Các ĐTQG

Các chuyên gia nói gì về "va chạm" giữa HLV Goetz với các cầu thủ?

27/07/2011 12:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển:

Ông Goetz lo cho sức khỏe các cầu thủ nên mới làm vậy thôi, có phải ông ấy là người đầu tiên đâu, các CLB cũng thường xuyên làm thế mà. Mình đang yếu sức, đáng lẽ ra các cầu thủ phải tự biết lo mà giữ. Được nghỉ có một, hai ngày lại đá rồi thì cầu thủ phải biết lo mà giữ sức, cứ hay nọ, kia. 


Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển

Anh phải lo sức khỏe của anh, vừa di chuyển cả một đoạn đường dài như thế sức khỏe đang không tốt, HLV trưởng làm như vậy cũng vì sức khỏe cầu thủ thôi chứ để họ xả trại, lêu têu ra ngoài thì...

Còn về quyết định cho đội tập ngay khi về đến Hà Nội thì tôi thấy đó là quyết định hợp lý, đương nhiên. Tập đấy, nhưng là tập như thế nào, tập để cho ra mồ hôi, tập mang tính hồi phục là đúng rồi. Không phải riêng ông Goetz đâu, từ xưa đến nay toàn thế mà. Ngoài số cầu thủ chính thức thi đấu còn cầu thủ dự bị nữa chứ, anh không đá thì về đây phải tập chứ.

HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN, cựu HLV trưởng & trợ lý HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam)

Không ai hiểu ĐT bằng BHL ĐT và các cầu thủ ĐT cả. Người quản lý ĐT người ta hiểu cấm trại ở thời điểm nào là hợp lý nhất, có lợi thế nào cho đội bóng. Theo tôi, đây là việc hoàn toàn bình thường. Tôi được biết nhiều đội bóng trên thế giới mùa tập huấn người ta tập luyện ở những khu vực thưa vắng dân cư lại không có điện thoại nữa, không quan hệ với người ngoài.


HLV Nguyễn Thành Vinh

Tất cả những điều đó vì người ta muốn cầu thủ tập trung toàn tâm toàn ý vào tập luyện, không bị phân tán. Trong bối cảnh ĐT cần tập trung cao độ cho trận đấu thì cấm trại trong một thời gian nào đó thì các cầu thủ nên hy sinh để tập trung cho trận đấu, tâm lý thoải mái, an ninh tốt hơn. Cầu thủ mình sinh hoạt chưa chuyên nghiệp nếu xả trại thì ăn uống, sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khỏe là khó tránh khỏi.

Chuyên gia Trần Văn Phúc (cựu ủy viên Hội đồng HLV QG)

Mỗi HLV có quyền riêng của người ta nhưng việc về tập luyện ngay cũng không có gì cả. Như thế quân mất sức ì đi, về chuyên môn là hết sức bình thường. Các đội bóng trước kia tôi từng huấn luyện đã nhiều lần làm như thế rồi.


Chuyên gia Trần Văn Phúc

Thế nhưng, sau đó nên cho họ thoải mái. Ví dụ cho họ đi chơi, thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè… Đâu phải một tiếng rưỡi 2 tiếng sau đó mà cầu thủ mất sức được, làm như thế họ thoải mái hơn. Còn nếu cấm trại, ví dụ cầu thủ sau khi đi nước ngoài về có mua quà cho người thân, tâm lý háo hức muốn gặp gỡ bạn bè mà không được. Theo tôi, không nên như thế vì nó khiến cầu thủ ức chế tâm lý.

Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm