Đời sống

Bé dưới 5 tuổi nên ngủ chung với bố mẹ

14/03/2011 16:03 GMT+7 Google News

Một số gia đình của chúng ta cũng học tập và làm theo các nước phương Tây, con cái mới có 3 đến 4 tuổi đã cho nằm ngủ riêng. Các nhà tâm lý học cho rằng: Trẻ em dưới 5 tuổi nên ngủ chung với bô mẹ mới tốt, bởi nằm chung với bố mẹ, bé sẽ cảm nhận mình được che chở, yêu thương, và sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Việc tạo lập cảm giác an toàn cho con trẻ em nên bắt đầu từ lúc trẻ mới lọt lòng mẹ, nhưng thời kỳ này, các bậc làm cha, làm mẹ lại thường hay coi nhẹ. Con trẻ từ lúc sinh ra tới lúc lớn khoảng 5 tuổi tốt nhất là nên ngủ chung với bố mẹ, nhưng không nhất thiết nằm ngủ cùng một giường, có thể bố trí nằm giường riêng nhưng phải bảo đảm khoảng cách gần, cần thiết để tiện việc chăm sóc, vỗ về mỗi khi cháu bé cần sự giúp đỡ như bị rét, bị đói, “tè” dầm hoặc đòi bú v.v… nếu không, con trẻ sẽ cảm nhận môi trường sống không an toàn.

Ảnh minh họa. (Nguồn:Internet)

Trong quá trình nuôi dạy con trẻ, thường có hai thái cực. Một số ông bố bà mẹ quá yêu quý chiều chuộng, suốt ngày bế ẵm, kể cả khi bé ngủ cũng không rời, nhưng cũng có ông bố bà mẹ lại “văn minh” quá, con cái mới có mấy tháng tuổi đã cho nằm riêng một buồng. Cả hai thái cực, đều không nên. Các chuyên gia cho rằng, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, cho ngủ riêng là thích hợp, thời kỳ này rèn luyện cho con tính độc lập chưa phải đã muộn.

Đối với trẻ đã lớn hơn một chút, cũng không nên quá chiều chuộng, việc gì cũng làm thay làm hộ, sẽ làm cho trẻ có thói hư lười nhác, ỷ lại, thiếu ý thức lao động… lúc trưởng thành, khi phải tự mình đối mặt với các vấn đề xã hội sẽ cảm thấy lúng túng, bất lực. Vì thế, làm cha, làm mẹ phải xác định rõ: không nên coi nhẹ việc chăm sóc con cái, nhưng cũng không nên chiều chuộng quá mức.

Trường hợp trẻ đi học hoặc đi chơi, bị trẻ lớn tuổi hơn dọa nạt, ức hiếp, có người mẹ hấp tấp mắng ngay con rằng: “Tại sao con lại dát như thế? Tại sao không hô hoán lên? Tại sao không chống lại? v.v…”. Việc quát tháo trách cứ con trẻ như thế, sẽ làm cho đầu óc trẻ sinh ra nghi ngờ xã hội bên ngoài là không tốt, không an toàn.

Trẻ nhỏ một khi có sự nghi ngờ như vậy, sẽ không tin tưởng bất cứ ai, sau này tâm lý sẽ thiếu lành mạnh. Khi con trẻ có điều gì đó lo lắng sợ hãi, cha mẹ cần kịp thời tới bên, ôm cháu vào lòng, bằng tình cảm lời nói thể hiện cho cháu biết điều nguy hiểm đã qua rồi. Việc quan tâm đúng lúc, đúng mức độ như thế, khiến cho trẻ cảm thấy bớt sợ, từng bước hình thành tâm lý lành mạnh.

Theo TGTT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm