VN-Index tiếp tục bứt phá

Thứ Hai, 14/07/2008 13:00

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/07/2008, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 467,94 điểm, tăng 11,3 điểm (tương đương tăng 2,47%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 9.031.460 đơn vị, tương đương tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 259,153 tỷ đồng, giảm 30,20% về khối lượng và giảm 33,48% về giá trị so với phiên trước.

 
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, chứng khoán đã ghi nhận một tuần giao dịch sôi động với trung bình có trên 16,5 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ được khớp lệnh. Đồng thời chỉ số VN-Index cũng đã vượt qua ngưỡng 450 điểm.

Theo một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng BIDV về kinh tế vĩ mô Việt Nam, nhóm nghiên cứu đưa ra những dự báo khá sáng sủa cho cả năm 2008 như tăng trưởng thực tế đạt 6,8 - 7%; lạm phát ở mức 24% - 26%; tăng trưởng tín dụng dưới 30%; giải ngân thực tế nguồn vốn FDI sẽ vượt mục tiêu đặt ra; nhập siêu khoảng 20 - 22 tỷ USD; dự trữ ngoại hối từ 19 - 21 tỷ USD; tỷ giá USD không biến động quá mức, nhiều khả năng tỷ giá dao động khoảng 17.000 -17.200 VND/USD; thị trường chứng khoán ổn định hơn, Vn-Index có thể đạt 500-550 điểm.

Thị trường tăng điểm gần như liên tục hơn nửa tháng qua cho thấy mức độ lạc quan của nhà đầu tư đang rất lớn. Đến nay, mới có rất ít doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Và mặc dù các con số báo cáo (chưa được kiểm toán) với một số doanh nghiệp có thể rất tốt nhưng điều đó chưa hẳn đã phản ánh được mức độ khó khăn của cả năm.

Trở lại với phiên giao dịch sáng nay, hầu hết các mã cổ phiếu đều tiếp tục tăng kịch trần. Giống như những ngày qua, những mã cổ phiếu được đánh giá là hấp dẫn nhất luôn có một lượng đặt mua khổng lồ tới hàng triệu đơn vị ngay từ đầu phiên, trong khi lượng bán ra rất nhỏ giọt. Có một thực tế là những nhà đầu tư nhỏ khó tranh mua được những mã lớn như SSI, STB, DPM, SJS, VSH… dù rất kiên nhẫn. Không thể mua được những mã này, nhiều nhà đầu tư tiếp tục quay sang những mã ít được chú ý hơn khiến hầu như cả thị trường tiếp tục tăng trần.

Kết thúc đợt 1, chỉ số VN-Index tăng 9,67 điểm, lên 466,31 điểm (tương đương tăng 2,12%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 3.153.390 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 90,48 tỷ đồng. Kết thúc đợt khớp lệnh mở cửa, có 132 mã tăng giá, 9 mã đứng giá tham chiếu, 13 mã giảm giá và 2 mã không có giao dịch là SGH, VKP.

Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, số mã tăng giá tiếp tục gia tăng, cùng với sự lấn át sức cầu, khiến thị trường tiếp tục tăng thêm 1,22 điểm so với đợt 1. Sau 75 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index tăng 10,89 điểm, lên 467,53 điểm (tương đương tăng 2,38%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 8.114.990 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 226,21 tỷ đồng.

Xu hướng tăng điểm của thị trường tiếp tục được duy trì sang đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Kết thúc đợt 3, chỉ số VN-Index tăng 11,3 điểm, lên 467,94 điểm (tương đương tăng 2,47%). Tổng khối lượng khớp lệnh báo giá thành công đạt 9.031.460 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 259,15 tỷ đồng. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận (cổ phiếu và trái phiếu) là 1.035.760 đơn vị, trị giá hơn 54,56 tỷ đồng thì tổng khối lượng giao dịch trong phiên sáng nay đạt 10.067.220 đơn vị, tương đương tổng giá trị giao dịch đạt 313,71 tỷ đồng.

Trong tổng số 157 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn HoSE, có 146 mã tăng giá, trong đó có tới 140 mã tăng trần, 7 mã giảm giá, với 4 mã giảm sàn và 4 mã đứng giá tham chiếu. Riêng mã BBT vẫn tiếp tục bị tạm ngừng giao dịch.

Tất cả 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đều tăng giá, trong đó có 9 mã tăng trần, trừ VNM. Cụ thể, VIC tăng 3.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,94%) lên 105.000 đồng; VPL tăng 3.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,73%) lên 113.000 đồng; PVD tăng 2.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,59%) lên 99.000 đồng; ITA tăng 2.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,62%) lên 98.000 đồng; VNM tăng 2.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 1,69%) lên 120.000 đồng; FPT tăng 1.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,48%) lên 62.000 đồng; DPM tăng 1.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,75%) lên 56.000 đồng; HPG tăng 1.400 đồng/cổ phiếu (tương đương 3,00%) lên 48.100 đồng; PPC tăng 800 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,73%) lên 30.100 đồng và STB tăng 700 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,64%) lên 27.200 đồng.

Hai cổ phiếu tăng giá hết biên độ 3% là DXV và HPG, đóng cửa ở mức giá tương ứng là 10.300 đồng/cổ phiếu và 48.100 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là KMR khi mất đi 2,98% so với giá tham chiếu (tương đương giảm 1.200 đồng), xuống còn 39.100 đồng/cổ phiếu.

Ngoài KMR, một tân binh khác là VKP cũng là mã đi ngược lại với xu thế chung của thị trường trong phiên hôm nay. Trong khi hầu hết các mã đều tăng trần và có lượng dư mua lớn, thì 2 mã này lại có lượng dư bán giá sàn rất lớn ngay từ đầu phiên, hơn 200.000-300.000 đơn vị. Kết thúc phiên, tổng khối lượng khớp lệnh của KMR chỉ có 10 cổ phiếu, trong khi VKP cũng không khá hơn với 150 cổ phiếu. Điều đáng nói là hai mã này đều là những mã mới niêm yết chưa lâu và liên tục có xu hướng giảm.

Ngoài ra, xét về mức tuyệt đối thì DHG là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất khi tăng 4.000 đồng lên mức 145.000 đồng/cổ phiếu, với tổng khối lượng giao dịch gần 41 nghìn cổ phiếu.

Với 908.900 đơn vị được giao dịch thành công, VFMVF4 vươn lên là mã có tính thanh khoản tốt nhất thị trường. Đáng chú ý, TTP sau nhiều phiên bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra mạnh khiến giá sụt giảm liên tục thì hôm nay, đã thu hút được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Mặc dù mở cửa ở giá sàn, nhưng về cuối phiên mã này đã lội ngược dòng thành công và đóng cửa ở giá trần 21.900 đồng/cổ phiếu, với tổng khối lượng giao dịch đứng thứ hai toàn thị trường là hơn 870 nghìn đơn vị.

Tẩt cả 4 chứng chỉ quỹ đang niêm yết trên sàn Tp.Hồ Chí Minh đều tăng kịch trần. MAFPF1 tăng 100 đồng/cổ phiếu (tương đương 1,79%) đạt 5.700 đồng. PRUBF1 tăng 100 đồng/cổ phiếu (tương đương 1,75%) đạt 5.800 đồng. VFMVF1 tăng 300 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,40%) đạt 12.800 đồng. VFMVF4 tăng 200 đồng/cổ phiếu (tương đương 2,38%) đạt 8.600 đồng.
(Theo ĐTCK)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Thanght - 2/10/2012 4:10:03 PM
"Tôi yêu không phải vì anh ấy giàu" nhưng nếu như anh ấy không giàu thì tôi cũng bye bye anh ấy...
Cao Bồi Già - 2/12/2012 10:11:41 PM
Cái phông đằng sau rõ ràng và đầy đủ thế .
Dũng - 2/13/2012 9:23:58 AM
Nổi đóa thì sao? Đành rằng ở VN vai trò của các ông bầu là rất lớn nhưng không phải vì thế mà muốn hành xử thế nào cũng đc! Hãy học tập ở các clb ở các giải lớn đi
Nguyễn - 2/13/2012 8:52:01 AM
Xin lỗi các bác, tôi xem lại buổi trả lời phỏng vấn của VPF và thực sự thấy họ thể hiện được sự tâm huyết đi cùng với chuyên nghiệp để đóng góp cho bóng đá nước nhà. Năm mới chúc các bác và gia đình...
Phạm Văn Lương - 2/13/2012 9:12:11 AM
Bầu Kiên muốn sự công khai minh bạch. Vậy thôi. Tôi ủng hộ VPF.