Các ĐTQG

“Đặc sản vùng trũng”

18/10/2011 11:59 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thông tin từ BTC SEA Games 26 (Inasoc) cho biết lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá sẽ diễn ra vào ngày mai (19/10) và được truyền hình trực tiếp tới tất cả quốc gia cử ĐT bóng đá U23 tham dự SEA Games. Ông Djoko Pramono, Phó Chủ tịch Inasoc, cho biết: “Sở dĩ chúng tôi cho truyền hình trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá là vì Inasoc không muốn xảy ra tình trạng có ý kiến nghi ngờ BTC sẽ làm điều gì đó để mang về lợi thế cho ĐT U23 Indonesia”.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 26 sẽ diễn ra vào ngày mai (19/10)

Việc Inasoc tỏ ra cực kỳ nhạy cảm trước việc ĐT U23 Indonesia có thể sẽ nhận được một lợi thế nào đó từ BTC không phải là chuyện vô cớ, vì mới chỉ một tuần trước, báo chí Philippines đã đua nhau đưa tin rằng ĐT U23 nước này nằm chung bảng với U23 VN, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Campuchia tại bảng B, còn bảng A có sự góp mặt của U23 Indonesia, U23 Malaysia, U23 Myanmar, U23 Lào và U23 Đông Timor.

Dĩ nhiên là Inasoc đã cực lực bác bỏ thông tin do báo chí Philippines tung ra, nhưng dư luận thì không thể không lo ngại, bởi với một sân chơi luôn có tiếng là ao làng như SEA Games thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi chủ nhà U23 Indonesia cũng đã không giành HCV bóng đá nam SEA Games từ gần 20 năm nay. Vì thế, lễ bốc thăm ngày mai hẳn sẽ được chờ đợi nhiều hơn so với thông thường…

Cũng liên quan tới Indonesia, tờ Jakarta Post hôm qua đưa tin Irfan Bachdim, ngôi sao có nửa dòng máu Hà Lan của ĐTQG và ĐT U23 Indonesia, đã bị loại khỏi ĐT sau khi Irfan tự ý bỏ một buổi tập để đi chụp ảnh quảng cáo theo đúng cam kết với nhà tài trợ. Ngay lập tức, Irfan bị mời khỏi ĐT Indonesia, và đương nhiên cầu thủ này cũng không có cửa tham dự SEA Games 26 cùng ĐT U23 Indonesia.

Suy từ chuyện của Irfan mới thấy vụ việc trung vệ Quốc Anh sử dụng e-mail (hoặc fax) và tin nhắn gửi VFF và BHL để thông báo rút khỏi ĐT U23 VN hóa ra vẫn còn “nhẹ nhàng”, vì Quốc Anh dẫu sao cũng đã có lời xin phép và bản thân cầu thủ này cũng không phải là ngôi sao của ĐTQG như Irfan.

Thế nhưng, sự việc của Irfan rồi Quốc Anh cũng thể hiện một điều rằng ý thức với màu cờ sắc áo quốc gia của một số tuyển thủ bây giờ đã ở mức báo động, khi họ sẵn sàng đặt quyền lợi của cá nhân mình lên cao hơn lợi ích của cả tập thể, thậm chí là quốc gia. Cần nhớ rằng cả bóng đá Indonesia cũng như LĐBĐ nước này đều đã được “VPF hóa” trước cả bóng đá VN, nên không thể lấy lý do vì sự quản lý trì trệ, quan liêu của cấp trên thì các cầu thủ mới làm bừa.

Có lẽ chỉ còn một cách lý giải duy nhất, đấy là đặc sản của bóng đá vùng trũng mà thôi.

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm