HLV trưởng Olympic VN Phan Thanh Hùng: “Tất cả vì mục tiêu lâu dài”

08/09/2010 12:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đáp chuyến bay muộn vào TP.HCM sau hơn 5 giờ bay (Singapore – Hà Nội – TP.HCM), HLV Phan Thanh Hùng đã vào việc ngay trong sáng qua. TT&VH có cuộc trao đổi thẳng thắn với quyền HLV trưởng Olympic VN vào cuối giờ chiều.

* Trong 2 buổi tập đầu tiên, chúng tôi biết là đội bóng còn thiếu hụt nhân sự, thưa ông…

- Đúng vậy! Ngoài 3 cầu thủ người Nghệ An (Văn Bình, Ngọc Anh, Quang Tình bận đá vòng loại U21 QG), chúng tôi còn thiếu Minh Đức (XM.HP), Quốc Anh (Tiền Giang) và cả trợ lý Phùng Thanh Phương. Nếu như việc các cầu thủ xin tập trung muộn là có lý do và HLV Calisto cũng đồng ý, thì việc trợ lý HLV Phùng Thanh Phương phải tới ngày 10/9 mới lên được, là do khách quan. Thanh Phương được bổ sung sau khi Nguyên Chương rút lui, hơn nữa, anh ấy cùng vừa trở về từ Đà Nẵng, sau trận “play-off”, nên cũng dễ thông cảm.


* So với U23 VN ở SEA Games 2009, lực lượng của Olympic VN trong lần tập trung này thế nào?


- Về mặt quân số, lần tập trung chuẩn bị cho Asian Games này của Olympic VN rõ ràng là dồi dào hơn, nhưng tính ổn định, tôi cho rằng sẽ khó thể tốt bằng. Chúng tôi có đến 8 – 9 cầu thủ mới và ngoài ra, còn phải chia sẻ lực lượng với ĐTVN (Thành Lương và Trọng Hoàng là những ví dụ - HLV Phan Thanh Hùng); các cầu thủ tốt nhất của SHB.ĐN như Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Nguyên Sa cũng chưa thể góp mặt. Hơn nữa, do ĐT U19 cũng tập trung cùng thời điểm, khiến chúng tôi cũng mất đi 1 – 2 cái tên có tố chất.



HLV Phan Thanh Hùng có thể sẽ đứng mũi chịu sào với ĐT Olympic VN tại Asian Games 16

Năm ngoái, các cầu thủ U23 VN đã trải qua một quá trình tập huấn dài hơi cho giải đấu trên đất Lào, nên lối chơi rất nhuần nhuyễn. Olympic VN sẽ có khoảng hơn 1 tháng cho chiến dịch quan trọng ở Asian Games và tôi hy vọng đến lúc ấy, có thể định hình được lối chơi cho đội bóng. Giải đấu 1.000 năm Thăng Long trước các đối thủ mạnh như Malaysia, Singapore, Thái Lan hoặc có thể là U23 Iran, sẽ là cơ hội kiểm chứng tuyệt vời.

* Sẽ còn bao nhiêu các cái tên được chọn đi Asian Games trong quân số hiện tại?


- Tôi nghe nói, điều lệ giải cho phép đăng ký tối đa 20 cầu thủ. Như vậy chúng tôi sẽ phải “gọt” đi ít nhât 10/30 người theo giấy triệu tập lần này (tất nhiên là chưa kể các cầu thủ của SHB.ĐN, U19 VN và thậm chí là ĐTVN có thể được bổ sung). Một cuộc cạnh tranh sòng phẳng và khốc liệt, trong đó, ai có chuyên môn tốt và giữ được phong độ, sẽ có tên. Tất nhiên, đến lúc đó còn lâu lắm. Tạm thời, thầy trò chúng tôi đang tập luyện và tìm cách hiểu nhau hơn. Tôi rất mừng khi được cộng tác với đội ngũ trợ lý trẻ, đầy trách nhiệm và có năng lực chuyên môn như hiện tại.


* Ông sẽ dẫn quân đi Trung Quốc, hay HLV Calisto?


- Tạm thời, tôi được HLV Calisto ủy quyền “cầm” Olympic VN cho các kế hoạch chuẩn bị, còn việc ở Asian Games chưa bàn tới. Nhưng tôi cho rằng, ngay cả chuyện đó cũng không quan trọng lắm?! BHL Olympic VN đã và đang thực hiện theo giáo án của thuyền trưởng Calisto, nên cái đích hướng tới là sự định hình lối chơi, cũng như tính ổn định.


Tinh thần tập luyện của cầu thủ Olympic VN là rất tốt. Họ có sự cầu tiến và mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Olympic VN là bệ phóng, nền tảng và là sân sau của ĐTQG. Chúng ta có thể thấy Thành Lương, Thanh Hưng hay Trọng Hoàng đã chơi tốt như thế nào trên tuyển. Trách nhiệm của tôi và cộng sự là nâng tầm khả năng chơi bóng của họ. Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu lâu dài và có tính thừa hưởng.


* Cảm ơn ông và chúng đội bóng thành công!


Mặc dù chưa có đầy đủ quân số, nhưng các cầu thủ Olympic VN đã bước vào những test rất nặng của BHL, ngay trong buổi tập đầu tiên. Bài tập chia đôi đội hình, 3 đấu 3 hoặc 4 đấu 4 là món nhồi thể lực, kết hợp các kỹ năng quan sát, xử lý bóng trong không gian hẹp, vốn là sở trường của HLV Calisto. Không nhất thiết phải chạy biến tốc hay nhiều vòng sân (nâng sức bền), mới là tập thể lực. Hôm qua, Olympic VN đã tập luyện như thế. Rất hăng say.


THẢO NGUYÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm