Công nhận Kỷ lục Việt Nam cho sách lịch về Bác Hồ

27/10/2012 08:45 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Hôm qua 26/10 tại TP.HCM, Trung tâm Kỷ lục Việt Nam đã có buổi họp báo công bố kỷ lục về Sách lịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam. Cuốn sách lịch về Bác Hồ được NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật và Công ty TNHH An Hảo liên kết ấn hành từ ý tưởng của thạc sĩ Vũ Đức Loan. Cuốn sách lịch kỷ lục này được thực hiện trong khoảng 4 năm ròng mới hoàn thành. Về hình thức, sách lịch về Bác được in trên chất liệu giấy tốt, khổ 24x41cm với số lượng 20 ngàn cuốn.

Sách lịch công phu về Bác Hồ

Sách lịch về Bác Hồ lần đầu xuất bản tại Việt Nam cho mùa lịch năm 2013

Có 200 tấm hình về cuộc đời Bác Hồ in trong sách lịch này. Tuy nhiên, hình về Bác đa phần là hình tư liệu, nhiều tấm đã ố màu thời gian. Do vậy, để đảm bảo hình ảnh được đẹp nhất, một tập thể các họa sĩ mất hơn 1 năm ròng để vẽ lại các họa tiết nhằm thể hiện chân thực, chính xác nhất về hình ảnh và phong thái của Bác.

Về nội dung, xuyên suốt bộ sách lịch là 365 di ngôn của Bác được chọn lọc và trích dẫn nguyên văn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập). Đây là những lời kêu gọi, khuyên dạy, lời căn dặn, động viên của Bác Hồ. Cùng với những di ngôn của Bác là 365 đoạn thơ trích từ kho di sản thơ Hồ Chí Minh giúp người đọc hiểu hơn vì sao Tổ chức UNESCO vinh danh Bác là “Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.

Cuốn sách lịch về Bác được thiết kế rất đặc biệt: các tờ lịch được lật qua từng ngày thay vì xé bỏ như các bộ lịch thông thường. Đại diện Công ty An Hảo cho biết: Chúng tôi suy nghĩ rất kỹ khi thiết kế để làm sao sau 365 ngày sử dụng của năm 2013 cuốn sách lịch về Bác vẫn còn nguyên vẹn.

Được biết, hiện đơn đặt hàng cuốn sách lịch về Bác từ các cơn quan và cá nhân gửi về Công ty An Hảo rất lớn. Thạc sĩ Vũ Đức Loan cho biết: “Xuất phát từ sự ngưỡng mộ Bác Hồ tôi đã nghĩ đến việc làm sách lịch về Bác. Vì đây là năm đầu tiên xuất bản sách lịch về Bác nên chúng tôi chỉ in trên một khổ duy nhất. Bắt đầu từ lần in thứ hai, chúng tôi sẽ in trên nhiều khổ khác nhau với mong muốn: hình ảnh, di ngôn và thơ Bác Hồ đến được với quảng đại quần chúng”.

Công bố các kỷ lục châu Á và hội ngộ kỷ lục gia

Vào sáng nay, 27/10, tại khách sạn Rex TP.HCM, Trung tâm Kỷ lục Việt Nam tổ chức cuộc hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 23 với sự hiện diện của 43 kỷ lục mới được xác lập và công bố những kỷ lục châu Á mới do người Việt tạo dựng.

Trung tâm Kỷ lục Việt Nam cho biết: Tổ chức Kỷ lục châu Á đã căn cứ vào tiêu chí “giá trị ẩm thực châu Á” đã xác lập kỷ lục châu Á cho 12 món ăn Việt - vì đây là những món ăn duy nhất chỉ có ở Việt Nam - và so sánh với các món ăn của 57 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á. 12 món ăn Việt Nam nhận kỷ lục châu Á lần này góp phần vào việc tôn vinh và quảng bá rộng rãi hơn nữa đặc sản Việt Nam đến các địa phương trong cả nước và các quốc gia trên thế giới.

Cùng với 12 món ăn lập kỷ lục châu Á là các kỷ lục châu Á cho các kỷ lục gia: Nhạc sĩ Lê Văn Tuấn - người sáng tạo ra âm nhạc CROR đã thực hiện thành công Quyển sách âm nhạc CRORđộc đáo và sáng tạo được ấn loát với kích thước lớn nhất; nghệ nhân Tôn Nữ Thị Hà và thạc sĩ Phan Tôn Tịnh Hải: Phượng hoàng vũ bằng bánh cổ độ lớn nhất; nghệ nhân Ý Lan: Người tìm ra nhiều màu cát tự nhiên nhất; nghệ sĩ Mai Đình Tới: Nghệ sĩ có nhiều nhạc cụ tự chế độc đáo nhất...

43 kỷ lục mới hội ngộ vào sáng nay, có mặt: nhiếp ảnh gia Nguyễn Á với cuốn sách Họ đã sống như thế - Quyển sách tập hợp nhiều ảnh nhất về người khuyết tật; nhà văn Dương Thu Ái - Nhà văn dịch sách bằng bút nhặt nhiều nhất; GS-TS Trần Quang Hải - Người Việt Nam đầu tiên phổ biến (giảng dạy, biểu diễn) đàn môi tại nhiều nước trên thế giới; anh Nguyễn Sơn Lâm chỉ cao 90cm, nặng 27kg đi lại phải sử dụng nạng gỗ vì anh là một nạn nhân của chất độc da cam nhưng bằng ý chí, nghị lực anh đã lên đến đỉnh núi Phanxipăng...

Phát động cuộc thi “kỷ lục trí nhớ Việt Nam”

Lúc 15h hôm nay, 27/10, tại Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist (23/8 Hoàng Việt, Q. Tân Bình, TP.HCM), Trung tâm Kỷ lục Việt Nam sẽ có buổi phát động cuộc thi “kỷ lục trí nhớ Việt Nam”. Nhân dịp này, ông Biswaroop Roy Chowdhury - Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á, kỷ lục gia thế giới về trí nhớ, sẽ biểu diễn khả năng trí nhớ trước các cơ quan truyền thông. Ông Lê Trần Trường An - Tổng giám đốc Trung tâm Kỷ lục Việt Nam cho biết: “Để giữ được trí nhớ là cả một kỳ công, trong thời buổi thông tin nhiều như hiện nay. Để nhớ chính xác một vấn đề là cả một nghệ thuật, chúng tôi tổ chức cuộc thi này nhằm tìm ra người Việt có trí nhớ siêu phàm nhất”.

Trạc Tuyền


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm