Ảnh đế - Trương Hàm Dư nổi tiếng sau "một đêm"?

23/03/2009 08:50 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Hiếm có một diễn viên nào như Trương Hàm Dư trong vòng 1 năm nhận hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) của hai Liên hoan điện ảnh danh giá nhất cộng đồng Hoa ngữ là Kim Kê - Bách Hoa và Kim Mã, để có được thành công đó Trương Hàm Dư đã mất nhiều năm lăn lộn với những vai diễn phụ và nghề lồng tiếng.
 

Từ một diễn viên phụ, Trương Hàm Dư vụt tỏa sáng chỉ với một vai diễn Cốc Tử Địa trong Hiệu lệnh tập kết của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Có thể nói vai Cốc Tử Địa đã đưa anh lên tới đỉnh vinh quang, vai diễn đồng thời là bước ngoặt lớn của cuộc đời Trương Hàm Dư.

Mười năm về trước, sau khi tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung Ương Trung Quốc, Trương Hàm Dư cũng đi đóng phim nhưng chỉ thi thoảng mới được giao những vai phụ. Ngoại hình không đẹp trai như nhiều bạn diễn đồng trang lứa, nên thay vì vươn lên trong nghề diễn Trương Hàm Dư an phận với công việc lồng tiếng để mưu sinh và giữ lấy nghề. Đôi khi anh cảm thấy buồn chán với công việc chỉ “nói cho khớp khẩu hình của người ta”. Trương Hàm Dư tâm sự, đã có lúc anh thấy mông lung không biết mình đi về đâu.

Duyên phận đã đến với anh sau khi tham gia đóng vai phụ trong phim Thiên hạ vô tặc của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, khi quyết định dựng phim Hiệu lệnh tạp kết anh đã được ông mời thử vai Cốc Tử Địa trong phim Hiệu lệnh tập kết – và đây cũng là lần đầu tiên Trương Hàm Dư được đóng vai chính. Khi bước chân lên ngôi vị Ảnh đế với vai diễn này Trương Hàm Dư phát biểu: “Tôi có được giải thưởng này một nửa là do đạo diễn”. Lời cảm ơn đó hoàn toàn chân thành, bởi nếu không có Phùng Tiểu Cương, Trương Hàm Dư đã chẳng có duyên phận với vai Cốc Tử Địa.

Cuộc sống quả có nhiều điều thú vị, trong nghiệp diễn lại càng có nhiều bất ngờ, ví như Triệu Vy nổi tiếng chỉ sau một đêm, chỉ với vai diễn Tiểu Yến Tử, từ một sinh viên năm thứ nhất cô trở nên nổi tiếng toàn Châu Á. Còn với trường hợp của Trương Hàm Dư, cũng chỉ với một vai diễn chính đầu đời anh thu về hai giải Ảnh đế của năm 2008, đồng thời bên cạnh đó là những giải thưởng truyền thông khác như: Nam diễn viên nội địa thành công nhất năm 2008 và liên tục xuất hiện trên trang bìa những tạp chí danh tiếng nhất.
 
Để có bước thành công này, Trương Hàm Dư đã phải trải qua nhiều năm tháng thầm lặng mà có lẽ chỉ vợ anh là thấu hiểu được. Trong buổi tiệc chiêu đãi mà hãng Hoa Nghị tổ chức cho Trương Hàm Dư tại Đài Loan sau khi anh nhận giải Ảnh để Liên hoan điện ảnh Kim Mã, có phóng viên hỏi anh:“Điều anh muốn nhất trong lúc này là gì”, Trương Hàm Dư đáp: “Tôi muốn đang ở Bắc Kinh để chia sẻ niềm vui này với vợ và con tôi”.
 

 
Hiền Thương(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm