Đấy là đất nước mà người HLV 41 tuổi gốc Roma chưa từng đặt chân đến, nhưng đã từng “tiếp xúc” bao năm nay, qua lời kể của bố mẹ và những gì anh đọc và xem được. Nỗi khao khát ấy không xuất phát từ tiền bạc, mà từ nỗi đam mê được thể hiện mình và muốn đem những kiến thức và kinh nghiệm anh đã thu thập được trong hơn 20 năm qua, thôi thúc anh gọi điện liên hệ với tôi qua sứ quán Việt Nam. Điều gì đã khiến một HLV đội trẻ của một CLB nghiệp dư cấp vùng ở rìa thủ đô Roma (đội La Storta, đã đào tạo được cầu thủ nổi tiếng Marco di Vaio) muốn đến Việt Nam để lập nghiệp?

Tác giả cùng với nhân vật
Tosti không có một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng (nhưng anh bảo, “Mourinho cũng thế”). Anh đã chơi thủ môn cho Montesacro và La Storta (các đội nghiệp dư ở ngoại ô Roma), từng sang Anh chơi cho các CLB hạng 2 trước khi trở thành một chuyên gia xoa bóp được thừa nhận ở Anh, và đặc biệt là ở Thái Lan (tại các trường thể thao ở Udon Thani và Khon Kean), trước khi trở thành chuyên gia về massage kiểu Thái và bây giờ trở thành HLV đội thiếu niên của CLB La Storta. Giờ đây anh mơ đến Việt Nam, đang nghiên cứu đạo Phật và có thể trở thành một Phật tử nay mai, trong khi dự định sẽ học tiếng Việt vào mùa thu này.
Cựu thủ môn xuất sắc của ĐT Ý Walter Zenga đã từng đề cử làm HLV ĐTVN vào năm 2002. VFF đã chọn Riedl. Mấy năm sau, Zenga đã trở thành một HLV nổi tiếng ở Serbia, Rumania và bây giờ là Ý. Con đường của anh và sự giao thao bóng đá giữa Việt Nam và Ý có lẽ sẽ khác nhiều nếu anh được chọn. Calcio đã sản sinh ra nhiều HLV lớn ở tầm thế giới, nhưng cũng không thiếu những người giỏi trong số những cái tên mà không ai trong chúng ta biết mặt, nhớ tên và họ có thể giúp chúng ta một tay trong việc phát triển bóng đá. Chỉ cần cho họ một cơ hội, dù nhỏ nhất có thể. Như chúng ta đã từng trao nó cho Sergio Gargelli.
|
Fabrizio Tosti đã nghiên cứu và viết hẳn một dự án (bằng tiếng Anh) và muốn tôi chuyển nó cho LĐBĐ Việt Nam. Đấy là một bản dự án mà anh nghĩ có thể giúp ích được cho VFF và qua đó anh cũng có thể đóng góp một điều gì đó cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Là một thủ môn và cũng là HLV thủ môn, nhưng có rất nhiều kiến thức về thể lực, đặc biệt là xoa bóp và có tình yêu lớn đối với bóng đá trẻ, Tosti đưa ra những phương án luyện tập về thể lực cho bóng đá lứa tuổi dưới 18, các phương pháp luyện tập cho thủ môn và điều đáng chú ý, là anh phát triển một cách sơ lược việc mở các khóa huấn luyện cho các HLV đội bóng thiếu niên, điều khá quan trọng trong việc tạo nền móng cho bóng đá từ cấp cơ sở. Tosti cũng nêu tầm quan trọng của công tác xoa bóp trong bóng đá. |