(TT&VH Online) - Đấy là điều đầu tiên vị HLV người Bồ thừa nhận sau chuyến do thám người Thái và trở lại TPHCM. Nhưng, không hiểu có phải nhờ tính tự tin vốn có hay là sự tự trấn an mà ông Calisto nói rằng, chúng ta cũng có cơ hội. Chiều qua, TT&VH đã trao đổi với ông Calisto:
* Thái Lan đã thua Bahrain 2-3. Ông đã ghi chép gì trong sổ tay của mình về đối thủ của chúng ta sau trận đấu ông dự khán?
Phải thẳng thắn rằng, nếu so với đội bóng của chúng ta thì Thái Lan đang tạo ra 1 khoảng cách tương đối. Nhưng đó cũng là điều tất yếu, vì họ đã có sự chuẩn bị từ rất lâu. Họ ổn định và đang đá vòng loại World Cup. Còn chúng ta đang bắt đầu, từ những bước đi đầu tiên.
* Cụ thể hơn, Thái Lan hơn chúng ta ở những điểm gì? Về yếu tố con người, cách chơi, tư duy chiến thuật của các cầu thủ, nền tảng thể lực hay cả độ nhuần nhuyễn.
Họ là đội bóng gồm những cầu thủ giỏi. Và họ là đội bóng có chất lượng. Xem Thái Lan chơi, tôi cảm thấy ấn tượng.
* Liệu có thể hiểu, những gì ông nói đồng nghĩa với khả năng chúng ta ở cửa dưới so với họ như trước kia, khi chúng ta gặp Thái Lan?
Trong bóng đá, khi đối đầu với nhau, đó là chuyện của 1 đội bóng với 1 đội bóng. Điều gì cũng có thể xảy ra chứ, đúng không nào?!.
* Nhưng để có thể chơi sòng phẳng, biến những cơ hội trên lý thuyết thành hiện thực, thì điều đó không đơn giản. Liệu trong 6 tháng tới, khi chúng ta tập luyện cật lực, đó có phải là chìa khóa?
Anh có nhầm không? Đội tuyển lấy đâu ra 6 tháng. Tôi chỉ có 2 tháng thôi. Cứ tính xem, sau V-League đã là tháng 9, rồi tập trung, cũng chỉ có 2 tháng.

Phải đủ! Chẳng có lựa chọn nào khác cả. Bản thân tôi không thay đổi được tất cả, từ lịch thi đấu giải quốc gia cho tới các kế hoạch khác.
* Vậy, đợt tập trung này thì sao, hơn 2 tuần huấn luyện và sẽ có cả trận đấu giao hữu ở Indonesia nữa? Nó hẳn là có ích?
Khi tôi không có 9 cầu thủ mà tôi mong muốn (trên thực tế là 8 người đã xin rút vì các lý do khác nhau– PV), nó đã ảnh hưởng đáng kể. 9 cầu thủ là gần đủ một đội bóng rồi đấy. Anh thử xem, với tình hình ấy thì có thể làm gì. Thẳng thắn mà nói là tôi thất vọng với những gì đang diễn ra.
* Ông có biết là trong đó có những cầu thủ chia tay không hẳn vì chấn thương, ngoài chuyện Huy Hoàng?
Thế à? Tôi không thực sự rõ chuyện đó. Tôi chờ lần sau sẽ tốt hơn, các cầu thủ tôi cần đều có mặt.
* Nhưng ông vẫn còn hơn 2 chục cầu thủ trong tay. Họ có khát vọng và đam mê. Chất lượng của họ cũng đủ để nói về những buổi tập kỹ chiến thuật..
Quỹ thời gian này chưa đủ để nói về điều đó. Thực sự là như vậy.
* Trở lại với chuyện đi “do thám” ĐT Thái Lan. Khi Thái Lan và Singapore cùng đá ở vòng loại World Cup 2010, ông đã quyết định đi Bangkok chứ không đến Singapore để xem đội ĐKVĐ AFF Cup. Có thể hiểu về điều này như nào?
Tôi không xem trận vừa rồi của họ, Nếu anh nói là tỉ số 3-7 không phải là điều đáng chú ý vì Singapore chơi tốt và đối thủ quá mạnh thì tôi lại nghĩ thế này, tỉ số luôn quan trọng. Nhưng tôi không đánh giá thấp Singapore. Chắc chắn là tôi sẽ xem đội bóng này khi họ đá với Saudi Arabia trên sân nhà trong thời gian tới trong khuôn khổ vòng loại World Cup.