Vợ tể tướng Lưu Gù phiền lòng vì sữa bột Tam Lộc

20/09/2008 14:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vụ việc sữa bột  Tam Lộc có chứa hóa chất độc hại không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn sữa bột hàng đầu Trung Quốc này mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của nữ diễn viên Đặng Tiệp – người đại diện quảng cáo cho Tam Lộc.
 
 
Mấy ngày gần đây, sự việc sữa bột Tam Lộc có chứa chất hóa chất melamine độc hại, gây sỏi thận đã gây xôn xao dư luận ở trong và ngoài Trung Quốc. Đặng Tiệp - nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim như: Hồng Lâu mộng, Tể tướng Lưu gù, Khang Hy vi hành, Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam... gặp phải không ít phiền hà vì vụ việc này.
 
Hình ảnh quảng cáo của Đặng Tiệp cách đây 3 năm
 
Cách đây 3 năm, khi ký hợp đồng quảng cáo đại diện cho sữa bột Tam Lộc hẳn Đặng Tiệp không thể ngờ một ngày nào đó mình sẽ chịu nhiều điều tiếng và sức ép dư luận như thời điểm hiện nay. Mặc dù Đặng Tiệp chỉ đại diện quảng cáo cho Tam Lộc trong vòng nửa năm và ngoài cô cũng còn một số diễn viên khác như Nghê Bình, Tiết Giai Ngưng… cũng đại diện cho nhãn hiệu này, nhưng người phải gánh chịu nhiều búa rìu dư luận nhất là Đặng Tiệp.
 
Một người bạn thân của Đặng Tiệp nói với báo chí: “Đặng Tiệp chỉ đại diện cho Tam Lộc có nửa năm và sau đó cô và Tam Lộc không còn hợp đồng nào nữa”. Hợp đồng đại diện quảng cáo đó của Đặng Tiệp trị giá 50.000 NDT, nhưng cái giá cô đang phải trả lại quá đắt. Báo chí đính kèm tên cô với vụ bê bối của Tam Lộc và đặc biệt là ngôn luận trên mạng yêu cầu cô phải có trách nhiệm với những phát ngôn trong đoạn quảng cáo của mình, người ta nói rằng vì tin tưởng vào hình tượng và uy tín của cô nên mới mua sữa bột Tam Lộc... Trách nhiệm đó với Đặng Tiệp là quá nặng nề, khó ai mà đoán trước được tập đoàn sữa bột lớn mạnh hàng đầu Trung Quốc lại có vấn đề về an toàn thực phẩm thậm chí gây chết người.
 

Đặng Tiệp mệt mỏi vì dư luận

Ngày 17/9 vừa qua, diễn viên Trương Quốc Lập trong buổi phỏng vấn với tại Thành Đô (thuộc tỉnh Tứ Xuyên) đã lên tiếng bảo vệ Đặng Tiệp, ông nói: Đặng Tiệp đại diện quảng cáo cho Tam Lộc cũng cách đây 3 năm rồi, khi đó người ta cũng đã cung cấp thông tin và chứng minh cho chúng tôi về mức độ an toàn cũng như giải thưởng mà hãng sữa này đạt được. Đứng ở một góc độ khác, các bạn thử nghĩ xem có đài truyền hình nào không phát quảng cáo của họ hay không? Tại sao khi sự tình biến đổi thì lại đi truy cứu trách nhiệm của một diễn viên? Đây vốn là vấn đề về an toàn thực phẩm chứ không phải là vấn đề về phát ngôn, chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất vấn đề nằm ở đâu”.
 
Trương Quốc Lập cũng thay cô giải thích thêm: “Mọi người đều biết Đặng Tiệp là một người con của Tứ Xuyên. Tích cách của người Tứ Xuyên là dám làm dám chịu. Sau khi sự việc đáng tiếc này xảy ra, không phải chúng tôi chỉ nói rồi đứng dậy phủi tay là xong, nhưng cũng không thể đứng ra nhận thừa nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Một người có thể đứng ra thừa nhận trách nhiệm nặng nề như vậy hay không?”.
 

Vợ chồng Đặng  Tiệp-Trương Quốc Lập trong phim Khang hy vi hành

Qua sự phân trần của Trương Quốc Lập những người thấu tình đạt lý chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm cho Đặng Tiệp. Sự việc ngoài ý muốn này không chỉ làm cho một mình Đặng Tiệp mệt mỏi mà ngay cả diễn viên Tưởng Cần Cần cũng đang lo lắng không kém. Năm 2007, cô là người đại diện quảng cáo cho tập đoàn sữa Y Lợi. Sau khi xảy ra vụ việc sữa bột Tam Lộc, Bộ Y tế Trung Quốc cảnh báo về sự thiếu an toàn thực phẩm trong các sản phẩm sữa, Tưởng Cần Cần nhiều lần liên lạc với tập đoàn Y Lợi, hy vọng sẽ không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.
 

Tưởng Cần Cần đang e ngại vì quảng cáo này
 
Hiền Thương
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm