(TT&VH) - Việc HLV Bryan Robson mới đây đột ngột xin rút lui khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan, mà một phần nguyên nhân được cho là liên quan tới lý do sức khoẻ của ông thầy này (mới phải lên bàn phẫu thuật hồi tháng 3 năm nay để chữa trị căn bệnh ung thư vòm họng), đã khiến người ta không khỏi không quan tâm tới một vấn đề khá tế nhị, đấy là tình hình sức khoẻ của tân HLV ĐTQG Falko Goetz.
Sở dĩ chúng tôi đề cập tới chuyện này là bởi 2 đời HLV ngoại gần đây nhất của ĐTQG là Alfred Riedl và Henrique Calisto đều từng phải lên bàn mổ. HLV Riedl bị suy thận nghiêm trọng đến độ phải ghép thận (với quả thận do một công dân Việt Nam hiến tặng) để duy trì sự sống, còn HLV Calisto năm ngoái cũng phải vào bệnh viện phẫu thuật để chữa trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ.
Hôm qua, TT&VH đã liên lạc với TTK VFF Trần Quốc Tuấn để hỏi về việc VFF liệu có tiến hành kiểm tra sức khoẻ với HLV Goetz trước khi chính thức ký kết hợp đồng, nhưng ông Tuấn không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói rằng giữa VFF và HLV Goetz đã có thoả thuận rất rõ ràng về vấn đề bảo hiểm y tế.
Trong khi đó, một nguồn tin khác lại cho biết ngay từ trong quá trình đàm phán với VFF, HLV Goetz đã đưa ra những giấy tờ cần thiết để chứng minh cho năng lực chuyên môn cũng như sức khoẻ của mình. Vì thế, việc khám sức khoẻ cho HLV Goetz tại Việt Nam là không cần thiết bởi nhà cầm quân này đã được xác nhận đầy đủ thể lực và sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.
Có một điều trùng hợp là cả 3 đời HLV ngoại gần đây nhất của ĐTQG đều bắt đầu sự nghiệp của mình ở ĐTQG vào năm 49 tuổi (HLV Goetz sinh ngày 26/3/1962, HLV Riedl sinh ngày 25/10/1949 và bắt đầu nhận nhiệm vụ ở ĐTQG từ năm 1998, HLV Calisto sinh ngày 16/10/1953 và lần đầu tiên dẫn dắt ĐTQG là năm 2002). Theo quan niệm dân gian, người xưa hay nói “49 chưa qua 53 đã tới” để nói về 2 năm hạn lớn trong đời con người, đặc biệt là với nam giới, bởi khi bước sang tuổi này, người ta dễ gặp phải những vấn đề rắc rối, chủ yếu là liên quan tới sức khoẻ.
![]() HLV Goetz cũng bắt đầu sự nghiệp tại VN ở độ tuổi 49 như 2 người tiền nhiệm Riedl và Calisto |
Dưới góc nhìn khoa học thì cuộc đời con người gắn liền với sự phát triển và thay đổi của các chu kỳ sinh lý, bởi thế, đến một giai đoạn nhất định, thường là vào khoảng 49 hoặc 53 tuổi, các cơ quan bộ phận cơ thể bị yếu đi, dẫn tới sức khoẻ giảm sút.
Tài liệu khoa học cho thấy, kể từ tuổi 49-53, khả năng hấp thụ dinh dưỡng của con người kém dần, lượng vi chất dinh dưỡng ngày càng giảm nhanh, và đấy chính là nguồn sinh bệnh. Bởi thế, ở độ tuổi này, con người dễ phải đối mặt với nguy cơ do bệnh tật và những chuyện không hay có thể xảy ra, dĩ nhiên là không phải hoàn toàn và không phải tất cả đều nghiêm trọng.
Dông dài như thế là bởi khi HLV Riedl đến với bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1998, ông thầy người Áo đã mang trong mình căn bệnh suy thận khá nghiêm trọng, nhưng có thể vì nhiều lý do khác nhau mà người ta đã không nắm bắt được đầy đủ thông tin về tình trạng sức khoẻ của HLV Riedl.
Chỉ tới khi căn bệnh suy thận của HLV Riedl chuyển sang giai đoạn buộc phải ghép thận hoặc chạy thận nhân tạo thì mọi chuyện mới được làm rõ, và tình trạng bệnh tật của HLV Riedl đã gây ra khá nhiều hệ luỵ tới công việc của ông ở ĐTQG cũng như ĐT Olympic QG trong giai đoạn 2006-2007.
Còn năm ngoái, các trợ lý của HLV Calisto đã phải mang cả danh sách ĐTQG vào bệnh viện để bàn bạc với HLV Calisto, bởi khi ấy quỹ thời gian chuẩn bị cho trận giao hữu giữa ĐTQG và Eintracht Frankfurt không còn nhiều mà ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn chưa được xuất viện.
Dẫn ra những chuyện này để thấy, một khi đứng ở cương vị HLV trưởng ĐTQG, sức khoẻ của người đứng mũi chịu sào cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng, bởi có thể thành tích hay kết quả thi đấu của ĐTQG ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng vì những yếu tố như vậy.
Hoàng Huy
