(TT&VH) - Chúng ta chưa có một quảng trường cực lớn để các cầu thủ, ông Calisto-các nhà vô địch đứng trên ban công tòa nhà thị chính để người hâm mộ được ngắm nhìn và các cầu thủ ngắm nhìn lại. Chúng ta cũng chưa có một chiếc xe bus cỡ lớn mui trần để các nhà vô địch giương cao chiếc cúp diễu hành qua từng con phố.
Nhưng chức vô địch đầu tiên trong lịch sử đã và sẽ còn tiếp tục thay đổi trên nhiều phương diện, từ kinh tế cho tới xã hội, từ cuộc sống cho tới cách nghĩ.
Hà Nội hôm qua đã tiêu thụ tới 52.000 két bia chai (tương đương với 468.000 lít bia) trong khi những ngày bình thường chỉ là 40.000 két. Một tỉ lệ tăng vọt, chỉ kém với những ngày Tết Nguyên đán. Và Hà Nội hôm qua dù chưa đến mức tắm bia hơi-một thứ bia đã trở thành hồn túy của người dân nơi đây thì cũng đã “nốc” thêm 12.000 lít nữa so với những ngày mùa Đông “chỉ” uống khoảng 60.000 lít. Hãng bia Sài Gòn vẫn chưa có một con số thống kê chính xác, cũng khẳng định là bàn thắng của Công Vinh, chiếc cúp của đội tuyển đã khiến cho bia chảy nhiều hơn.
Nhưng kích cầu cho bia chỉ là một chuyện rất nhỏ và chưa hẳn ai cũng vui mừng vì lý do “bia bọt ấy mà”. Người ta chờ đợi một sự tác động của chức vô địch tới nền kinh tế, tới đời sống xã hội, tinh thần vì đó mới là những điều quan trọng nhất.
Năm 2006, khi đội tuyển nước Anh tiến vào vòng tứ kết World Cup đã có khoảng 3,1 tỉ USD được chi tiêu vào nền kinh tế quốc nội. Các nhà tài trợ cho giải đấu hay cho đội tuyển cũng được hưởng những tác động tích cực; thẻ tín dụng Master Card đã có thêm được hàng ngàn chiếc được kích hoạt; Adidas có doanh số tăng gần 5%...
Người Việt Nam cuồng nhiệt, bóng đá chiếm một phần quan trọng trong đời sống xã hội
Chúng ta có thể chờ đợi sự dịch chuyển tương tự, có thể với tỉ lệ thấp hơn, đối với các nhà tài trợ cho đội tuyển. Chúng ta cũng có thể trông chờ sự phóng khoáng trong chi tiêu của người tiêu dùng. Bóng đá mang lại khoái cảm cho cuộc sống. Chức vô địch mang lại khoái cảm tột cùng.
Nếu như trong năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế VN vượt mức đề ra là 6,5%, thì bên cạnh những tác động từ chính sách vĩ mô hay xu thế của kinh tế thế giới (nếu có), thì cũng có thể coi đó là một chiến thắng mang dấu ấn bóng đá.
Tối 28-12, truyền hình ESPN trong lúc đang thực hiện chương trình bình luận giữa trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Porsmouth đã cắt ngang và đẩy hình ảnh ĐTVN vô địch AFF Cup. Chưa hết, các hãng thông tấn, các đài truyền hình lớn của thế giới đều nói về chức vô địch của Việt Nam. Một hình ảnh Việt Nam chiến thắng được quảng bá miễn phí và ấn tượng, thay vì chúng ta phải trả hàng triệu USD để làm quảng cáo.
Và những tác động tới nền bóng đá Việt Nam, chức vô địch sẽ là một cú hích để phát triển; hích vào các nhà tài trợ đổ tiền vào một thương hiệu đang lên; hích vào công tác đào tạo trẻ; hích vào những giải đấu quốc nội và cả những mục tiêu cho tương lai.
PV