Thần thiêng nhờ bộ hạ

15/04/2011 12:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Câu chuyện tìm tướng ngoại cho 2 ĐT nam vẫn đang nóng. Một HLV trưởng thành công thường có hình bóng những cộng sự tài năng và dám phản biện để nắn cho đội bóng đi đúng hướng. Các trợ lý HLV dưới thời các đời thầy ngoại đã làm được thế chưa?

Trần Hưng Đạo từng nói: “Sở dĩ chim hồng hộc bay cao được là nhờ 2 cánh mạnh”. Có đường lối đúng rồi, cần có người thực hiện. Điều cốt tử trong việc sống còn này là tìm người tài, chọn người hiền… Triều nhà Lý hưng thịnh không phải là không có công của Lý Quốc Sư. Bên cạnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi vừa là quân sư, Tổng tham mưu trưởng, “Bộ trưởng Bộ Ngoại giao”, vừa là nhà văn hóa lấy chí nhân thay cường bạo, đánh vào lòng người là thượng sách. Một Quang Trung đánh tan quân Thanh, không phải là không có ý kiến của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp…

Với bóng đá VN thì sao? Việc tuyển chọn trợ lý, nhiều khi mang tính “ban ơn”, hoặc dựa vào tính cách, như “anh ấy lành tính” chẳng hạn.

Một hình ảnh thường thấy với các trợ lý nội khi lên ĐT giúp việc cho thầy ngoại là sự cam chịu, rất cầu an. Họ rất sợ phải chịu trách nhiệm, kể cả trong lời nói, nói gì dám phản biện khi HLV ngoại có biểu hiện “lạc lối”. Thế mới có chuyện ông Hải “lơ” từng nói mát: “Tôi lên ĐT nhặt bóng cũng được”. Và quả thật thời SEA Games 2005, vai trò của ông Hải thật sự mờ nhạt, HLV Alfred Riedl cũng không mặn mà chút nào với vị trợ lý có tài nhưng quá cá tính.

HLV Phan Thanh Hùng từng thay thế cho HLV Calisto nhiều lần, kể cả giải chính lẫn phụ, đều rất tròn vai

Đấy là một thói quen xấu, cần thay đổi. Khi chúng ta đều công nhận HLV nội nhiều người có tài, đủ năng lực đưa bóng đá VN lọt vào bán kết đấu trường khu vực, thì có nghĩa là sự ưu việt của họ so với thầy ngoại không chênh lệch nhiều. HLV Phan Thanh Hùng từng thay thế cho HLV Calisto nhiều lần, kể cả giải chính lẫn phụ, đều rất tròn vai đấy thôi.

Đấy là chưa kể, HLV nội còn nắm bắt được tâm tư, tình cảm, những xung động tâm lý cầu thủ hơn đứt thầy ngoại.

Nếu  lần này, giữa HLV nội và thầy ngoại có sự hợp tác thực sự, tôn trọng nhau trong khi VFF giúp cho họ xóa đi mặc cảm HLV nội  như là kẻ giúp việc thuần túy, thì chắc chắn sức mạnh trên băng ghế chỉ đạo sẽ tăng lên nhiều.

Thần thiêng nhờ bộ hạ, đấy là chân lý bởi nếu lãnh đạo có tài mấy mà không phát huy được sức mạnh của các vệ tinh xung quanh thì cũng khó lập đại công, tạo nên sự đặc biệt.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm