Các ĐTQG

Bóng đá và ước mơ

13/02/2011 12:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi chấp nhận bỏ ra hơn 1 triệu USD mỗi năm để trả lương cho HLV Peter Reid, mục tiêu LĐBĐ Thái Lan (FAT) đặt ra với nhà cầm quân người Anh là phải đưa ĐTQG Thái Lan vào VCK World Cup 2014. Điều tương tự lặp lại với huyền thoại của Man Utd, Bryan Robson, đương kim HLV trưởng ĐTQG Thái Lan.

Người Anh và giấc mơ của FAT

Với VFF và HLV Calisto vào lúc này, người hâm mộ VN chưa thể nghĩ

tới giấc mơ bóng đá VN “vươn ra biển lớn” trong tương lai gần. Ảnh: VSI

Reid đã ra đi rất sớm sau đó so với bản hợp đồng có thời hạn tới 4 năm, phần vì bất lực với U23 Thái Lan, và phần nữa, có vẻ như ông này cũng cảm thấy không thể đảm đương được yêu cầu FAT đặt ra, chứ không hẳn vì khao khát trở lại với giải Ngoại hạng Anh. Khoản thu nhập hơn 1 triệu USD/năm là mơ ước của không ít HLV, ngay cả ở những giải đấu hàng đầu thế giới. Cũng phải nói thêm là ông Reid không ít lần phủ nhận việc mình được trả lương “khủng”, như thông tin báo chí Thái đăng tải. Có cao thật, nhưng không đến mức gây sốc như thế. Nên chênh lệch tới 12 lần so với mức lương của ông Calisto như một tờ báo VN ở thời điểm năm 2009 từng làm phép tính, chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác. Lương ông Calisto trước khi gia hạn hợp đồng với VFF, được xác định cỡ 13.000 USD/tháng.

Reid đi, nhưng có một thực tế chắc chắn, FAT vẫn chưa thôi giấc mơ vươn xa ra khỏi đấu trường ĐNA. Bằng chứng rõ nét nhất là một người Anh khác đã đến. Robson, chỉ riêng cái tên đó thôi cũng đủ sức tạo nên một sự ngạc nhiên khác. So với Reid, huyền thoại của bóng đá Anh và Man Utd thậm chí còn nổi trội hơn ở cả sự nghiệp khi còn là cầu thủ lẫn tiếng tăm trên băng ghế huấn luyện. Nhưng cũng như người tiền nhiệm đồng hương, Robson lập tức đã phải nếm trái đắng đầu tiên, ngay khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Thái Lan. Thất bại ở AFF Suzuki Cup 2010 vừa qua, có thể nói, còn nặng hơn cả ở SEA Games 25, khi Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các kỳ AFF Cup trước đó.

Xóa bàn cờ làm lại?

Robson có đang tiếp tục phiêu lưu mạo hiểm, hay người Thái đang quá viển vông? Cần thêm thời gian kiểm chứng để đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Nhưng ngay từ bây giờ, đã có thể tin rằng, đấu trường khu vực đã không còn là ưu tiên hàng đầu của FAT. Sau rất nhiều năm giữ ngôi số một, có những tín hiệu cho thấy, người Thái đã không còn thật sự mặn mà với chiếc Cúp vô địch ĐNA. Tại AFF Suzuki Cup 2010, ĐTQG Thái Lan chỉ được tập trung vài ngày trước khi vào giải.

Thêm một chiếc HCV AFF hay SEA Games nữa, bộ sưu tập danh hiệu của Thái Lan cũng không tăng thêm nhiều sự danh giá. Khát vọng vươn xa của FAT sẽ rất dễ hiểu nếu được lý giải dưới góc độ của một người đã có đầy đủ mọi thứ ở một định mức nào đấy (ở đây là đấu trường ĐNA). Đấy là một sự “tất, lẽ, dĩ, ngẫu”.

Còn với bóng đá VN, dễ thấy đấu trường khu vực vẫn đang là ưu tiên số một của VFF. Những giải đấu cao hơn, như vòng loại Olympic hay World Cup, vẫn là cái gì khó với tới, thể hiện rõ qua cách đặt mục tiêu chung chung, “tiến sâu trong khả năng có thể, thể hiện bộ mặt của bóng đá VN”.

Thực ra thì sau thắng lợi ở AFF Suzuki Cup 2008, HLV Calisto cũng từng vài lần nhắc tới việc bóng đá VN cần hướng tới những đích cao hơn. Nhưng sau 2 thất bại liên tiếp trước Malaysia, có vẻ như chúng ta lại đang trở lại với những mục tiêu cũ.

Ở đây thấy cần thiết phải nhắc tới ý kiến của phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Ông Dũng khi được hỏi về mục tiêu của U23 VN ở SEA Games 26, đã thẳng thắn cho rằng bên cạnh nhiệm vụ giành ngôi vô địch, thì VN cần thiết phải nghĩ đến việc xây dựng một lối chơi, bản sắc riêng mang tính dài hạn.

“Trên con đường đó, có thể là phải chấp nhận trả giá, nhưng liệu chúng ta có dám thực hiện không? Để nói cho người hâm mộ hiểu trước mỗi thất bại của ĐTQG không phải là điều dễ dàng”, ông Dũng bộc bạch.

FAT có thể đang và sẽ còn thất bại với tham vọng của mình, không chỉ một mà nhiều lần nữa, nhưng người hâm mộ Thái có thể chờ đợi và hy vọng, còn với VFF và HLV Calisto vào lúc này, người hâm mộ VN chưa thể nghĩ tới giấc mơ bóng đá VN “vươn ra biển lớn” trong tương lai gần.


Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm