Văn hoá

Pock Rey Cho: Internet đã làm hại diễn viên Hàn

24/11/2010 08:01 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Tới Việt Nam với tư cách thành viên BGK cuộc thi Phim tài liệu châu Á 2010, bà Pock Rey Cho - chuyên gia tổ chức Liên hoan phim Quốc tế người Hàn Quốc đã chia sẻ những mặt trái của giới showbiz xứ Kim Chi.

* Tình hình tự sát của các ngôi sao Hàn Quốc thời gian qua ngày càng nhiều. Lẽ nào giới giải trí chịu nhiều áp lực tới vậy?

- Đúng thế. Đất đai Hàn Quốc rất ít, hạn hẹp nên Internet phát triển rất mạnh ở đây, mỗi nhà trung bình có 2-3 máy tính. Internet có tác dụng tốt với kinh tế nhưng không tốt lắm với văn hóa. Diễn viên rất dễ bị tác động bởi những lời lẽ trên Internet, gây đau đầu, phiền não… Mọi nhất cử nhất động của những diễn viên tại Hàn Quốc đều bị báo giới theo sát chặt chẽ. Do nước chúng tôi quá nhỏ nên việc di chuyển của các diễn viên ngôi sao rất dễ bị phát hiện. Họ không có tự do, luôn sợ hãi việc đi đứng sơ suất bị báo chí đưa lên và lan tỏa trên Internet, bị khán giả bình phẩm. Đặc biệt Internet luôn đưa các thông tin về diễn viên nào nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, đi sang nước ngoài phát triển ra sao… gây nên những tâm lý cạnh tranh và ức chế cho các đồng nghiệp cùng giới, từ đó cũng nảy sinh tâm lý tiêu cực. Tính tự trọng của diễn viên xứ Hàn rất lớn không kém những áp lực công việc mà họ phải chịu. Từ đó nảy sinh ra những vụ tự tử đáng tiếc.


Bà Pork (giữa) với các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc

* Khán giả Hàn Quốc có yêu phim nước mình không?

- Trước đây họ rất thích đấy và luôn ủng hộ phim nội địa. Trung bình mỗi năm có hơn 100 bộ phim truyện nhựa được sản xuất ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, vài năm lại đây do điện ảnh Hàn Quốc không có nhiều sáng tạo trong cách tìm kiếm đề tài và phong thái thể hiện nên cũng làm mất đi nhiều sự ủng hộ của khán giả trong nước. Tỉ lệ khán giả Hàn Quốc xem phim Hàn Quốc cũng sụt giảm và quay sang phim nước ngoài. Các nhà làm phim Hàn Quốc cũng rất đau đầu và chịu áp lực cao.

* Trước đây bà từng theo học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, là chuyên ngành gì và nó có giúp cho công việc hiện tại của bà được nhiều không?

- Đúng là cách đây nhiều năm, tôi đã tốt nghiệp lớp tiến tu khoa Đạo diễn của trường này. Thời gian đó, tôi đã tiếp xúc, giao lưu với rất nhiều đạo diễn trẻ Trung Quốc và cũng thông qua họ để tìm hiểu về tương lai của điện ảnh Trung Quốc. Phim được nhà nước Trung Quốc công nhận cũng phải được công chiếu vào dịp LHP của họ. LHP Hàn Quốc cũng từng chiếu một số phim Trung Quốc mà chưa được Cục phát thanh và điện ảnh Trung Quốc phê duyệt. Tất nhiên điều này cũng khiến Cục đó tức giận. Nhưng chỉ với cách đó mới giúp thêm nhiều đạo diễn và tác phẩm của Trung Quốc được quảng bá rộng hơn, góp phần cống hiến to lớn trong việc giao lưu hai nền điện ảnh Trung – Hàn.

* Nhiều năm qua, bà liên tục phải sang Trung Quốc làm việc, trung bình 1-3 lần/tháng. Vậy bà thấy điện ảnh Trung Quốc có những thay đổi gì và khán giả Trung Quốc hứng thú với phim Hàn Quốc không?

- So với trước kia, điện ảnh Trung Quốc đa dạng hơn rất nhiều, phát triển rất tự do cả loại hình và nội dung. Về sự nghiệp hóa điện ảnh, rất đáng tiếc là ngoài những tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu ra, còn có rất nhiều bộ phim khác chưa được coi trọng. Phim Hàn Quốc được khán giả Trung Quốc rất yêu thích, ngoài đường phố tràn ngập băng đĩa lậu về phim Hàn Quốc. Các ngôi sao Hàn Quốc cũng được ưa chuộng tại thị trường đại lục. Tuy nhiên phía Trung Quốc cũng hạn chế việc nhập phim Hàn, mỗi năm chỉ nhập chính thức công chiếu ở rạp có 1, 2 bộ phim. Trong khi riêng năm 2009 vừa qua, Hàn Quốc đã bán ra nước ngoài hơn 200 bộ phim, trong đó 70% là bán cho các nước châu Á.


Cùng NSND Như Quỳnh

* Rất nhiều diễn viên Hàn Quốc sang Trung Quốc đóng phim và tìm kiếm cơ hội phát triển. Bà nhận xét sao về tình trạng Trung Quốc nhập ngoại diễn viên nước ngoài?

- Trung Quốc là một thị trường lớn không thể bỏ qua. Việc diễn viên Hàn Quốc mong muốn tìm kiếm thị trường mới cho mình là điều dễ hiểu và nên làm. Việc giao lưu đóng phim sẽ giúp điện ảnh các nước xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên nếu nói về phim hợp tác Trung-Hàn theo tỉ lệ 50-50 thực sự tính tới giờ là chưa có. Trong 13 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, văn hóa Hàn Quốc vẫn có sự khác biệt lớn so với văn hóa Trung Quốc, từ tư duy, suy nghĩ, cách hành xử, giải quyết vấn đề… vì vậy điện ảnh hai nước mới dừng lại ở mức độ mời diễn viên đóng phim của nhau hoặc mời người hỗ trợ khi quay phim ở nước bạn.

* Bà có ấn tượng sâu đậm nhất về đạo diễn Việt Nam nào?

- Tại LHPQT Gwangju 2005 (Hàn Quốc), tôi đã trực tiếp mời đạo diễn Đặng Nhật Minh tham dự và ông đã được nhận giải Thành tựu trọn đời tại LHP này. Tôi đánh giá cao về ông và về phim của ông. Tháng 3/2006, tại tuần lễ phim ở Hà Nội, tôi có tiếp xúc với một số đạo diễn khác có đóng góp lớn cho việc thúc đẩy sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam như đạo diễn Nguyễn Hải Ninh… và cũng rất ấn tượng về phim của họ.

* Từng tổ chức các tuần lễ phim Hàn Quốc tại Việt Nam, bà có cảm nhận ra sao về không khí khán giả ở đây?

- Có lẽ do tác động của trào lưu sính Hàn nên tôi thấy ở mỗi rạp phim đều có phản ứng khá mạnh khi tổ chức tuần lễ phim Hàn Quốc tại đây. Nói chung là rất tích cực, phim Hàn Quốc được khán giả Việt Nam rất yêu thích. Tôi mừng vì điều đó. Tuy nhiên tôi cũng mong với những tuần lễ phim Hàn Quốc được tổ chức sau này ở Việt Nam, khán giả Việt không chỉ đánh giá rằng nói tới điện ảnh Hàn Quốc là nói tới phim tình cảm lãng mạn, sướt mướt. Điện ảnh Hàn Quốc còn nhiều thể loại phim khác có thể gây cho các bạn nhiều bất ngờ. Những tuần lễ phim như vậy sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước hơn nữa. Và ngược lại, tôi cũng mong phía Việt Nam nên để ý hơn tới việc tổ chức Tuần lễ phim Việt Nam tại Hàn Quốc để giúp khán giả Hàn Quốc có dịp thưởng thức phim Việt đều đặn.

* Đã quá quen thuộc với đất nước Việt Nam, hẳn bà đã rất quen thuộc với thời tiết và ẩm thực Việt Nam?

- Đúng vậy, và tôi rất thích thời tiết ở đây, mỗi mùa đều có những đặc trưng riêng, rất thích. Đặc biệt cảnh đêm ở Việt Nam rất đẹp. Trước đây mỗi lần đến Việt Nam, tôi và các diễn viên Hàn Quốc đều thích đi ăn khuya với các món ăn dân dã như mỳ, đồ biển. Tôi nhận thấy Việt Nam là đất nước rất phù hợp với việc tổ chức LHPQT, Cục điện ảnh Việt Nam và các rạp phim cần hỗ trợ hơn nữa để thúc đẩy vấn đề này.

* Sắp tới bà có kế hoạch nào với điện ảnh Việt Nam không?

- Tôi vẫn tham gia tổ chức các LHPQT ở các nước châu Á, giúp đỡ các công ty điện ảnh hợp tác làm phim giữa Hàn Quốc và các nước khác. Tôi cũng mong năm sau có cơ hội hợp tác làm phim với Việt Nam. Văn hóa Việt Nam và văn hóa Hàn Quốc rất gần gũi, con người Việt Nam cũng khá tương đồng với con người Hàn Quốc, ngoại hình dịu dàng nhưng bên trong rất kiên cường, mạnh mẽ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ hiểu nhau.

* Cám ơn bà.

Lucy Nguyễn (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm