Các ĐTQG

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Tuyển VN không dễ bảo vệ Cúp vàng AFF

05/09/2010 19:04 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Sau khi danh sách đội tuyển VN và đội U23 được VFF và HLV Henrique Calisto công bố, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh đã dành cho Thể Thao & Văn Hóa Cuối tuần những nhận xét ban đầu.

* Thưa, đánh giá chung của ông về bản danh sách 2 đội tuyển vừa được gọi tập trung vào ngày 6/9 tới ra sao?

- 57 cầu thủ được triệu tập cùng lúc cho 2 đội tuyển là con số chưa từng xảy ra ở bóng đá VN từ trước đến nay. Điều đó dĩ nhiên là cần thiết vì phải chuẩn bi cho 2 mục tiêu, thi đấu tại ASIAD ở Quảng Châu và quan trọng là sân chơi có tầm ảnh hưởng lớn nhất với người hâm mộ chúng ta chính là AFF Cup. Có thể nói đây là bản danh sách tập hợp khá đầy đủ những cầu thủ tốt nhất của bóng đá VN hiện tại. Tất nhiên cũng còn thiếu vắng những cầu thủ của SHB Đà Nẵng vì bận thi đấu tứ kết AFC Cup, hay tiền đạo Công Vinh đang chấn thương. Nhưng nhìn chung ông Calisto đang có trong tay một lực lượng tương đối đồng đều ở các tuyến đủ để xây dựng ý đồ chiến thuật cũng như tạo ra sự cạnh tranh cần thiết cho đội tuyển tiến bộ.

* Nhiều người cho rằng việc trở lại của Văn Trương rất thuyết phục, còn Văn Quyến có phần chưa có sự đồng thuận lắm, ý kiến của ông thế nào?

- Trong số 6 cầu thủ từng bị kỷ luật của VFF do dính vào vụ bê bối tại SEA Games 23 ở Philippines 5 năm trước đây, khi được quay trở lại với bóng đá, phải nói 2 cầu thủ gây cho người hâm mộ nhiều sự chú ý nhất bởi tấm gương rèn luyện đúng mức và phấn đấu không mệt mỏi chính là Lê Văn Trương và Huỳnh Quốc Anh. Văn Trương từ khi đầu quân cho HA.GL, tôi là người trực tiếp theo dõi anh nhiều và nhận thấy Trương có sự trui rèn trở lại rất nghiêm túc. Chính sự đồng viên của bầu Đức cùng nỗ lực của bản thân anh, Trương đã khẳng định anh là hậu vệ trái hay nhất nhì VN hiện nay. Tôi hoàn toàn đồng tình khi HLV Calisto gọi Văn Trương trở lại. Còn Huỳnh Quốc Anh cũng là một cầu thủ rất dễ thương, thi đấu rất năng nổ. Tôi nghĩ nếu có anh sẽ rất tốt cho hành lang trái của bóng đá VN. Chỉ tiếc là Quốc Anh không may mắn, vướng hết chấn thương này đến chấn thương nọ. Còn với Văn Quyến rõ ràng anh chưa tìm lại đỉnh cao, thi đấu cũng chưa nhiều trong màu áo SLNA. Sự có mặt của anh trong đội tuyển tôi cho rằng do HLV Calisto muốn tạo cơ hội cho anh. Vì Quyến chính là cầu thủ từng có trong bộ sưu tập của HLV trưởng đội tuyển từ Tiger Cup 2002, nên với những người mà vị HLV này đã biết, chắc chắn ông không muốn bỏ sót. Tất nhiên gọi lên tuyển là một chuyện, còn khẳng định để đứng được lâu dài hay không lại là chuyện khác. Điều đó phụ thuộc vào chính nỗ lực của Quyến, chứ khi đó chẳng ai giúp được anh.


Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh: Tuyển VN không dễ bảo vệ Cúp vàng AFF

* Cũng có thông tin cho biết Huy Hoàng từng rút khỏi đội tuyển trước AFF Cup và tuyên bố không bao giờ thi đấu cho tuyển VN, giờ trở lại có vẻ có gì đó...?

- Không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi cũng là HLV như ông Calisto nên tôi chẳng quan tâm lắm đến chuyện tuyên bố bên ngoài sân cỏ của cầu thủ. Anh ta có thể nói thế này thế khác và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của việc phát ngôn đó. Nhưng điều tôi quan tâm là cầu thủ đó có tha thiết với màu cờ sắc áo hay không, có muốn trở lại để cống hiến hay không. Nếu đáp ứng được những điều đó thì sự có mặt của anh ta chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Còn nói về chuyên môn, Huy Hoàng là một trung vệ tốt. Vấn đề là anh ta sẽ chơi như thế nào để xứng đáng với sự tin cậy của HLV Calisto.

* Trong danh sách đội tuyển, nhiều người cũng ngạc nhiên về trường hợp Xuân Thành của Hà Nội ACB, ông có biết cầu thủ này?

- Vâng, đó là cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất, nhưng đẳng cấp không thua gì các cầu thủ chơi tại V-League. Tôi không có thời gian xem cầu thủ này thi đấu nhiều, nhưng một khi là chân sút đoạt giải đồng vua phá lưới giải hạng Nhất với 14 bàn thì không có lý do gì nghi ngờ khả năng của anh ấy. Hơn nữa, tôi đồng tình với quan điểm của HLV Calisto là cần tạo cơ hội cho tất cả những cầu thủ đang có phong độ tốt, nên Xuân Thành có mặt là hợp lý.

* Ở vị trí trấn giữ khung thành, HLV Calisto chỉ gọi có 2 thủ môn. Phải chăng ông không tin tưởng những người giữ thành khác?

- Không đâu, tôi cho rằng một vị trí thứ ba mà chúng ta cũng đã nhìn thấy. Đó chính là thủ môn Bùi Tấn Trường của Cao su Đồng Tháp. Dù Trường có tên trong đội tuyển Olympic, nhưng chắc chắn nếu không có gì trở ngại, anh sẽ được đôn lên đội tuyển quốc gia dự AFF Cup. Trong lần tập trung hồi giữa năm gặp CLB Frankfurt, ông Calisto cũng trao cơ hội cho Hồng Sơn và Tấn Trường.

* Cúp bóng đá quốc tế mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sắp đến gần, theo ông tuyển VN có hy vọng gì?

- Dù đây là giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh như CHDCND Triều Tiên, U23 Úc và U23 Kuwait, nhưng tính chất của nó vẫn chỉ là giải đấu giao hữu, nên kết quả không quá quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị của tuyển VN. Vấn đề là tuyển VN sẽ chơi như thế nào, có trình diễn được bộ mặt đầy sức sống, lối đá thuyết phục hay không. Cho dù có thua nhưng nếu chơi tốt thì chúng ta vẫn tự tin hướng đến AFF Cup. Điều mà tôi lo ngại nhất chính là V-League mới kết thúc chưa bao lâu, nhiều cầu thủ còn quá tải nên cần thời gian hồi phục, do vậy giai đoạn đầu của đợt tập trung này chưa chắc phong độ của họ đã tốt. Hơn nữa chúng ta đang là ĐKVĐ AFF Cup, nhưng việc bảo vệ chiếc Cúp không dễ dàng vì năm nay các đội Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia có sự đầu tư rất mạnh, đủ gây nhiều khó khăn cho chúng ta. Thế nên chúng ta hãy dành cho đội tuyển sự động viên cần thiết để hy vọng bóng đá VN sẽ tiếp tục rạng danh trên đấu trường quốc tế.

Khang Thụy (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm