Báo động tình trạng rút lui của các tuyển thủ

16/10/2011 12:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Phải nói ngay rằng dù với bất cứ lý do nào thì cách thức mà Quốc Anh lựa chọn để rút khỏi ĐT U23 VN là không thể chấp nhận, đặc biệt là với một cầu thủ có thâm niên ăn cơm tuyển thủ như Quốc Anh. Tuy nhiên, sự rút lui của Quốc Anh cũng đã gióng lên một hồi chuông báo động về tinh thần và thái độ của cầu thủ với màu cờ sắc áo quốc gia.

Mặc dầu đúng là HLV Falko Goetz đang áp dụng một thứ kỷ luật sắt thép ở các ĐTQG mà ông dẫn dắt, nhưng ông thầy người Đức không phải là lý do để viện dẫn cho những trường hợp như Quốc Anh, vì các đời HLV tiền nhiệm của HLV Goetz như Henrique Calisto hay Alfred Riedl đều xảy ra chuyện tương tự. Nói thế để thấy việc một bộ phận cầu thủ hờ hững, hoặc nặng hơn là thiếu trách nhiệm, với ĐTQG không còn là hiện tượng mà đã trở thành hệ thống và trải dài qua các đời HLV ngoại khác nhau.

Nếu để ý sẽ thấy đa số cầu thủ chủ động xin rút khỏi ĐT đều là những người không có nhiều cơ hội để đá chính, như Được Em, Đức Dương ở ĐT Việt Nam thời HLV Calisto, hoặc là cựu binh dày dạn kinh nghiệm nhưng không hợp với phong cách của HLV trưởng ĐTQG nên cũng tuyên bố dứt áo như trường hợp Việt Thắng dưới thời HLV Goetz.


Được Em cũng từng nộp đơn xin rút khỏi ĐT Việt Nam khi  đang chuẩn bị cho AFF Cup 2010

Để đưa ra một án kỷ luật với những cầu thủ từ chối nghĩa vụ quốc gia như trên là chuyện chẳng khó với VFF, bởi trong tay họ có đầy đủ quy định, luật lệ, nhưng làm sao tìm hiểu nguyên nhân tận gốc để giảm thiểu những chuyện như vậy trong tương lai mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn, vì không loại trừ khả năng sau này sẽ có thêm một Quốc Anh thứ 2, thứ 3. Thật là một sự bất công khi những cầu thủ có thừa khát khao và nguyện vọng khoác áo ĐT U23 VN như Nhật Nam, Hữu Khôi lại không được trao cơ hội thể hiện, trong khi Quốc Anh lại tự tay vứt bỏ chiếc áo tuyển thủ theo một cách không thể tha thứ.

Sau sự việc lần này của Quốc Anh, phải chăng đã đến lúc phòng Các ĐTQG của VFF phải xem lại cách thức tuyển chọn cầu thủ, để làm sao danh sách ĐT có thể không bao gồm những cầu thủ tốt nhất, giỏi nhất, nhưng chắc chắn phải là những người có ý thức nghề nghiệp nghiêm túc và sự tự trọng đúng mức với màu cờ sắc áo quốc gia.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm