(TT&VH) - Chiến công giành vé vào tứ kết Asian Cup 2007 mà ĐT Việt Nam dưới trướng HLV Alfred Riedl lập được cách đây 4 năm vẫn là thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục kể từ ngày hội nhập trở lại. Một điểm quý giá giành được ở trận hòa 1-1 với ĐT Qatar những ngày tháng 7 năm 2007 đã giúp ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng.
Tác giả bàn thắng duy nhất của ĐT Việt Nam vào lưới ĐT Qatar chính là tiền đạo Phan Thanh Bình. Thế nhưng, trớ trêu thay, với riêng Thanh Bình, khoảnh khắc thăng hoa đó cũng gần như là đóng góp cuối cùng của tiền đạo đang thuộc biên chế ĐT.LA trong màu áo ĐT Việt Nam.

Quy luật đào thải khắc nghiệt của cuộc đời không chừa ra với bất kỳ ai. Trong khi các đồng đội cũ như Tài Em, Công Vinh, Quang Thanh … vẫn có mặt ở ĐT Việt Nam và chiều nay sẽ tái ngộ ĐT Qatar cũng tại sân Mỹ Đình thì Thanh Bình đang phải vật lộn để tìm lại chính mình.
Tài năng phát tiết từ khi còn rất trẻ, nhưng cũng vì cái sự “sớm nở tối tàn” ấy mà Bình phải trôi dạt từ HA.GL đến ĐT.LA. Tuy nhiên, khao khát được sống lại ký ức ngọt ngào cùng ĐT Việt Nam vẫn luôn có trong tâm trí của cầu thủ này.
* Chào Thanh Bình, anh còn nhớ bàn thắng ghi được vào lưới của ĐT Qatar 4 năm về trước chứ?
- Tôi nhớ như in tình huống đó. Khi đó, nhận bóng từ chân Công Vinh trước vòng cấm địa đội khách, sau một nhịp vừa nhận bóng vừa xoay người lại, rồi nhịp đẩy bóng tiếp theo đã loại được một hậu vệ đội khách, tôi quyết định xoay người và sút nhanh. Bóng đi lưng chừng, đập đất và xoáy, lúc đó thủ thành Qatar lóng ngóng bắt bóng tuột tay và bóng lăn vào lưới.
Sau khi biết mình đã ghi bàn, đặc biệt là có bàn thắng ở một giải đấu lớn, nhìn cảnh khán giả vỡ òa cảm xúc trên khán đài sân Mỹ Đình, tôi nhận ra đó là khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời mình, thấy sung sướng khó tả lắm. Tôi cũng đã tưởng tượng chúng ta sẽ thắng sau bàn thắng đó, nhưng không may ĐT đã bị gỡ hòa trước sức dồn ép mạnh mẽ của Qatar. Nhưng dù sao tôi cũng hài lòng vì kết quả đó cũng giúp ĐT chúng ta vào được tứ kết.
* Một chút về môi trường ĐT.LA, anh vẫn chưa lấy lại được đẳng cấp vốn có như trước đây?
- Thời gian ở ĐT.LA, tôi ít được trao cơ hội hơn. ĐT.LA nhiều cầu thủ ngoại ở tuyến trên nên HLV cũng ưu tiên sử dụng ngoại binh nhiều hơn. Vì ít được vào sân hơn nên khả năng của mình cũng không như mong muốn. Khi được trao cơ hội, tôi luôn phấn đấu để chứng tỏ mình.
* Còn về ĐT Việt Nam dưới thời tân HLV Falko Goetz, anh nghĩ sao?
- Không thể dựa vào tỷ số thắng đậm trước Macau để nói hết trình độ của ĐT Việt Nam cũng như trình độ ông thầy mới. Những đối thủ mạnh như Qatar mới cho ĐT chúng ta nhiều bài học hơn. ĐT chúng ta thua ĐT Qatar vì thực tế họ mạnh hơn mình nhiều, sức mạnh đó lại được tăng cường bằng những cầu thủ nhập tịch. Hy vọng trận lượt về chiều nay, được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, anh em sẽ thể hiện được phong độ tốt nhất để cống hiến một trận đấu hay cho khán giả nhà. Tôi dự đoán trận này có kết quả hòa 1-1.
* Anh còn khao khát cống hiến cho ĐT Việt Nam chứ?
- Là cầu thủ chuyên nghiệp nên tôi lúc nào cũng sẵn sàng và khát khao cống hiến cho ĐT.
* Xin cảm ơn anh và chúc anh gặt hái thêm những thành công trong sự nghiệp của mình.
Việt Hòa (thực hiện)