Các ĐTQG

Lên danh sách sơ bộ 2 ĐTQG: Có tới hàng trăm cầu thủ

12/05/2011 11:36 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Theo quyền HLV trưởng ĐTQG, ông Mai Đức Chung, ngay vào thời điểm này, VFF đã có trong tay danh sách sơ bộ ĐTVN và Olympic VN. Trong vài ngày tới, nó sẽ được gửi đến những người có trách nhiệm trong thành phần BHL 2 ĐT, để tiện theo dõi trước đợt tập trung vào ngày 14/6.

Theo lịch, sau lượt trận thứ 19 Eximbank V-League 2011 và giải hạng Nhất (ngày 12/6), cả 2 ĐTQG sẽ tập trung cùng lúc. Trong khi ĐTVN sẽ hội quân ở TP.HCM, thì Olympic VN (dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Phan Thanh Hùng) chọn Hà Nội làm đại bản doanh.

“Đội bóng có thể tập luyện và sinh hoạt ở Thành Long như thông lệ, nhưng phải xem lại các điều kiện sân bãi, cũng như khẩu phần ăn, rồi mới quyết định. Diễn biến thời tiết vào mùa mưa ở phía Nam rất phức tạp, và đây là điều chúng ta phải tính tới. Cũng không loại trừ khả năng tôi sẽ đề xuất để đội bóng trú ngụ ở một khách sạn nào đó trong nội thành và thuê sân Thống Nhất (nơi diễn ra trận lượt đi với Macau vào ngày 29/6) tập luyện”, HLV Mai Đức Chung cho biết. Cũng theo ông Chung, nòng cốt cả 2 ĐTQG vẫn là những cái tên cũ và đã có thương hiệu.

Trọng Hoàng là trụ cột của các ĐTQG dưới thời HLV Calisto trong suốt gần 3 năm qua

Trên thực tế, việc VFF và những người chuyên trách chưa muốn tiết lộ bản danh sách (2 ĐT) là có lý lẽ riêng. Bắt đầu từ trận lượt đi giải hạng Nhất và Eximbank V-League (cuối tuần này), các nhà tuyển trạch sẽ ngấm ngầm theo dõi phong độ của những cái tên được cất nhắc sơ bộ ấy. Cơ hội chia đều cho tất cả.

Tình huống này khiến người ta liên tưởng đến ĐTVN của “ê-kíp” Trần Bình Sự, Phạm Huỳnh Tam Lang và Nguyễn Văn Vinh hồi năm 1993. Vào thời điểm đó, danh sách triệu tập ban đầu cũng lên đến 45 – 50 người. Các cựu tuyển thủ sau này kể lại, BHL (dù toàn là người Việt) cũng khó thể nhớ hết tên học trò. Rất khó để sắp xếp cho tất cả có thể vào sân trong những buổi đá tập chia đôi đội hình. Người đen đủi thân cô thế cô thì thậm chí còn chưa một lần được vào sân đá… tập, kể từ ngày đầu tiên tay nải lên ĐT cho đến ngày về.

“Ngày đó, đá bóng phải có dây, có cạ. Lên ĐT thì dễ, nhưng trụ lại là cực khó. Trong khi quân Thể Công luôn đảm bảo được vị thế trong lòng ĐT, thì Hải Phòng cũng có “ê-kíp” riêng. Đà Nẵng với dàn cầu thủ vừa giành chức VĐQG năm 1992, đương nhiên chiếm số lượng áp đảo. Trong Nam, với sự đảm bảo của tượng đài Phạm Huỳnh Tam Lang, có tiếng nói nhất định. Đòi hỏi một cuộc cạnh tranh công bằng là điều không tưởng”, cựu tuyển thủ Hoàng Anh Tuấn (đương kim HLV trưởng K.KH) từng có lần chia sẻ với TT&VH như thế.

Ngay cả khi Olympic VN sắp tới sẽ tham dự vòng loại Olympic London 2012, nhưng có thể cảm nhận, mục tiêu quan trọng nhất với bóng đá trẻ VN phải là sân chơi SEA Games 26 tại Indonesia vào cuối năm nay. Còn với ĐTVN, mục tiêu của chúng ta ở vòng loại World Cup 2014 không gì khác hơn là để cọ xát.

TÙY PHONG

Lịch thi đấu của ĐTVN tại vòng loại thứ nhất World Cup 2014

Lượt đi (ngày 29/6/2011)

19h15, SVĐ Thống Nhất (TP.HCM)

Việt Nam – Macau

Lượt về (ngày 3/7/2011)

Macau – Việt Nam

Lịch thi đấu của Olympic VN tại vòng loại Olympic London 2012

Lượt đi (ngày 19/6/2011)

Saudi Arabia – Olympic VN

Lượt về (ngày 23/6/2011)

19h15, SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội)

Olympic VN – Saudi Arabia

(Sau 2 lượt đi và về, đội thắng sẽ giành quyền chơi tiếp vòng loại thứ 2)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm