Đinh Lan Phương: Cố gắng hết mình để lọt vào top 15!

24/10/2008 11:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng nay, (24/10), siêu mẫu Đinh Lan Phương đã lên đường tham dự cuộc thi người mẫu danh tiếng thế giới – Elite Model Look Contest 2008 (Tìm kiếm người mẫu Elite)- tại Hải Nam, Trung Quốc từ ngày 24/10 - 02/11. Trong khoảng 10 ngày ở đây, cô sẽ tham gia các hoạt động hàng như: tập yoga buổi sáng, thử trang phục, chụp hình cá nhân trong studio và ngoài trời, phỏng vấn, thăm quan vịnh Sanya, tập huấn trên sàn catwlk, dự tiệc….
 
Đinh Lan Phương trong chương trình Đẹp Fashion Show 7 (Ảnh: ZaiZai)

Trước khi lên đường tham dự cuộc thi, Đinh Lan Phương đã dành thời gian trò chuyện cùng TT&VH.

* Lan Phương sẽ là người đẹp thứ 4 của Việt Nam tham dự cuộc thi tìm kiếm người mẫu lớn nhất thế giới này? Cảm xúc của bạn ra sao?

Em chỉ có một cảm xúc duy nhất lúc này đó là hồi hộp, rất hồi hộp. Elite Model Look Contest 2008 là cuộc tìm kiếm người mẫu mang tính toàn cầu lớn nhất trên thế giới, được biết đến như là cuộc thi đã từng phát hiện ra những siêu mẫu trong nền công nghiệp người mẫu như Cindy Crawford, Stephanie Seymourr, Tatjana Patitz, Gisele Bundchend, Natalia Semanova, Yfke Sturm, Mini Anden…Tham gia cuộc thi này là niềm vinh dự nhưng cũng là một áp lực lớn đối với em.

* Vậy Lan Phương đã chuẩn bị những gì cho cuộc thi sắp tới?

Em chính thức nhận được quyết định sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Elite Model Look Contest 2008 cách đây đúng một tuần. Em đã dành thời gian tự rèn luyện kỹ năng biểu diễn cũng như trang phục đi thi. Vì đây là cuộc thi người mẫu không phải là cuộc thi hoa hậu nên sự chuẩn bị cũng đơn giản hơn. Em chỉ mang tới cuộc thi một vài bộ đồ jeans, áo thun, váy ngắn vì hầu hết thời gian tham dự cuộc thi BTC sẽ phát đồng phục. Riêng trang phục dạ hội cho đêm chung kết, hai NTK Kelly Bùi và Hoàng Hải đã giúp đỡ em chuẩn bị.

* Người đẹp Cao Thùy Dương cũng chọn trang phục dạ hội của hai NTK này để tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2008 đang diễn ra tại Nhật Bản. Lan Phương có sợ bị trùng lặp?

Không. Em và Thùy Dương có những số đo khác nhau. Mỗi người có một điểm riêng, một thế mạnh riêng và các nhà thiết kế đã chuẩn bị cho mỗi người những trang phục phù hợp nhất.

* Lan Phương có hi vọng sẽ đoạt được giải thưởng cao?

Thường ai đi thi cũng muốn giành được giải thưởng cao nhất nhưng đây là một cuộc thi tìm kiếm người mẫu lớn nhất thế giới nên em không đặt cho mình một mục tiêu quá cao. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để lọt được vào top 15 của cuộc thi.

* Nếu lọt top 15 Lan Phương sẽ được ký hợp đồng làm việc với Elite với trị giá 1 triệu đô la Mỹ và có cơ hội làm việc tại nước ngoài. Lan Phương đã chuẩn bị sẵn sàng nếu điều đó xảy ra?

(Cười) Cũng như mọi người mẫu, ngay từ khi mới vào nghề em đã mơ ước mình sẽ vươn hết mức, sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại nước ngoài. Nên em cũng có chút ít chuẩn bị tinh thần khi cơ hội đó đến với mình.

*Năm 2002, người mẫu Thanh Trúc đã có chút ít thành công khi chinh phục khán giả bằng tà áo dài, mang đến nét tinh hoa của dân tộc. Còn Lan Phương?

Theo như em được biết đây là một cuộc thi người mẫu nên không có phần thi hay hoạt động nào các người đẹp phải mặc trang phục dân tộc nên em không mang theo.

* Từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa khôi Hà Nội năm 2005 và đoạt danh hiệu Hoa khôi trẻ tại cuộc thi này, tại sao Lan Phương không tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp toàn quốc như Hoa hậu Việt Nam hay Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Em vào nghề người mẫu khi còn đang là học sinh phổ thông. Khi đoạt danh hiệu Hoa khôi trẻ em mới 17 tuổi và em nghĩ mình chưa đủ độ chín để tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn hơn. Em mới 20 tuổi nên cơ hội cũng còn nhiều ở phía trước. Em sẽ tham gia thi hoa hậu trong tương lai khi đã đủ chín muồi.

Sau cuộc thi Lan Phương sẽ đầu quân cho công ty Elite Việt Nam?

Trước khi tham dự Elite Model Look Contest 2008, em và phía công ty Elite đã có những buổi nói chuyện về việc này và sau khi cuộc thi kết thúc em sẽ trở thành người mẫu độc quyền của công ty Elite.

* Nhiều người đẹp không muốn trở thành người mẫu độc quyền. Tại sao Lan Phương lại muốn “chui đầu vào rọ” như vậy?

Làm người mẫu tự do hay độc quyền đều có những lợi thế và hạn chế nhất định. Trong thời điểm hiện nay, việc trở thành người mẫu độc quyền rất tốt cho em.

Thành Trung (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm