Sự nghiệp của Megan Fox sẽ xuống dốc khi rời bỏ Transformers?

26/05/2010 11:43 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Năm ngoái Megan Fox là một trong những cái tên nổi nhất Hollywood. Hình ảnh của cô tràn ngập trên các trang bìa tạp chí. Thảm đỏ trên thế giới đều chào đón cô. Nhưng liệu ánh hào quang này có còn khi Megan rời bỏ Transformers?

Mặc dù nhiều tờ báo cho rằng Megan bị sa thải khỏi phần 3 Transformers, cô đào này vẫn khẳng định chính cô đã chủ động rút lui. Trước đó, Megan đã tỏ ý không hài lòng với đạo diễn Michael Bay, cô gọi ông là "Hitler", là "cơn ác mộng" cho những ai làm việc cùng. Còn vị đạo diễn chuyên làm phim bom tấn này đã đáp lại "Megan cần phải trưởng thành hơn".


Megan Fox đã "gây thù oán" với đạo diễn Michael Bay (Nguồn ảnh: FOX)
Bỏ Transformers, cộng thêm thất bại của bộ phim Jennifer’s Body (Megan Fox đóng) khi chỉ thu về 6,8 triệu USD lần đầu ra mắt, và chuyện Megan bị đoàn làm phim phê bình, liệu còn đạo diễn danh tiếng nào muốn mạo hiểm thuê nữ diễn viên 23 tuổi này?

"Chỉ trích đạo diễn mình đang làm việc cùng là việc không nên. Đôi khi cái tôi của người diễn viên trỗi dậy, họ không kiểm soát được bản thân, họ nghĩ mình có thể ra đi và không cần gì. Nhưng khi họ không còn nhận được các hợp đồng đóng phim, họ sẽ hiểu ra vấn đề" - nhà sản xuất phim Nathan Folks nói.

Matt Atchity, Tổng biên tập trang web điện ảnh Rotten Tomatoes bổ sung thêm ý kiến của Nathan Folks. "Người ta sẽ đặt câu hỏi đối với những diễn viên khước từ vai diễn trong những bộ phim mà ai cũng biết chắc nó sẽ rất hoành tráng. Michael Bay làm nhiều phim bom tấn. Họ đổ hàng tấn tiền vào phim. Có thể họ không được các nhà phê bình đánh giá cao nhưng bạn không thể nói những bộ phim đó không thành công" - Matt Atchity nói.

Mặc khác, nếu lời buộc tội đạo diễn Michael Bay "lạm dụng" diễn viên là chính xác thì người ta sẽ hoan nghênh Megan Fox nói ra tất cả.

"Nếu Megan thực sự bị lạm dụng như những gì cô nói và muốn tiết lộ chuyện hậu trường Hollywood thì nên kể câu chuyện của mình với người đáng tin cậy như Nữ hoàng truyền hình Oprah. Ở Hollywood, đã có lịch sử về những đạo diễn "bạo chúa". Nếu Michael Bay đúng như lời Megan Fox nói, thì cô ấy sẽ là người đầu tiên lên án một đạo diễn chuyên "bắt nạt" diễn viên và cô ấy sẽ là người đi tiên phong" - Natalie Rotman, phóng viên chuyên về văn hóa pop của hãng tin AP nhận định.

Cho đến bây giờ, Fox có thể gặp rắc rối vì đã thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là với tiếng tăm thẳng thắn của mình.

"Megan phải tránh để tính cách của mình ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sẽ chẳng có nhà sản xuất nào muốn nhận một người "có vấn đề", Atchity nói thêm: "Một diễn viên tự dán nhãn "rắc rối" chẳng khác gì tự đặt mình dưới nụ hôn Thần Chết".

Vậy tương lai nào cho Megan Fox?

"Chỉ có thời gian mới cho chúng ta biết Megan Fox là một anh hùng hay chỉ là "của nợ." Nếu lựa chọn đúng, cô ấy có thể sẽ biết cách duy trì một sự nghiệp hấp dẫn", Rotman nói thêm.

Biết đâu Megan Fox còn thông minh hơn tất cả những đạo diễn, nhà sản xuất kia.

"Nếu Transformers 3 không thành công thì cô ấy đúng là thiên tài vì đã bỏ đi sớm", Atchity nói.

Transformers 3 sẽ khởi quay vào tháng này.

N.L (Theo Fox)

Sau Megan Fox, ai sẽ vào vai nữ chính trong Transformers 3?

Nữ diễn viên Heidi Montag đã không ngần ngại bày tỏ ý muốn được thế chân Megan Fox nhưng vẫn còn một ứng cử viên khác. Đó là Rosie Huntington-Whiteley (ảnh), một "thiên thần" của hãng đồ lót nổi tiếng Victoria's Secret. Dù người mẫu này chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng cô rất thích vai diễn này. Ngoài ra còn những cái tên khác nữa như Sarah Wright  - diễn viên phim The House Bunny và người đẹp Brooklyn Decker - một gương mặt trang bìa của tạp chí Sports Illustrated.

Hãng phim Paramount xác nhận với trang RadarOnline.com: "Chưa có thông tin chính thức vì vậy xin được miễn bình luận bây giờ".

N.L (Theo Pop Eater)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm