(TT&VH) - “Tôi cần thời gian để giải quyết chuyện gia đình, nên đã trình bày với HLV Calisto xin miễn tập trung lần này và được chấp thuận. Cụ thể, tôi vừa mới mua được miếng đất, nhưng lại xảy ra tranh chấp. Tôi không ủy thác cho người khác được, mà phải tự mình giải quyết. Nó lại trùng thời điểm tập trung lần này, thế nên mới khó…”, Đức Dương đã rất thẳng thắn như thế qua điện thoại.
Khi người viết đặt vấn đề về khả năng cạnh tranh vị trí hoặc các yếu tố chuyên môn khác, Đức Dương đã phủ nhận: “Tôi không ngại chuyện đó, dù thực tế, tôi có vẻ như không có duyên với ĐT dưới thời HLV Calisto. Lên tuyển, mình tập luyện tốt và chuyên cần thì khả năng được vào sân là đương nhiên rồi. HLV Calisto là người thẳng thắn và tôi tin rằng, cơ hội luôn được trao cho cả những người mới”.
Cũng theo Đức Dương, việc trụ lại được hay không ở trên tuyển, còn do cái số và sự may rủi nữa. Dương cũng nói thật, sau khi chuyển tới XM.HP thì Dương không còn cấn cá chuyện phải giữ chân giữ cẳng nữa. Đây đúng thật là chuyện ngoài ý muốn. Phàm là đàn ông, cũng nên thẳng thắn với nhau như thế. Đức Dương đã trình bày và được chấp thuận.
Dù lý do có thật như lời Đức Dương nói, thì với những người theo sát Đức Dương thi đấu và chứng kiến sự thăng tiến nghề nghiệp của anh, có thể thấy, Dương khó có suất chơi trong cách vận hành chiến thuật của HLV Calisto trên tuyển. Ở quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 và những lần tập trung sau này, Dương là một trong số những cầu thủ bị HLV la mắng nhiều nhất trên sân tập. Lý do là bởi cầu thủ người Nam Định đôi khi làm trái ý đồ của HLV Calisto vì lối chơi có phần bản năng.
Với sự dư thừa nhân sự trên hàng công của ĐTVN, có thể HLV Calisto sẽ không vội vã trong việc tìm người thay thế suất của Đức Dương.
Khi người viết đặt vấn đề về khả năng cạnh tranh vị trí hoặc các yếu tố chuyên môn khác, Đức Dương đã phủ nhận: “Tôi không ngại chuyện đó, dù thực tế, tôi có vẻ như không có duyên với ĐT dưới thời HLV Calisto. Lên tuyển, mình tập luyện tốt và chuyên cần thì khả năng được vào sân là đương nhiên rồi. HLV Calisto là người thẳng thắn và tôi tin rằng, cơ hội luôn được trao cho cả những người mới”.
Cũng theo Đức Dương, việc trụ lại được hay không ở trên tuyển, còn do cái số và sự may rủi nữa. Dương cũng nói thật, sau khi chuyển tới XM.HP thì Dương không còn cấn cá chuyện phải giữ chân giữ cẳng nữa. Đây đúng thật là chuyện ngoài ý muốn. Phàm là đàn ông, cũng nên thẳng thắn với nhau như thế. Đức Dương đã trình bày và được chấp thuận.
Dù lý do có thật như lời Đức Dương nói, thì với những người theo sát Đức Dương thi đấu và chứng kiến sự thăng tiến nghề nghiệp của anh, có thể thấy, Dương khó có suất chơi trong cách vận hành chiến thuật của HLV Calisto trên tuyển. Ở quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 và những lần tập trung sau này, Dương là một trong số những cầu thủ bị HLV la mắng nhiều nhất trên sân tập. Lý do là bởi cầu thủ người Nam Định đôi khi làm trái ý đồ của HLV Calisto vì lối chơi có phần bản năng.
Với sự dư thừa nhân sự trên hàng công của ĐTVN, có thể HLV Calisto sẽ không vội vã trong việc tìm người thay thế suất của Đức Dương.
TÙY PHONG