Văn hoá

Đôi điều với nhạc sỹ Đức Trí...

04/03/2009 10:25 GMT+7 Google News
Anh là tác giả của rất nhiều những ca khúc "hit". Anh cũng là người đứng đằng sau thành công của rất nhiều những ca sỹ ngôi sao. Anh đang là một người kín đáo, rất tỉnh táo khi trả lời câu hỏi nhưng cũng khá hài hước.
 
 
 
Đó là vài thông tin và cảm nhận về Đức Trí. Và sau đây là vài điều chưa hẳn ai cũng biết về Đức Trí được chính anh tiết lộ.
 
Về những ước mơ

Người nào lúc nhỏ cũng đều mơ cả và thường mơ những giấc mơ lớn. Lúc đó mình mơ được chỉ đạo một dàn nhạc mấy chục người hay sáng tác một ca khúc được thật nhiều người hát. Nhưng đến khi viết được một bài hát như thế, thì chỉ lại mơ mình viết được những tác phẩm được một số ít người trong nghề công nhận.

Nói chung ước mơ thay đổi qua từng giai đoạn khác nhau. Như bây giờ, có thể chỉ mơ về một mái ấm gia đình hay một sinh nhật có vài người bạn thật thân thiết bên cạnh.

Khoảng thời gian đi học ở Mỹ

Thực ra đi học ở Mỹ không phải là biến cố mà là một sự kiện lớn trong cuộc sống cũng nghề nghiệp của tôi. Như tôi đã từng chia sẻ, tôi vào nghề năm 1992. Trong một khoảng thời gian rất dài, mình đứng trong đám đông và khi mình đứng trong đám đông thì rất khó để có thể nhận biết được hết đám đông ấy đang làm gì, có những gì...

Khi mình đi học ở Mỹ, cũng giống như việc mình đứng tách ra khỏi đám đông đó. Nó giúp mình nhìn được toàn cảnh đám đông đó. Thời gian đi học ở Mỹ giúp tôi nhận ra âm nhạc Việt Nam thiếu gì, thừa gì, đang cần gì....

Về những sáng tác mà nhiều người cho rằng rất Tây do ảnh hưởng của việc đi học ở Mỹ

Tôi đi học ở Mỹ nhưng ở đó đâu có dạy về sáng tác ca khúc đâu (cười) mà chủ yếu dạy về quay trình sản xuất âm nhạc. Hơn nữa, nhiều nhạc sỹ không có đi học ở Mỹ hay ở đâu khác mà những sáng tác của họ còn Tây hơn cả Đức Trí.

Về công việc "lăng xê"ca sỹ

Thực ra tôi không nghĩ đó là việc lăng xê tên tuổi cho một ca sỹ nào đó. Đơn giản là tôi chỉ làm và kết hợp với các dự án của các ca sỹ. Và khi nó thành công thì tôi được mọi người tín nhiệm và mời hợp tác.

Mỗi một ngôi sao đều có những nét. riêng. Tôi có may mắn được làm việc cùng với họ. Tôi nghĩ họ rất xứng đáng có được có được vị trí của mình vì trước hết họ có đam mê. Nếu để nói thích ai thì có lẽ là tôi thích hết (cười).

Về phương châm làm việc

Với mỗi ca sỹ, anh là một nhà sản xuất, anh phải có có cách làm việc riêng nhưng trong công việc này tôi có thể lấy phương châm trong cuộc sống áp dụng. Phương châm của tôi là mỗi người bạn đều có những điểm tốt, điểm chưa tốt. Mình chơi làm sao để người bạn bộc lộ hết những điểm tốt mà không thể hiện những điểm chưa tốt.

Ca sỹ cũng thế. Là nhà sản xuất, bạn làm thế nào để học bộc lộ hết những điểm mạnh, đồng thời hạn chế tối đa những điểm yếu. Chẳng hạn như Hồ Ngọc Hà rất hợp với hát các ca khúc R&B. Với những thể loại khác, Hà không có thế mạnh bằng.

Về tình hình âm nhạc hiện nay

Thực ra nhìn vào âm nhạc Việt Nam, nhiều lúc thấy bi quan, nhiều lúc thấy lạc quan, nhiều lúc thấy tự tin, nhưng nhiều lúc cũng không tự tin. Nếu là một nền âm nhạc tiên tiến thì rất khó khăn cho những người mới bước vào bởi cạnh tranh sẽ rất khó khăn và khốc liệt. Nhưng nhìn chung âm nhạc Việt Nam là một thi trường âm nhạc mới với nhiều cái được và chưa được, nhiều khó khăn bên cạnh những lợi thế riêng...

Về chân dung những người nghe nhạc Đức Trí

Tôi có một blog và tôi để ý thấy những người vào đó thường là các bạn đã trên 25 tuổi. Đó là độ tuổi đã có những va chạm trong tình cảm. Đây có lẽ là những bạn nghe nhạc của tôi nhiều hơn.

Về yêu cầu viết một ca khúc cho tuổi teen?

Không biết các bạn tuổi teen nghe ca khúc "Lúc mới yêu" có thích không? (cười). "Lúc mới yêu, thật vui biết bao nhiêu...." - chắc là ca khúc này cũng không được teen lắm. Thực ra rất khó mà "cưa sừng làm nghé" được. (cười).
 
Theo VTV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm