nội bộ bùng phát, mà đỉnh điểm là scandal Hồng Sơn đưa bạn về tấn công đồng đội. Đến đây người ta có thể hiểu chính những kết quả thi đấu kém cỏi đã châm ngòi cho những quả bom nổ chậm trong lòng đội bóng phát nổ. Nghĩa là nguyên nhân sa sút của đội bóng có cả chuyện chuyên môn và có cả chuyện quản quân, tập hợp các cầu thủ. Nó không trong tầm kiểm soát của Triệu Quang Hà.
Thực ra thì Hà “tí tồ” là một người rất hiểu những trò ngóc ngách của các cầu thủ. Ông cũng có đủ những vệ tinh ở những thành phố lớn để đón lõng các cầu thủ ở một số địa chỉ mà các cầu thủ ghé thăm. Thế mới có chuyện, ngay trước trận đấu với Đồng Tháp, khi T&T HN còn đóng quân ở TP HCM, Hà đã tóm được một cầu thủ trẻ ngay ở cửa vũ trường rồi lập tức mua vé cho lên đường trở về Hà Nội. Nhưng chừng đó chưa đủ. Có những trường hợp mà Hà không thể kiểm soát.
Người ta vẫn chia HLV ra làm 2 nhóm, có người chỉ tập trung vào chuyên môn, có người gánh luôn cả chuyện quản lý, mua bán cầu thủ. Nhóm thứ hai này gọi nôm nà là “manager”, kiểu như bóng đá Anh.
Việc một HLV tự tay đứng ra làm hợp đồng, đàm phán, lấy cầu thủ có rất nhiều thuận lợi, nó tạo nên sự nhất quán và mỗi bản hợp đồng là một bước đi phục vụ chính xác những yêu cầu về chiến thuật, lối chơi. Nhưng nó lại luôn tiềm ẩn những vấn đề tế nhị, khi ai cũng hiểu chuyện hợp đồng, chuyển nhượng bây giờ với BĐVN phần lớn là những con số bạc tỉ.
Hảo “coach”
Hồi đầu mùa giải, Triệu Quang Hà đã từng có ý định sẽ rút lui vào hậu trưởng sắm vai một ông giám đốc điều hành, lo chuyện chuyển nhượng và quản trị đội bóng. Một trong số những người T&T HN nhắm tới để đưa về có ông Nguyễn Ngọc Hảo. Mẫu HLV như ông Hảo có thể thành công ở T&T HN bởi ông là người rất khéo léo khi xây dựng nên một tập thể từ những nhóm cầu thủ đơn lẻ. Ông cũng đã ít nhiều có thâm niên ở đấu trường V-League với 5 năm cầm quân ở Nam Định và Khánh Hòa (giờ tiếp tục là Nam Định). Một Hảo “coach” (HLV) đúng nghĩa!
Vì nhiều lý do khác nhau, sự việc ấy bất thành. Hà tiếp tục làm thuyền trưởng ở T&T HN trong lần đầu bước lên vũ đài chuyên nghiệp.
Ông Hảo chưa từng nói về điều này. Ông có lựa chọn cho riêng mình. Ở Nam Định, mảnh đất khá chậm rãi trong công cuộc thay đổi trước xu thế bóng đá chuyên nghiệp, nhưng nó là quê hương, là nơi ông bắt đầu sự nghiệp của cầu thủ, trợ lý rồi huấn luyện.
Nhưng đã mang nghiệp cầm quân, ai cũng có những ước mơ và hoài bão, được làm việc ở một đội bóng không phải co kéo, không phải bận đầu vì chuyện cơm áo gạo tiền cho cầu thủ. T&T HN không phải là đội bóng trong mơ, nhưng ít ra nó cũng là một CLB dám đầu tư và dám dấn thân trong cuộc chơi và có tham vọng.
Nói cách khác, T&T HN cần một người như ông Hảo. Còn bản thân ông lại cần một đội bóng chí ít cũng như T&T HN. Để chí ít trong số 2 đội cũng có 1 gần như hoàn hảo.
|
Giờ |
Sân |
MT |
Trận |
TTTT |
|
16h00 |
Hàng Đẫy |
50 |
T&T Hà Nội-M.Nam Định |
VTV3 |
|
16h30 |
Chi Lăng |
51 |
SHB Đà Nắng-B.Bình Dương |
|
|
15h30 |
Thanh Hóa |
52 |
XMCT Thanh Hóa- Đồng Tâm.LA |
VCTV3 |
|
17h00 |
Thống Nhất |
53 |
TPHCM- QK4 |
|
|
15h30 |
Đồng Tháp |
54 |
TĐCS Đồng Tháp- Thể Công |
|
|
16h00 |
Nha Trang |
55 |
K.Khánh Hòa- HAGL |
VTC |
|
15h30 |
Vinh |
56 |
SLNA- XM Hải Phòng |