Thật khó để chuẩn bị cùng lúc cho cả 2 ĐTQG
* Thưa ông, AFF Cup 2010 là kỳ giải đầu tiên mà ĐTVN tham dự với tư cách ĐKVĐ. Ông có nghĩ điều này sẽ tạo nên sức ép cho ĐTVN, và liệu nó có làm ảnh hưởng tới ĐTVN?
- Tôi nghĩ chẳng có sức ép nào cả, mà nếu có thì cũng chỉ là sức ép bình thường mà thôi. Còn ảnh hưởng ư? Cũng chẳng có gì ảnh hưởng với tôi cũng như với ĐTVN.
* So với cách đây 2 năm, ĐTVN bây giờ có gì khác, thưa ông?
- Tôi chỉ nói về tôi chứ không thể nói về các cầu thủ, vì bây giờ là một tập thể hoàn toàn khác, với những cầu thủ cũng rất khác. Tôi chỉ có thể nói là giờ chưa phải lúc để tôi nói xem ĐTVN có gì khác hay không. Chỉ biết rằng tôi rất tin tưởng vào đội ngũ cầu thủ này.
Và tôi chỉ có thể nói về tôi. Tôi không cảm thấy sức ép nào cả. Tôi chỉ làm phần việc của mình với 200% nỗ lực. Vì thế… Tuy nhiên, theo như những gì tôi biết, nhiệm vụ của ĐTVN giờ đây khó khăn hơn rất nhiều, bởi các đối thủ khác hiện đã tôn trọng chúng ta hơn nhiều so với trước đây.
Điều đó cũng là bình thường, vì ở giải đấu nào cũng vậy, bất cứ đội bóng nào khi chạm trán với nhà ĐKVĐ cũng đều nỗ lực với tất cả khả năng để chứng tỏ. Vì thế, mọi chuyện với ĐTVN giờ đây đã khó khăn hơn trước.
* Năm nay cả ĐTVN lẫn ĐT Olympic VN đều có những nhiệm vụ rất quan trọng? Ông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
- Đầu tiên, tôi sẽ nói chuyện với 2 trợ lí HLV Phan Thanh Hùng và Nguyễn Văn Sỹ, vì ông Hùng sẽ chịu trách nhiệm quản lí ĐT Olympic VN. Tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm lớn nhất, vì ông Hùng sẽ làm việc với tôi, và làm việc với cầu thủ bằng giáo án của tôi.
Như thế thì sẽ khó khăn, bởi nhân sự của Olympic VN hiện vẫn chưa ổn định, bởi còn một số cầu thủ của SHB.ĐN và ĐT U19 QG mà tôi muốn gọi lên ĐT Olympic VN song chưa được vì họ đang bận đá giải. Tôi không biết bao giờ thì SHB.ĐN và ĐT U19 QG mới kết thúc nhiệm vụ để có thể triệu tập cầu thủ của họ.
Ngoài ra, còn có 2 thành viên của Olympic VN là Trọng Hoàng và Thành Lương sẽ tham gia ĐTVN từ đầu. Đấy, anh có thể thấy ĐT Olympic VN hiện có rất nhiều vấn đề. Bây giờ ĐT Olympic VN đang mất cầu thủ cho cả ĐTVN, ĐT U19 QG lẫn SHB.ĐN. Rất khó khăn.

HLV Calisto cho rằng vòng bảng AFF Cup 2010 diễn ra trên sân nhà chưa hẳn là lợi thế với ĐTVN.
- Dĩ nhiên là chúng tôi đã có giải pháp, còn hiện tại tôi chưa biết có đi Trung Quốc hay không. Tôi sẽ xem ĐT Olympic VN có phát triển như mong muốn của chúng tôi hay không, rồi sau đó mới tính tiếp.
* 2 năm qua bóng đá VN đã có 1 HCV và 1 HCB ở sân chơi khu vực, ông có nghĩ đã đến lúc chúng ta việc tấn công những mục tiêu xa hơn?
- Nếu có tham vọng thực sự thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị để chơi tốt hơn ở Asian Cup với một trình độ khác. Nhưng vấn đề là các giải đấu diễn ra không sát với nhau, có lúc chúng ta phải nghỉ thi đấu trong thời gian khá dài, tôi nghĩ điều này là không tốt. Hãy xem châu Âu đấy, vòng loại Euro 2012 khởi tranh ngay từ đầu tháng 9 và sẽ kéo dài suốt trong năm, trong khi chúng ta đến tận tháng 11 và 12 mới thi đấu, và cùng lúc có cả ĐT U19, U21, Olympic và ĐTVN.
Chúng ta cần phải làm mới ĐTVN với những gương mặt mới và phải làm mới cả mục tiêu của ĐTVN nữa. Hiện tại chúng ta chưa gọi được các cầu thủ trẻ bởi họ còn phải cống hiến cho ĐT Olympic VN. Thật khó để chuẩn bị cho cả 2 ĐTQG cùng lúc như thế. Tôi nghĩ mục tiêu kế tiếp của chúng ta sẽ là chơi tốt hơn ở vòng loại Asian Cup và vòng loại World Cup, nhưng cần có thời gian để chuẩn bị.
Cần tiếp tục chiến thắng để khẳng định vị thế
* Theo ông, ĐT Olympic VN liệu có đủ tốt để đá ở Asian Games 2010?
- Rất khó. Rất nhiều vấn đề. Như tôi đã nói ở trên đấy, nếu ĐT Olympic VN không bị chia sẻ lực lượng thì sẽ mạnh hơn rất nhiều, vì thế rất khó khi chuẩn bị cho ĐT Olympic VN.
* Thế nhiệm vụ ở ĐTVN có dễ dàng hơn không, thưa ông?
- Tôi nghĩ dễ dàng hơn vì chúng ta vẫn duy trì được bộ khung cũ, dù hiện tại thiếu vắng Công Vinh nhưng chúng ta sẽ chờ cậu ấy. Mặt khác, ĐTVN vẫn còn một số cầu thủ mang gửi ở ĐT Olympic, và sau Asian Games có thể họ sẽ quay lại ĐTVN.
* Nhân tiện nói tới Công Vinh, ông có nghĩ Vinh sẽ kịp bình phục để trở lại ĐTVN ngay trong năm nay?
- Tôi nghĩ thế. Tháng trước tôi đã nói chuyện với Vinh cũng như bác sỹ của cậu ấy ở Bồ Đào Nha và nhận thấy tiến trình hồi phục của Công Vinh đang diễn ra rất suôn sẻ. Giờ đây Vinh đã có thể chạy bộ và tôi nghĩ tháng 9 này sẽ là giai đoạn có tính chất quyết định với quá trình bình phục của Vinh. Cậu ấy có thể sẽ trở lại sớm, vì thông tin về quá trình hồi phục của Công Vinh là rất tích cực.
* Nhưng Công Vinh nghỉ thi đấu quá lâu như thế thì sẽ làm ảnh hưởng tới phong độ của anh ấy?
- Vấn đề không phải là chuyện nghỉ lâu hay không lâu, mà cơ bản là đẳng cấp của cầu thủ ấy như thế nào. Nếu là một cầu thủ giỏi thì chỉ cần được tạo điều kiện tốt nhất thì anh ta sẽ sớm lấy lại phong độ. Nhưng tất nhiên như hiện tại thì không tốt rồi, vì Vinh không thể có mặt từ đầu để tập trung cùng ĐTVN. Giả sử Công Vinh có thể trở lại thì cậu ấy cũng sẽ phải nhập cuộc chậm hơn so với các đồng đội.
* Tuần sau sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2010, ông thích cùng bảng với những đội bóng nào?
- Có 4 đội bóng đều mạnh như nhau ở Đông Nam Á là Thái Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia. Thái Lan là khách quen của các trận chung kết và có 2 lần vô địch, Singapore cũng như vậy. Theo tôi được biết thì Indonesia có rất nhiều cầu thủ giỏi. Malaysia cũng như vậy. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải năm nay thì đây đều là những đối thủ hết sức đáng gờm, và có khả năng chúng ta sẽ ở cùng bảng với 2 trong số 4 đội bóng này, và như thế là rất khó khăn.
* Ông nghĩ việc đồng chủ nhà của giải năm nay sẽ là lợi thế cho chúng ta?
- Không, tôi chẳng nghĩ vậy. Hãy nhớ lần cuối cùng chúng ta là chủ nhà Tiger Cup mà xem, ĐTVN đã bị loại trên sân nhà đấy thôi.
* Nhưng ĐTVN của năm 2004 với năm 2010 là khác nhau?
- Tại sao lại khác?
* Giờ chúng ta mạnh hơn rất nhiều và lại là ĐKVĐ…
- Hãy xem nhé, đôi khi đá trên sân nhà lại khiến các cầu thủ phải chịu sức ép từ khán giả nhà. Đã rất lâu rồi ĐTVN mới lọt vào tới trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á, mà lần gần nhất trước năm 2008 là năm 1998, như vậy là mất 10 năm chúng ta mới lại có mặt ở một trận chung kết.
|
2 năm trước, khi Việt Nam thắng Singapore tại bán kết AFF Cup 2008, ở Thái Lan, người ta đã mở tiệc ăn mừng vì nghĩ rằng sẽ dễ dàng đánh bại Việt Nam. Trước khi diễn ra trận chung kết, nếu được chọn, Thái Lan chỉ thích gặp Việt Nam, vì họ nghĩ thắng Việt Nam sẽ dễ hơn Singapore. Nhưng bây giờ thì Thái Lan đã thay đổi, vì ĐTVN hiện là ĐKVĐ. |
Nhìn rộng ra trên bình diện quốc tế thì thấy, tại sao Đức được gọi là ông lớn của bóng đá thế giới, đơn giản là vì họ thường xuyên lọt sâu vào các giải đấu lớn. Hay TBN đấy, họ lần lượt vô địch châu Âu rồi thế giới, không giống như trường hợp của Hy Lạp, vô địch châu Âu một lần rồi thôi, đội bóng cỡ như Hy Lạp thì không thể coi là một ông lớn.
Vì thế, vấn đề là chúng ta cần phải tiếp tục duy trì sự có mặt của mình ở tốp 3 của các kỳ giải khu vực, càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt, có như thế chúng ta mới được coi là một đội bóng mạnh thực thụ.
Hiện tại VN chưa thường xuyên có mặt ở các trận chung kết, nên chúng ta chưa được coi là một ông lớn ở khu vực. Bởi thế, AFF Cup 2010 này rất quan trọng, nếu chúng ta lọt vào chung kết một lần nữa thì mới có thể nhận được sự thừa nhận rộng rãi. Các cầu thủ biết điều này và chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, theo tôi, với bóng đá VN, kết quả thi đấu không phải là thứ duy nhất mà chúng ta nên dành sự quan tâm…
|
Điều ước của HLV Calisto Nếu có một điều ước thì tôi ước ĐTVN sẽ bảo vệ được chức vô địch AFF Cup. Đây không phải là một lời hứa, vì trong bóng đá không thể hứa hẹn bất cứ điều gì. Tôi chỉ khẳng định chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, đội bóng có thể thắng, có thể thua, nhưng trận nào chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình với 200% khả năng. |
Đón đọc kỳ 2: HLV Calisto và những trăn trở chưa từng tiết lộ