Đời sống

Người Việt có thể yên tâm uống sữa đậu nành

23/06/2009 16:14 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Sáng nay, Trung tâm Phụ nữ & Phát triển phối hợp với Hội tim mạch VN và các đối tác truyền thông công bố đề án “Sữa đậu nành vệ tim mạch của phụ nữ Việt Nam”. Đây là một dự án truyền thông cộng đồng nhằm khuyến cáo phụ nữ Việt Nam tìm hiểu về bệnh tim mạch, nâng cao hiểu biết và chăm sóc sức khỏe. Dự án này sẽ kéo dài từ tháng 6/2009 đến 6/2010.

Ích lợi của đậu nành

Theo các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng, hiện nay đậu nành được coi là một trong những loại thực phẩm chức năng, rất có ích cho sức khỏe con người. Các sản phẩm từ đậu nành rất giàu đạm, có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu và giúp cho việc kiểm soát cân nặng. Đậu nành rất tốt cho những người bị huyết áp và bệnh nhân đái tháo đường. Ngày nay nhiều người còn chọn các sản phẩm đậu nành như cách trị liệu thay đổi cho các liệu pháp thay thế hormon, để ngăn ngừa chứng loãng xương.


Ngày nay đậu nành được coi là một loại thực phẩm chức năng

Đặc biệt đậu nành rất tốt cho tim mạch. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện trong vòng 13 năm cho thấy những phụ nữ liên tục uống sữa đậu nành hàng ngày và dùng các sản phẩm thực phẩm chế biến từ đậu nành có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ 3-4 lần. Các nghiên cứu cho thấy đậu nành giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch bằng cách làm giảm lượng cholesterol toàn phần và lượng cholesterol xấu và ngăn ngừa việc hình thành các mảng xơ vữa động mạch ở thành mạch máu, dẫn đến các chứng đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Lợi ích này chủ yếu là do chất isoflavone có trong đậu nành tạo nên. Chất isoflavone genistein trong đậu nành cũng giúp làm cho các mạch máu dẻo dai hơn.

Đậu nành còn giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư có liên quan tới hormon như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ tin rằng chất isoflavone trong đậu nành có thể trị được chứng hói đầu và giúp nam giới tránh được ung thư tiền liệt tuyến.

Ăn nhiều đậu nành có hại cho sức khỏe không?

Thời gian qua đã có không ít những thông tin không tốt về sữa đậu nành. Theo các chuyên gia dinh dưỡng loại thực phẩm nào cũng có ưu nhược điểm riêng. Nhóm thực phẩm đậu đỗ (trong đó có đậu nành) có chứa chất cản trở khả năng hấp thu chất sắt của cơ thể. Nhưng những chất đó hoàn toàn có thể loại được trong quá trình chế biến, nên người dùng có thể yên tâm.

Hay đã từng có thông tin sữa đậu nành chứa chất gây bất lợi cho tinh trùng của nam giới dẫn đến khó có con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, khi muốn có con, nam giới chỉ cần ngừng sử dụng đậu nành một thời gian ngắn là có thể có con bình thường.

Bất kỳ loại thực phẩm nào cũng vậy, khi dùng với một liều lượng thích hợp mới có thể phát huy tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyên mỗi ngày dùng 25g đậu nành là đủ cho cơ thể con người.

Ở Việt Nam đậu nành thuộc nhóm thực phẩm giá rẻ, có thể chế biến thành nhiều sản phẩm, phù hợp với sức khỏe, thể trạng của người Việt. Những người dị ứng với các loại sữa động vật có thể sử dụng sữa đậu nành thay thế mà vẫn yên tâm vì sữa đậu nành có hàm lượng đạm cao.


Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người tiêu dùng không nên dùng
các sản phẩm đậu nành không rõ nguồn gốc trên thị trường


Các chuyên gia Viện Dinh dưỡng cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên mua các sản phẩm đậu nành đảm bảo an toàn thực phẩm, có nhãn mác, được sản xuất theo quy trình công nghệ đảm bảo. Việc mua các sản phẩm đậu nành ở các quán hàng trôi nổi trên thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do người tiêu dùng khó có thể kiểm soát được chất lượng nguyên liệu cũng như quy trình chế biến của người bán. Với những gia đình thực hiện nấu tại nhà cần nắm được quy trình nấu sữa, lưu ý chỉ đun lửa lăn tăn, đun lửa to sẽ phá hủy chất béo trong sữa, khi dùng, người ăn dễ bị chướng bụng.

H.D

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm