Các ĐTQG

Thất bại của U23 VN: Tại anh, tại ả hay tại cả các bên?!

28/11/2011 11:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau thất bại của ĐT U23 VN tại SEA Games 26, có nhiều ý kiến cho rằng một phần nguyên nhân là vì HLV Falko Goetz đã bỏ sót rất nhiều nhân tài trong quá trình tuyển chọn cầu thủ cho ĐT. Thậm chí, ngay cả quy trình lấy người cho ĐT U23 VN của HLV Goetz cũng bị xem là không hợp lý và đây được xem là nguyên nhân chính dẫn tới việc ông thầy người Đức đã không tập hợp được những cá nhân xuất sắc nhất cho chiến dịch SEA Games 26.

Thế nhưng sự thực thì lại không như vậy, khi chính bản thân người trong cuộc là trợ lý HLV Phan Thanh Hùng đã tiết lộ rằng công cuộc tuyển chọn cầu thủ có sự tham dự của cả HLV Goetz cũng như các trợ lý, và trên thực tế, bản danh sách U23 VN tham dự SEA Games 26 gần như đã quy tụ tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất trong độ tuổi quy định. Nói một cách khác, thất bại của U23 VN tại Indonesia có một phần nguyên nhân quan trọng từ chính chúng ta, đấy là việc chất lượng cầu thủ của U23 VN không bằng đối thủ và từ đó dẫn tới kết quả không như mong đợi.


Tuấn Anh (25) là trung phong thực sự duy nhất của U23 VN ở SEA Games 26, nhưng cầu thủ này chưa từng một lần đá chính ở V-League. Ảnh: Quốc Khánh

Có thể lấy Long Giang làm dẫn chứng. Đây là trung vệ số một của U23 VN tại SEA Games 26, xét cả về khả năng chuyên môn cũng như yếu tố kinh nghiệm, nhưng ở N.SG mùa bóng vừa qua, không phải lúc nào Long Giang cũng được thi đấu ở vị trí trung vệ sở trường mà phải dạt sang chơi ở cánh phải hàng thủ để lấy chỗ cho trung vệ ngoại cao to hơn. Tất nhiên, Long Giang không phải là tuyển thủ QG duy nhất nhiều lần phải đá ở vị trí trái với sở trường để nhường chỗ cho ngoại binh, và chuyện này có thể dễ dàng tìm thấy ở V-League với nhiều vị trí thi đấu khác nhau chứ chẳng riêng gì hàng thủ.

Chẳng thế mà trong cuộc trả lời phỏng vấn với bản tin 24/7 của VTV1 hôm 25/11 vừa rồi, HLV Goetz đã than thở rằng tuyệt đại đa số các cầu thủ VN có thể thi đấu trên hàng tấn công đều không được đảm nhiệm vai trò tiền đạo ở CLB chủ quản, nên khi cần tìm kiếm chân sút cho ĐTVN hay ĐT U23 VN thì ông đều không biết lấy người ở đâu. Những vấn đề này có thể coi là mặt trái của bóng đá chuyên nghiệp VN, và nếu không phải là HLV Goetz thì ngay cả Sir Alex Ferguson hay Jose Mourinho nếu tới VN cũng phải bó tay mà thôi.

Do các CLB ở V-League và giải hạng Nhất đều ưu tiên ít nhất một suất ngoại binh cho vị trí trung vệ, nên các tài năng trẻ bản địa có thể đảm đương tốt vai trò này ở ĐT là khá hiếm hoi. Bởi thế mới có chuyện Huỳnh Phú mùa bóng vừa rồi chỉ thi đấu cho đội bóng phải xuống hạng là ĐT.LA nhưng vẫn là trụ cột ở hàng thủ U23 VN tại SEA Games 26. Hay tương tự như thế là Anh Quang, trung vệ mùa sau sẽ chơi ở giải hạng Nhì cùng Nam Định nhưng đã có tới 5/7 trận đấu đá chính ở SEA Games 26.

Trong trận bán kết với chủ nhà U23 Indonesia, khi Long Giang vắng mặt vì án treo giò, bộ đôi Huỳnh Phú-Anh Quang đã có một màn trình diễn thảm họa tại Gelora Bung Karno với một chuỗi sai lầm sơ đẳng xảy ra liên tiếp. Đặt trường hợp nếu ở mùa bóng vừa qua Huỳnh Phú và Anh Quang là thành viên đá chính của 2 đội bóng đứng đầu V-League 2011 là SLNA và HN.T&T thì có thể họ đã không chơi tệ đến như vậy trước sức ép cực lớn của U23 Indonesia.

Tóm lại, bóng đá trẻ VN đã và đang chịu sự ảnh hưởng nặng nề vì thói quen ưu tiên sử dụng ngoại binh cho trục dọc (trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo) của các đội bóng ở V-League và giải hạng Nhất, và hậu quả hay còn gọi là mặt trái của thói quen này đã thể hiện rất rõ ở 2 kỳ SEA Games gần đây nhất.

Bởi thế, nếu thay HLV Goetz bằng một nhà cầm quân khác và mang tới SEA Games 26 một đội hình khác thì cũng chưa chắc chúng ta đã có kết quả khả quan hơn, vì dường như vấn đề lớn nhất với bóng đá VN hiện tại là chất lượng cầu thủ chứ không phải ở những nhà cầm quân.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm