(TT&VH) - Vòng 1 giải hạng Nhất và V-League 2010 đã kết thúc mà không có sự tham dự của HLV Calisto, và nguy cơ tái diễn kịch bản này ở vòng đấu thứ 2 là không nhỏ, khi người ta vẫn chưa biết bao giờ ông thầy này mới quay lại Việt Nam, cho dù thời hạn nghỉ phép (10 ngày) đã kết thúc (HLV Calisto về nước từ ngày 24/1/2010 và hẹn 10 ngày sau sẽ trở lại).
Khác với những HLV người nước ngoài tiền nhiệm của ĐT Việt Nam, HLV Calisto là mẫu người luôn tự mình đưa ra quyết định trong mọi trường hợp, và dĩ nhiên là cả với vấn đề nhân sự. Vì thế, hầu hết những cầu thủ được HLV Calisto triệu tập vào ĐT Việt Nam đều do ông đích thân xem xét và lựa chọn, và rất hiếm khi ông lấy người theo góc nhìn của người khác.

Những buổi “vi hành” như thế này của HLV Calisto là rất cần thiết để tìm kiếm cầu thủ cho ĐT Việt Nam.
Chẳng hạn như trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 25, dù trợ lý Phan Thanh Hùng đã tiến cử khá nhiều gương mặt từ giải U21 quốc tế năm 2009, nhưng phải sát tới ngày lên đường sang Lào, sau khi thất bại với một loạt phương án như Xuân Luân, Văn Duyệt, Trọng Nghĩa, HLV Calisto mới chấp thuận triệu tập bổ sung Đình Đồng.
Tuy nhiên, việc HLV Calisto gọi Đình Đồng cũng không hoàn toàn xuất phát từ sự tiến cử của trợ lý Thanh Hùng, bởi ông đã xem hậu vệ này thi đấu vài lần ở V-League 2009 và cũng có xem tài nghệ của Đình Đồng qua màn ảnh truyền hình ở giải U21 quốc tế.
Nói thế để thấy việc HLV Calisto trực tiếp có mặt tại các sân cỏ Việt Nam để lựa chọn nhân tài cho ĐT Việt Nam là điều rất quan trọng, nhất là khi trong năm 2010 bóng đá Việt Nam có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng nên số lượng tuyển thủ cần thiết cho ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam cũng lớn hơn so với thường lệ.
Vì thế, có thể nói, thêm một ngày HLV Calisto không dự khán V-League và giải hạng Nhất là thêm một ngày bóng đá Việt Nam bị thiệt thòi.
Khác với những HLV người nước ngoài tiền nhiệm của ĐT Việt Nam, HLV Calisto là mẫu người luôn tự mình đưa ra quyết định trong mọi trường hợp, và dĩ nhiên là cả với vấn đề nhân sự. Vì thế, hầu hết những cầu thủ được HLV Calisto triệu tập vào ĐT Việt Nam đều do ông đích thân xem xét và lựa chọn, và rất hiếm khi ông lấy người theo góc nhìn của người khác.

Những buổi “vi hành” như thế này của HLV Calisto là rất cần thiết để tìm kiếm cầu thủ cho ĐT Việt Nam.
Tuy nhiên, việc HLV Calisto gọi Đình Đồng cũng không hoàn toàn xuất phát từ sự tiến cử của trợ lý Thanh Hùng, bởi ông đã xem hậu vệ này thi đấu vài lần ở V-League 2009 và cũng có xem tài nghệ của Đình Đồng qua màn ảnh truyền hình ở giải U21 quốc tế.
Nói thế để thấy việc HLV Calisto trực tiếp có mặt tại các sân cỏ Việt Nam để lựa chọn nhân tài cho ĐT Việt Nam là điều rất quan trọng, nhất là khi trong năm 2010 bóng đá Việt Nam có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng nên số lượng tuyển thủ cần thiết cho ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam cũng lớn hơn so với thường lệ.
Vì thế, có thể nói, thêm một ngày HLV Calisto không dự khán V-League và giải hạng Nhất là thêm một ngày bóng đá Việt Nam bị thiệt thòi.
Thục Hương