Văn hoá

Russell Crowe: "Không có quần bó trong phim Robin Hood"

12/04/2010 17:40 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Nam diễn viên đoạt giải Oscar Russell Crowe lần đầu tiên khiến Hollywood phải để mắt khi đóng phim "Romper Stomper" (1992) và làm khán giả say đắm với những bộ phim như "L.A. Confidential" (1997), "Gladiator" (2000) và "A Beautiful Mind" (2001). Mới đây anh tái hợp với đạo diễn Ridley Scott - đạo diễn phim "Gladiator" để thực hiện "Robin Hood" sẽ khởi chiếu vào 14/5. Một thời gian ngắn sau khi được gắn tên trên Đại lộ danh vọng ở Hollywood, chàng Robin Hood này đã dành thời gian trả lời phỏng vấn trang THR.

* Chúng ta hãy đặt một vấn đề giải quyết một lần cho tất cả nhé: Trong phim Robin Hood, có quần ống bó hay không có quần bó?

- Chẳng có chiếc quần ống bó nào trong bộ phim này. Họ chưa phát minh ra nó cho tới khoảng vài trăm năm sau khi câu chuyện xảy ra. Bộ phim của chúng tôi bắt đầu từ năm 1199. Mà quần ống bó chưa được sử dụng trong các vở kịch, mãi tới năm 1600. Tôi rất lấy làm xin lỗi đối với những người thất vọng khi không thấy quần bó trong phim.

* Anh thường đóng vai người hùng. Vậy có điều gì khiến anh sợ hãi không?

- Tôi leo trèo rất tốt. Giờ đây tôi phải tự tôi luyện bản thân với độ cao. Ví dụ như nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang mở của chiếc trực thăng đang bay ở độ cao gần 500m.

* Anh có thói quen xấu nào mà anh đang tìm cách từ bỏ không?

- Thuốc lá, chắc chắn rồi. Để nói với bạn sự thật, tôi sẽ không cố. Những thứ tôi cố gắng làm đầu tiên là dành cho tinh thần của tôi hàng ngày. Tiêu tốn quá nhiều thời gian bên máy tính bắt đầu trở thành vấn đề lớn. Tôi sống ở Australia nhưng công việc của tôi lại trải rộng ở nhiều nơi trên thế giới, tôi có xu hướng dành quá nhiều giờ để trả lời e-mail mỗi ngày.

* Nói về máy tính, anh có sử dụng các mạng xã hội như Facebook hay Twitter?

- Tôi không, nhưng có rất nhiều người đóng giả tôi trên các mạng này. Tôi cũng đang nghĩ đến việc sử dụng Twitter khi chúng tôi ra ngoài, tổ chức họp báo phim Robin Hood. Tôi đã từng nghĩ điều đó thật thú vị để mọi người đi theo, bởi vì bạn có thể kêu chiêm chiếp (một dạng thông điệp đơn giản được sử dụng trên trang Twitter - PV) từ đất nước này tới đất nước khác và nhìn thấy những khác biệt hàng ngày.

* Những nữ diễn viên nên biết điều gì về anh?

- Tôi là một người hào phóng một cách tự nhiên, nên không phải tính đến chuyện cá nhân làm gì. Khi tôi làm việc với ai, tôi sẽ là thanh kiếm và lá chắn của người đó.

N.L (Theo THR)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm