(TT&VH) - Theo giới thiệu của HLV trưởng Chunnam Dragons, Park Hang-seo, đội bóng của ông mang sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất với 3 tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, 2 ngoại binh Brazil và một ngoại binh Croatia.
Theo HLV Park Hang-seo, Chunnam Dragons hiện nay đang xếp thứ 5 ở K-League 2009, giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc, và đội bóng này vẫn còn cơ hội tranh chấp chức vô địch (sau 26 vòng đấu, Chunnam Dragons đang kém đội đầu bảng Jeonbuk Hyundai Motors 13 điểm, nhưng K-League sẽ chọn ra 6 đội đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc thi đấu play-off để xác định nhà quán quân-PV).

Chunnam qua buổi tập đơn giản cũng được nhìn nhận là “thuốc thử liều cao”
Hôm qua, Chunnam Dragons đã có buổi tập đầu tiên và cũng là duy nhất để làm quen với sân Mỹ Đình (nhưng chỉ ở sân phụ). Sau phần khởi động, các cầu thủ Chunnam Dragons được chia đôi đội hình thi đấu trên diện tích bề ngang của ¼ sân bóng, và dù có thể hình thể lực lý tưởng, nhưng Chunnam Dragons cũng thiên về chơi bóng ngắn chứ rất ít dùng các đường chuyền dài. Đến phần tập sút cầu môn của Chunnam Dragons thì mới thật lạ. Các cầu thủ của đội bóng Hàn Quốc không tập dứt điểm từ xa mà họ tập trung thành 3 nhóm trước cầu môn, ở chính giữa và 2 bên trái phải, và từ khoảng cách chừng 10m, các cầu thủ liên tục dẫn bóng đối mặt với thủ môn để tìm cách đưa bóng vào lưới.
Sau đó, cự ly dứt điểm được kéo ra xa hơn, và lần này từng cầu thủ Chunnam Dragons dùng tay ném bóng cho trợ lý HLV rồi nhận cú trả bóng cũng bằng tay để thực hiện những pha vôlê bóng sống bằng mu chính diện rất xoáy. Điểm đáng chú ý là độ chính xác trong những pha dứt điểm của các cầu thủ Chunnam Dragons là không cao, cho dù cự ly ở xa hay gần và tần suất bóng “bắn chim” là khá đáng kể.
Đến phần cuối cùng của buổi tập, các cầu thủ Chunnam Dragons chia thành nhóm để chơi bài tấn công biên, 3 người ở cánh phối hợp với nhau để lật bóng vào trong cho 3 cầu thủ đón lõng sẵn ở vòng cấm địa. Giống như ĐT U23 VN, các pha tạt bóng của Chunnam Dragons đều được thực hiện ở tầm trung bình và có độ căng xoáy rất cao để thủ môn khó lòng đón bắt.
Theo HLV Park Hang-seo, Chunnam Dragons hiện nay đang xếp thứ 5 ở K-League 2009, giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc, và đội bóng này vẫn còn cơ hội tranh chấp chức vô địch (sau 26 vòng đấu, Chunnam Dragons đang kém đội đầu bảng Jeonbuk Hyundai Motors 13 điểm, nhưng K-League sẽ chọn ra 6 đội đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc thi đấu play-off để xác định nhà quán quân-PV).

Chunnam qua buổi tập đơn giản cũng được nhìn nhận là “thuốc thử liều cao”
Sau đó, cự ly dứt điểm được kéo ra xa hơn, và lần này từng cầu thủ Chunnam Dragons dùng tay ném bóng cho trợ lý HLV rồi nhận cú trả bóng cũng bằng tay để thực hiện những pha vôlê bóng sống bằng mu chính diện rất xoáy. Điểm đáng chú ý là độ chính xác trong những pha dứt điểm của các cầu thủ Chunnam Dragons là không cao, cho dù cự ly ở xa hay gần và tần suất bóng “bắn chim” là khá đáng kể.
Đến phần cuối cùng của buổi tập, các cầu thủ Chunnam Dragons chia thành nhóm để chơi bài tấn công biên, 3 người ở cánh phối hợp với nhau để lật bóng vào trong cho 3 cầu thủ đón lõng sẵn ở vòng cấm địa. Giống như ĐT U23 VN, các pha tạt bóng của Chunnam Dragons đều được thực hiện ở tầm trung bình và có độ căng xoáy rất cao để thủ môn khó lòng đón bắt.
G.Huy