Các ĐTQG

Sổ tay: “Thương cho roi, cho vọt”

17/09/2009 11:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chứng kiến những ngày tập luyện cuối cùng của ĐT U23 QG tại Hà Nội có cảm giác dường như cái thời tiết oi ả cuối hè tại miền Bắc cũng làm ảnh hưởng tới tính cách của HLV Calisto. Không biết có phải vì thế không, nhưng quả thật trong các buổi tập gần đây, người ta luôn bắt gặp hình ảnh HLV Calisto cáu kỉnh, gắt gỏng, và đỉnh điểm là việc ông bắt toàn đội phải chạy hơn nửa giờ trong buổi sáng ngày 15/9 chỉ vì các cầu thủ có dấu hiệu lơ là khi luyện tập.

Khi được đề nghị giải thích nguyên nhân cho sự nóng nảy xuất hiện với mức độ tăng dần đều của mình, HLV Calisto chỉ điềm nhiên trả lời: “Không có gì cả. Đấy đơn giản chỉ là cách làm việc của tôi mà thôi”. Không hổ danh là một chuyên gia tâm lý, bên cạnh những biện pháp “thiết quân luật” khiến các học trò xanh mắt, HLV Calisto cũng thể hiện sự quan tâm của mình tới các cầu thủ bằng những hành động thiết thực, và khi cần, ông cũng sẵn sàng lắng nghe đề nghị của họ.


Chẳng hạn, chỉ những cầu thủ có vấn đề về sức khoẻ đến mức không thể ra sân tập thì mới được HLV Calisto cho nghỉ ở khách sạn, còn những ai dù đau nặng hay nhẹ nhưng vẫn di chuyển được thì phải ra sân tập với trang phục đầy đủ như các đồng đội. Nhiệm vụ của họ là ngồi ở bên rìa sân quan sát cả đội tập luyện, và nhác thấy bóng dáng cầu thủ nào ngồi ngoài sân có dấu hiệu mất tập trung, HLV Calisto chỉ cần liếc mắt một cái là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Sự khắt khe của HLV Calisto khiến các cầu thủ khi gặp chấn thương phải đau lắm mới báo bác sỹ để xin nghỉ, ví dụ như trường hợp của Văn Khải, dù bị chấn thương vai tới mức mất cảm giác một bên cánh tay nhưng Khải vẫn cố gắng tham dự buổi tập chiều ngày 14/9 và chỉ “đầu hàng” ở ngày tiếp theo vì quá đau.

Nóng tính là thế nhưng khi các cầu thủ xin miễn buổi tập sáng qua để giữ gìn sức khoẻ trước khi lên đường sang Trung Quốc, HLV Calisto cũng chấp thuận, mà theo lời giải thích của phó trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung thì “thực ra ông ấy vẫn muốn cho tập thêm buổi nữa, nhưng vì tôn trọng ý kiến tập thể nên mới làm như vậy”.

G.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm