AVG độc quyền bóng đá và điền kinh VN trong 20 năm

09/12/2010 11:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chiều qua, tại trụ sở LĐBĐ VN (VFF), 2 đơn vị VFF và AVG đã chính thức ký hợp đồng hợp tác khai thác thương quyền truyền hình bóng đá. 

Theo đó, AVG là đơn vị duy nhất được quyền khai thác bản quyền truyền hình các trận đấu trong nước của VFF trên lãnh thổ Việt Nam trong vòng 20 năm, bắt đầu từ năm 2011. Bằng hợp đồng này, VFF và AVG đã tạo một “đột phá khẩu” trong việc ký kết hợp đồng khai thác bản quyền truyền hình với các Liên đoàn thể thao. Sự hợp tác này cũng đã khẳng định quyết tâm của 2 bên trong việc đầu tư dài hạn, bài bản, chuyên nghiệp cho bóng đá, môn thể thao vua được nhiều người Việt Nam hâm mộ, theo dõi và kỳ vọng.

Chiều cùng ngày, AVG đã tiếp tục ký kết hợp đồng hợp tác khai thác thương quyền truyền hình với Liên đoàn Điền kinh VN. Trong thời gian gần đây, bộ môn này đã trở thành điểm sáng của TTVN trên đấu trường quốc tế, đặc biệt là tại Asian Gamé 16 vừa kết thúc tại Quảng Châu (Trung Quốc). Để duy trì và giành được những thành tích cao hơn nữa, Liên đoàn này rất cần sự đầu tư ổn định, dài hạn và dài hơi từ nhiều nguồn lực.


Như  vậy cho đến nay đã có 2 Liên đoàn thể thao VN quyết tâm bắt tay vào chương trình truyền thông mạnh mẽ cho Liên đoàn của mình.


Việc ký kết hợp đồng khai thác thương quyền truyền hình giữa các bên đã khép lại những tranh luận và  băn khoăn của dư luận trước một sự kiện chưa có tiền lệ trong làng TTVN, nhưng từ lâu đã trở nên thông dụng đối với những nước có nền thể thao chuyên nghiệp và tiên tiến.



AVG sẽ là đơn vị duy nhất được quyền khai thác bản quyền truyền hình các trận đấu trong nước của VFF trên lãnh thổ Việt Nam trong vòng 20 năm, bắt đầu từ năm 2011

Theo tìm hiểu của TT&VH, với bản hợp đồng đã ký với Liên đoàn Bóng đá và Liên đoàn Điền kinh VN, AVG nắm giữ độc quyền khai thác thương quyền truyền hình ở tất cả các giải đấu của 2 Liên đoàn thể thao này. AVG sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các hoạt động truyền thông và quảng cáo, và nếu không có sự chấp thuận của AVG, các đài truyền hình khác sẽ không được phát sóng trực tiếp các sự kiện thể thao này. Tuy nhiên, trong điều khoản hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá và Liên đoàn Điền kinh với AVG cũng cho phép các đài truyền hình khác được phép trích lại 10% thời lượng chương trình để phát sóng làm tin, riêng bóng đá được trích tới 90%.

Đổi lại, Liên đoàn Điền kinh và Liên đoàn Bóng đá sẽ được hưởng 20% lợi nhuận thu được từ các hoạt động thương mại của AVG, bên cạnh khoản phí hàng năm đã được thoả thuận trong hợp đồng. Khoản phí này sẽ được tiến hành điều chỉnh hàng năm tuỳ theo mức độ trượt giá do cơ quan kiểm toán Nhà nước công bố hàng năm, nhưng sẽ không được lớn hơn 20% lợi nhuận.


Về thời hạn kỷ lục của bản hợp đồng, Liên đoàn Điền kinh và Liên đoàn Bóng đá sẽ cùng AVG xem xét lại hợp đồng sau mỗi 5 năm, là thời hạn của mỗi nhiệm kỳ ở các Liên đoàn thể thao. Khi đó, các đài truyền hình khác có quyền thương lượng để mua lại thương quyền các sự kiện thể thao của Liên đoàn Điền kinh và Liên đoàn Bóng đá, nhưng với điều kiện phải trả giá cao hơn AVG, còn nếu trong trường hợp thấp hơn hoặc bằng giá thì AVG sẽ được ưu tiên.


Được biết, sau lễ ký khoảng 1 tuần, AVG và các Liên đoàn Bóng đá, Điền kinh sẽ tổ chức họp báo và công bố chính thức chương trình hành động kèm theo những kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng các giải đấu trong nước, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam nói chung và các môn thi đấu thể thao nói riêng trong khuôn khổ hợp đồng này.


Kỳ  Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm