Các ĐTQG

Danh sách ĐTVN: Cả 3 tuyến đều có vấn đề

30/04/2009 10:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cần thống nhất trước điều này: HLV đã và đang ưu tiên cho những thử nghiệm. Cho một trận đấu giao hữu, thì điều này là cần thiết. Nhưng không phải cứ mới bằng mọi giá mới là thử nghiệm.

Bỏ qua các vị trí trong khung gỗ, khi Tấn Trường đã được thừa nhận ở những lần tập trung (tuyển QG và U23) trước đó, Ngọc Tân và Đinh Hoàng La là những cái tên khá hợp lý, trong bối cảnh mà hàng loạt những gương mặt quen cũ đang gặp những vấn đề khác nhau. Còn 3 tuyến trên, có vẻ như đều có vấn đề

Hàng hậu vệ, Trần Văn Học và Chu Ngọc Anh là những “đầu tư” có căn cơ, khi họ đều là những người trẻ và sẽ rất hữu ích cho tuyển U23 đá SEA Games vào cuối năm, nếu cả 2 có màn thể hiện ra trò ở lần tập trung này. Nhưng có một băn khoăn, khi HLV Calisto chỉ triệu tập đúng 3 trung vệ thuần túy là Phước Tứ, Minh Đức và Đình Luật. Nếu thuyền trưởng người Bồ Đào Nha có ý dành sẵn một chỗ cho Như Thành, thì lần hội quân vào 10/5 tới đâu thể hiểu là thử nghiệm?! Nó hạn chế cơ hội cho những người rất xứng đáng khác như Cao Xuân Thắng của Sông Lam, như Anh Tuấn của Thể Công…
 
Quang Hải (phải) lên đội tuyển chắc sẽ chỉ để khám chấn thương - Ảnh: QK
 
Ở tuyến 2, với Vũ Anh Tuấn và Trần Duy Quang, thì thực sự gây sốc. Sau thời gian dài mài đũng quần ở HA.GL, Anh Tuấn được cho TĐCS.ĐT mượn 1 mùa (một phần trong điều khoản mà HA.GL và TĐCS.ĐT đã thỏa thuận trong vụ chuyển nhượng Thanh Bình, Việt Cường và Văn Pho), và đã có một vài lần được ra sân. Người còn lại – Trần Duy Quang, HLV Calisto khẳng định, ông đã theo dõi (và hiểu) Quang “còi” từ nhiều năm trước. Ông “Tô” sẽ định thử nghiệm một cầu thủ mà ông đã rất hiểu?!
 
Đúng là vài năm trước, Quang luôn đá chính ở khu giữa sân của HA.GL, nhưng kể từ đầu V-League 2009 đến nay, tiền vệ này chỉ ra sân vỏn vẹn 3 lần và 2 trong số 3 lần ấy, đội bóng của anh thúc thủ. Nhiều đồng đội của Quang ở HA.GL nói vui: “Bộ hết người rồi hay sao, mà ông “Tô” gọi một lão tướng lên tuyển? Ở đội bây giờ, Quang “còi” không nuốt hết 45 phút, ngay cả trong các buổi tập, chứ đừng nói là đá chính…”. Duy Quang bây giờ chỉ được biết đến như một tiền vệ chơi với nhiều tiểu xảo và hay cự nự trọng tài. Và hết! Yếu thế, và yếu cả sức, Duy Quang đã không ít lần phải cầu cạnh “boss” Đức, để thỉnh thoảng được xuất hiện trên sân. Ai cũng biết, nó liên quan đến việc chia thưởng (khi đội thắng) và vừa rồi, sau khi gia hạn hợp đồng thêm 3 năm (1.2 tỷ đồng), Quang “còi” đã thở phào nhẹ nhõm. Anh ra ngay cửa hàng, tậu luôn chiếc xe Ford cho chắc cú.

Nếu lấy lý do Hồng Sơn có vấn đề về đạo đức, thì Tấn Tài cũng đâu là ngoại lệ. Cả Hồng Sơn và Tấn Tài đều đã chứng minh được đẳng cấp, dưới thời Henrique Calisto, cũng như ở cấp CLB, nhưng chỉ mình Tài được gọi, còn Sơn thì không. Có điều gì đó không công bằng trong tình huống này. Và nữa, việc Quang Hải có tên trong danh sách triệu tập, lại là sự khó hiểu nữa, khi HLV Calisto dường như không cập nhật thông tin về tiền đạo K.KH.

Quang Hải từng là một tiền đạo giỏi, thậm chí là một trong số những người hùng của ĐTVN giành chức vô địch Đông Nam Á. Nhưng chấn thương dai dẳng ở cổ và gót chân, khiến Quang Hải chỉ một đôi lần đá chính, trong màu áo K.KH ở mùa giải này. Vừa rồi, BHL K.KH đã phải đưa tiền đạo con cưng vào tận TP.HCM để chụp phim và kết luận của bác sĩ là: Quang Hải sẽ phải ngưng tập luyện, nghỉ thi đấu vài tuần, để hồi phục. Vì lo cho tương lai của mình, người kiếm tiền chính và nuôi cả gia đình, Quang Hải cắn răng ngồi ngoài đường piste xem các đồng đội tập luyện. Chẳng có gì phải nghi ngờ, khi chính bác sỹ Hạnh (bác sỹ đội tuyển, hiện đang làm việc tại B.BD) cũng đã chẩn đoán, Quang Hải bị chấn thương nghiêm trọng ở gót Achiles và dây chằng nơi cổ chân. Hải “gà” sẽ tập tễnh lên tuyển, để chữa trị, chứ không phải để thao lược cho trận gặp Olympiakos. Tại sao cứ nhất định phải là Quang Hải và Thanh Bình (bất kể họ ra sao thời gian qua) khi có những tiền đạo đã và đang chơi khá hay trong màu áo của các CLB khác nhau, là Đình Tùng của Thanh Hóa, phần nào đó là Đức Thiện của Bình Dương.

Lần tập trung này, xem chừng chưa hẳn đã là cuộc thử nghiệm cho những cầu thủ đã thể hiện tốt phong độ của họ trong chặng đường chục trận của mùa giải 2009. Hy vọng thêm ở lần sau và hy vọng ông Calisto sẽ làm đúng như ông nói: có thể lần tập trung tới đây sẽ là bản danh sách hoàn toàn khác.

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm