(TT&VH) - Sau 2 vòng đấu, tất cả các đội đã phần nào biết mình biết ta. Còn K.KH? HLV Hoàng Anh Tuấn dành cho TT&VH cuộc trao đổi.
* 2 điểm đạt được sau 2 trận, ông đánh giá thế nào?
- Tôi hài lòng về quyết tâm và tinh thần thi đấu của toàn đội. Còn kết quả và điểm số thì vẫn còn phân vân. Tôi đánh giá sòng phẳng, trận gặp Gạch trên sân chúng tôi phải thắng 2-0. Vòng đấu vừa rồi phải thắng Sông Lam 2-1. Thì báo chí phản ánh rồi đấy, chúng tôi chơi ép sân, cơ hội nhiều hơn nhưng không thắng được. Cũng cần phải nói mặt sân Vinh xấu quá. May mà phút cuối Sông Lam hưởng phạt đền Huy Hoàng thực hiện không thành công. Nếu quả ấy vào, chúng tôi đúng là cay đắng.
* Cả hai trận đấu ông đều chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Đúng là K.Khánh Hoà đã không dám chơi cởi mở như năm ngoái.
- Tất nhiên. Gạch rất mạnh, chơi phản công cực kỳ có nét nên chúng tôi buộc phải ưu tiên cho khu trung tuyến, quyết tâm lấy 3 điểm như mục tiêu đề ra nhưng một kết quả hoà cũng không thất bại. Kể cả gặp Sông Lam cũng đâu dễ gì trên sân họ. Tuy nhiên, chơi ép sân, tạo được cơ hội nhiều hơn mà không thắng được cũng tức.

Sức mạnh tuyến giữa Khánh Hòa giờ trông chờ ở Võ Duy Nam
* Còn về phong độ cầu thủ và lối chơi?
- Các cầu thủ đã thực hiện được ý đồ chiến thuật BHL đưa ra. Chơi như thế là có nét. Khổ nỗi không hiểu sao đúng thời điểm vào giải cầu thủ của chúng tôi thi nhau chấn thương. Đen quá! Đến giờ phút này cả nửa đội hình bị chấn thương. Tấn Tài trận ra quân nghỉ giữa trận. Quang Hải ra Vinh không đá phút nào. Cả 3 cầu thủ này cổ chân đều có vấn đề. 4 vị trí còn lại bị chấn thương gối. Văn Phong, Thiện Hảo hai trận rồi không đá được, Đức Nghĩa, Hoàng Đức cũng vậy.
Khi gặp Sông Lam, đúng là tôi rất lo khi nhìn vào nhiều vị trí được tung vào sân. Trọng Thông chơi hộ công. Cầu thủ trẻ Anh Hải chơi tiền vệ trụ cùng Duy Nam. Xuân Bình hậu vệ trái còn cánh bên kia là Văn Tiến. Rồi bộ tứ hậu vệ, lão tướng Như Thuần chơi bên cạnh Issifu. Trong tình cảnh ấy các cầu thủ chẳng những thực hiện được ý đồ chiến thuật mà chơi có nét là tốt lắm rồi.
* Mục tiêu của K.KH trong chặng khởi động thế nào, thưa ông?
- Chúng tôi phấn đầu từng tháng một. 3 trận đầu tiên đề ra lấy 5 điểm. Bị Gạch cầm hoà, chúng tôi buộc phải thay đổi chút kế hoạch là thắng TP. HCM vòng 3. Trước khi vào gặp đối thủ này, tất nhiên ở Cup QG Khánh Hoà sẽ quyết tâm thắng Đồng Nai.
Thật may mắn khi có hai tuần để chúng tôi căn chỉnh những lỗ hổng. Thời gian đó có lẽ đủ cho các cầu thủ bị chấn thương cũng hồi phục. Vấn đề thứ hai đấy là chú trọng rèn kỹ năng ghi bàn. Đây là điểm yếu lớn nhất đội đã bộc lộ qua hai trận đấu. Nếu cứ cùn như thế thì nguy mất.
* Qua hai vòng đấu, liệu có thể phác thảo phần nào chân dung của 14 đội bóng, nhất là tốp những đội mạnh. Ông vẫn nghĩ K.Khánh Hoà chỉ đủ sức nằm tốp 7?
- Vẫn thế thôi. Nhưng tôi luôn nhấn mạnh với cầu thủ rằng năm nay sẽ quyết liệt hơn mùa giải trước. Cơ hội để có huy chương vẫn giành cho rất nhiều đội, trong đó có Khánh Hoà. Vấn đề, đội phải tích luỹ được điểm số, theo những mục tiêu đề ra từng tháng. Độ vênh giữa kế hoạch và kết quả không được lớn. Đặc biệt, phải tận dụng lợi thế sân nhà hơn nữa.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
HỮU QÚY (thực hiện)