HLV Mai Đức Chung: “2 trận gặp Macau sẽ cho ra nhiều nghiệm"

Thứ Tư, 15/06/2011 11:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sáng nay, các tuyển thủ sẽ tập trung ở TP.HCM chuẩn bị trận đấu với Macau. Không ít hoài nghi về bản danh sách ĐTQG mà HLV Mai Đức Chung đã lựa chọn. Nhưng ông Chung khẳng định cánh cửa ở ĐTQG vẫn mở để đón các cầu thủ trong thời gian tới.

* Dù là một trận đấu ở vòng loại World Cup, ông có nghĩ việc Tấn Tài chấn thương, Hồng Sơn xin rút có ảnh hưởng kế hoạch chuẩn bị của đội nhà?

HLV Mai Đức Chung cho rằng với ĐTQG, 2 trận đấu gặp Macau

là để nhằm rà soát lực lượng và tìm kiếm một cú dậm nhảy tốt cho những

mục tiêu dài hơi từ đây tới cuối năm. Ảnh: V.V


- Trước khi lên danh sách ĐT, tôi đều mong có được những cầu thủ tốt nhất trong tay mình. Trận đấu với ĐT Macau, tôi nghĩ vô cùng quan trọng, bởi không thể xem nhẹ đối thủ này. Bài học nhiều lần đã trải ra trước mắt chúng ta. ĐT Ấn Độ xếp dưới ta trong bảng xếp hạng đó thôi, nhưng khi gặp họ, ĐTQG nhiều lần thua đậm chứ đâu có đùa. Vì thế, trận đấu lượt đi trên sân nhà, chúng ta phải giành chiến thắng và đoạt vé đi tiếp vào vòng 2. Nó còn là danh dự và trách nhiệm mà tôi và các cầu thủ phải làm với nước nhà. Hơn hết, đây là trận đấu quan trọng mà ĐTQG có được sau gần nhiều tháng chưa tập trung.

Tiếc rằng Tấn Tài chấn thương, Hồng Sơn lo việc nhà. Gặp hoàn cảnh như thế, tôi phải chấp nhận để họ rút lui. Sự vắng mặt ấy có thể ảnh hưởng tới lối chơi của đội nhà ở một phần nào đó. Nhưng chúng tôi đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống xảy ra.

* Có nhiều thắc mắc việc ông không triệu tập cầu thủ có kinh nghiệm như Huy Hoàng, Như Thành, hay một số cầu thủ đang có phong độ tốt như Quang Tình của SLNA chẳng hạn?

- Bản danh sách tôi đã chọn vẫn còn mở và chưa bao giờ đóng lại. Bạn cũng biết rằng chuyện lên tuyển hay gặp chấn thương xảy ra liên tục, nên việc gọi bổ sung là hoàn toàn khả thi. Nếu tôi mắc sai sót khi điền tên cầu thủ thì trước sau gì cũng sẽ bổ sung mà thôi. Đây mới là đợt tập trung đầu tiên và còn trong giai đoạn thử nghiệm nhiều cầu thủ. Nên không quá lo lắng việc một số cầu thủ có phong độ tốt không được gọi. Tôi sẽ tham khảo thêm ý kiến của HLV trưởng Falko Goetz nữa trước khi có thêm những bổ sung nhân sự. Ngay việc Minh Đức hay Phước Tứ đang gặp chấn thương, BHL cũng lên danh sách bổ sung cần thiết nếu 2 cầu thủ đó không thể thi đấu trong trận gặp Macau sắp tới.

* Lần triệu tập này, nhiều người lo các cầu thủ đã thành danh từ AFF Cup 2008 không có động lực trong một mặt trận khó nhằn như vòng loại World Cup. Ông có nghĩ rằng cần bổ sung cầu thủ trẻ để tạo động lực và phục vụ chiến lược dài hơi cho bóng VN, bởi ngay tiền vệ Tài Em cũng đã sa sút về thể lực nhiều do tuổi tác?

- Điều này tôi cũng thực sự khá trăn trở khi đưa ra quyết định. Việc triệu tập cầu thủ tốt nhất mà bóng đá VN đang có là điều chắc chắn. Nhưng liệu các cầu thủ có toàn tâm, toàn ý phục vụ trong tất cả các trận đấu hay không. Hẳn các bạn còn nhớ sau chức vô địch AFF Cup 2008, ĐTQG có trận thua đậm ĐT Trung Quốc 1- 6 tại vòng loại Asian Cup 2011 đó thôi. Bởi lúc đó gần Tết và các cầu thủ cũng không còn tâm trí để thi đấu. Cho nên, sau bài học nhãn tiền ở các lần tập trung trước, BHL sẽ có những điều chỉnh về tâm lý để các cầu thủ xác định nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, việc trẻ hóa lực lượng là cần thiết. Trong thẩm quyền của tôi được giao, tôi sẽ có những sự thử nghiệm và đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Nhưng bộ khung ĐTQG vẫn là những tên tuổi cũ như Công Vinh, Việt Thắng, Vũ Phong..., bởi có cái nền tốt, việc trẻ hóa mới thành công và thu lại được kết quả tốt.

* Vậy 2 trận đấu tới với Macau, ĐTQG sẽ có những mục tiêu nào cụ thể?

- Đầu tiên là việc kiểm tra phong độ, tinh thần và cả quyết tâm của số cầu thủ kỳ cựu lẫn các tân binh. Nếu cầu thủ không có ý chí và quyết tâm thi đấu tới cùng thì khó có thể ra sân. Tôi coi 2 trận đấu với Macau nhằm rà soát lực lượng và tìm kiếm một cú dậm nhảy tốt cho những mục tiêu dài hơi từ đây tới cuối năm. Ngoài ra, tôi cũng chỉ là trợ lý giúp HLV Goetz làm quen với cầu thủ và bắt nhịp công việc với đội nhà. Chúng ta vẫn có những mục tiêu cụ thể ở vòng loại World Cup 2014: cải thiện điểm số trên BXH FIFA, lọt càng sâu càng tốt và có thêm những trận đấu cọ xát. Cái tôi lo nhất là V-League đang giai đoạn khốc liệt và nhiều cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi sau thời gian thi đấu dày đặc vừa qua.

* Ông còn có vinh dự dẫn dắt N.SG thi đấu giao hữu với đội bóng của Park Ji-sung và những người bạn. Ông có cảm nghĩ gì trước trận đấu với danh thủ người Hàn Quốc?

- Park Ji-sung là một tấm gương về sự phấn đấu bền bỉ giành cho cầu thủ Việt Nam lẫn các cầu thủ châu Á. Dù đã 30 tuổi nhưng tiền vệ M.U luôn giữ được thể lực, sức mạnh, sự tập trung và khao khát không ngừng nghỉ với trái bóng. Tôi và các cầu thủ N.SG thực sự hồi hộp chờ đợi màn so tài với những cầu thủ hàng đầu khác như Evra, Nakata, Park Chu Young. Họ đều là cầu thủ giỏi nhưng không thiếu cái tâm làm từ thiện và biến bóng đá thành niềm vui vượt qua khoảng cách, biên giới. Tôi hy vọng những gì Park Ji-sung làm được sẽ giúp cầu thủ VN hiểu được việc giữ mình để có và giữ được thành công không đơn giản. Tất cả phải nhờ nỗ lực hết mình trên sân tập và may mắn mới có thể đạt được thành công.

* Nhìn cảnh CĐV Sài thành chen nhau mua những tấm vé đắt đỏ của trận giao hữu, ông có thấy buồn khi sân Thống Nhất vắng hoe khán giả mỗi khi N.SG thi đấu?

- Một phần đội bóng đối diện có cầu thủ giỏi và nổi tiếng, sự hút khách của họ không có gì là lạ. Phần nào đó, cầu thủ quốc tế khi ra sân thi đấu với hết khả năng và truyền tình yêu trái bóng lên khán đài. Coi bóng đá như thế nghệ thuật trình diễn thế khán giả nào chẳng thích. Còn cầu thủ VN vẫn chưa coi trọng và thực sự tâm huyết với nghề. Nếu họ ra sân và thi đấu hết sức mình, khán giả nào quay lưng được. Dù tôi là HLV N.SG nhưng không thể một mình xây dựng cá tính, vẻ đẹp lẫn sự chuyên nghiệp nếu không có được sự hợp tác cầu thủ. Thế nên, việc CĐV chưa thực sự hài lòng về lối chơi đội nhà cũng là việc phải chấp nhận. Nhưng tôi mong rằng tương lai không xa, N.SG sẽ có lối chơi cống hiến để đưa khán giả trở lại sân.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!  

Mộc Miên (Thực hiện)


0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Đã là thể thao thì đều mang tính đối kháng. Theo tôi, cái cần nhất của đội tuyển QGVN, HLV và VFF là đừng bao giờ coi đó là thể dục. (Ai lại cứ ra trận là có suy nghĩ rà soát lực lượng, cọ xát và chuẩn bị). Chỉ cần nghĩ, nói như thế là đã một phận tự thua rồi.(đá đấm làm gì cho mệt)
khoiminh  (dcd.cetac@gmail.com) (04:32 15/06/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@tài: Quang Tình đá hay thật nhưng so với Thành Lương thì....
butter  (meme@yahu.com) (03:10 15/06/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cái anh này, lúc nào không có "miếng" là anh ý bảo bận! Hay thật! Việc nhà thì ai chẳng bận!
Bảo Chi Lâm  (tanggochoem@gmail.com) (02:30 15/06/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chiều nay được coi đội nhà đá với park ji sung rồi vui quá đi.Mong các cầu thủ chúng ta sẽ chơi thật hay với đội bóng của anh park.NSG cố lên
sai gon  (raidalonely@yahoo.com.vn) (02:17 15/06/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rõ ràng những người ko làm công tác chuyên môn cũng nhìn ra Quang Tình là tiền vệ công xuất sắc trong thời điểm hiện tại, vậy lí do gì ko được tuyển?
nguyen thanh an  (trungtrng215@gmail.com) (01:38 15/06/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ai đó đã nói đúng.QUANG TÌNH hiện là cầu thủ xuất sắc nhất trong các số tiền vệ của việt nam.xem SLNA thi đấu thì TRỌNG HOÀNG VẪN CÒN THUA.CÒN THÀNH LƯƠNG thì khoảng cách còn xa vời.( lương chỉ nổi trong đội bóng hạng thấp như ACB thôi)
tài  (dolaem@yahoo.com) (11:55 15/06/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.