Á hậu Ngọc Oanh và "bước ngoặt" mới

04/11/2008 11:28 GMT+7 | Văn hoá

Ngọc Oanh sẽ trở thành đại diện kênh VCTV12 - Style TV - kênh truyền hình đầu tiên về phong cách tại Việt Nam. Đây sẽ là một hướng phát triển mới của cô MC xinh xắn, duyên dáng này. Hãy nghe Ngọc Oanh tâm sự về nghề MC và cơ duyên đến với truyền thông của cô.
 

* Được lựa chọn trở thành đại diện quảng bá cho kênh VCTV12 - Style TV sẽ là cơ hội mới cho Ngọc Oanh thử sức mình trong lĩnh vực truyền hình. VCTV12 - Style TV sẽ mang lại gì cho khán giả?

Style Television là một kênh truyền hình đầu tiên về phong cách tại Việt Nam được phát sóng trên hệ thống truyền hình Cáp và DTH của VTV từ 6h-24h hàng ngày bắt đầu từ ngày 1/11. Kênh truyền hình này sẽ bao gồm các tin tức, chuyên mục như: Con đường thời trang, Cẩm nang đẹp, Hương vị cuộc sống, Yêu con…. dành cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi, Thế giới vô lăng dành cho phái mạnh hay Món quà tình yêu (Shopping 4 love) dành cho các bạn trẻ.

Các chương trình được thể hiện theo hình thức truyền hình thực tế khá hấp dẫn. Ngọc Oanh được mời làm đại diện để quảng bá cho kênh truyền hình mới này. Ngoài ra Ngọc Oanh cũng sẽ tham gia dẫn chương trình Cẩm nang đẹp, một trong những chương trình "đinh" của kênh Style TV trong giai đoạn chinh phục khán giả.

* Luôn tươi mới và không ngừng làm mới mình trong các chương trình truyền hình. Có lúc nào, Oanh cảm thấy chán nghề, muốn từ bỏ nghề?

Có chứ, Oanh đã từng cảm thấy rất chán vì công việc có quá nhiều áp lực, guồng quay cuộc sống nhanh quá. Đôi khi chính Oanh cảm thấy chán bản thân mình vì không có cái gì mới. Chính vì vậy Oanh đã phải đi học, nạp thêm kiến thức là một chuyện, ngoài ra đó cũng là khoảng thời gian để Oanh lấy lại thăng bằng trong cuộc sống để định hình một bước đi mới cho bản thân.

* Nhưng rồi Ngọc Oanh đã vượt qua được những thách thức với chính bản thân mình khi đối mặt với nghề. Hẳn là trong nhiều năm làm MC, Oanh gặp rất nhiều kỷ niệm khó quên?

Nhiều kỷ niệm thật sự đến giờ này Ngọc Oanh vẫn còn nhớ rất rõ. Có lần Oanh mang nhầm kịch bản ra sân khấu, đó là kịch bản chương trình cho kỹ thuật chứ không phải cho MC, lúc đó thì cực run. Còn mỗi cách là cố nhớ những gì mình đã viết và đã tập chương trình trước đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hay có những buổi truyền hình trực tiếp, Oanh nhìn nhầm máy dành cho MC thành ra khi xong chương trình bị khán giả truyền hình khiển trách là cái cô MC đó dẫn chương trình không chịu nhìn vào khán giả cứ nhìn đi đâu…

* Ngọc Oanh có hướng tới xây dựng hình ảnh một MC chuyên nghiệp? Theo Ngọc Oanh thì MC chuyên nghiệp cần có những tố chất gì?

Đối với mỗi công việc mình làm, Oanh đều mong muốn được mọi người đánh giá là chuyên nghiệp. Nhưng để trở thành một MC chuyên nghiệp Oanh nghĩ không hề đơn giản.

Người làm MC chuyên nghiệp không chỉ là cái máy nói trên sân khấu mà còn là người biết xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra một cách khéo léo nhất, tự nhiên nhất. Oanh không biết những gì mình đúc kết có được những MC khác đồng tình hay không nhưng theo Oanh những yếu tố cần phải có của một MC chuyên nghiệp là Khả năng ngôn ngữ (vốn từ phong phú, chính xác và diễn đạt trôi chảy), một vẻ ngoài vui tươi dễ chịu, một giọng nói thuyết phục, sáng tạo, tỉnh táo và phản ứng nhanh nhạy, thanh lịch, nhã nhặn và điềm tĩnh, kiểm soát được thời gian.

MC là người phát ngôn trước công chúng, là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước mỗi lời mình nói ra nên họ cần phải được rèn luyện bản lĩnh, hành trang kiến thức đầy đủ và vốn từ vựng phong phú, chính xác.

Oanh cũng giống như rất nhiều các MC hiện nay ở Việt Nam, những kinh nghiệm đều tự học hỏi bởi việc rút kinh nghiệm bản thân, quan sát đồng nghiệp và tự trang bị cho mình kiến thức qua sách báo, truyền hình và cuộc sống…

* Ngọc Oanh có thấy mình có duyên với ngành truyền thông không? Nếu không phải là Á hậu 2, có nhiều cơ hội đến với mình thì Ngọc Oanh sẽ chọn lĩnh vực nào để phát triển?

Khi ngồi trên ghế giảng đường đại học sư phạm, Oanh từng mơ mộng được trở thành người dẫn chương trình, thế nhưng mơ ước đó vẫn còn rất mông lung và tưởng như xa vời với cuộc sống của một cô sinh viên sư phạm.

Thế nhưng danh hiệu Á hậu đã là chiếc cầu nối giúp cho ước mơ của Oanh trở nên gần hơn. Sau cuộc thi Hoa hậu, trở thành người của công chúng mối quan hệ của Oanh cũng được mở rộng và từ đó Oanh có cơ hội phát triển năng khiếu của mình cũng như mình có cơ hội gặp nhiều người tài giỏi để mình học hỏi hơn. Nếu như không có danh hiệu này có thể cuộc sống của Oanh sẽ ở lối rẽ khác. Có thể Oanh sẽ là một cô giáo đúng như mơ ước thuở nhỏ của mình.

* Truyền thông có phải là hướng phát triển lâu dài của Ngọc Oanh?

Hiện tại thì đây là con đường mà Oanh đang tâp trung cao độ cho nó. Oanh nhậnthấy ở Việt Nam, mảng thị trường truyền thông vẫn còn khá mới mẻ và ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp hơn.

Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của nghề dẫn chương trình, Oanh phải đầu tư hơn về ngoại hình, về phong cách, về kiến thức của bản thân, trau dồi và học tập liên tục, không ngừng. Oanh cũng có mơ ước sau này sẽ mở một công ty truyền thông của riêng mình. Khi đó Oanh sẽ có nhiều cơ hội để áp dụng những kinh nghiệm Oanh tích lũy được khi lăn lộn với nghề truyền thông.

* Xin cảm ơn Ngọc Oanh!
 
Theo Thiên Lam/Vnmedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm